9x Hà Nội sưu tầm hàng trăm điện thoại cổ, có chiếc giá gần 50 triệu đồng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Với đam mê những chiếc điện thoai xưa cũ, người đàn ông này đã dành rất nhiều thời gian và công sức để sưu tầm chúng.

Cách đây 8 năm, anh Lê Đình Khương (Hà Nội) bắt đầu với thú chơi sưu tầm và giao lưu những chiếc điện thoại cổ, chủ yếu thuộc hãng Nokia. Bắt đầu với thú chơi này, anh cho biết thời gian đầu không biết nhiều, chưa có kinh nghiệm nên khá khó khăn trong việc tìm kiếm một sản phẩm tốt.

“Kinh nghiệm chủ yếu học hỏi từ những anh thế hệ 7x-8x và 1 số bạn 9x đời đầu. Đó là những người sành chơi Nokia cổ để dần dần đúc kết được kinh nghiệm phân biệt máy.

Những chiếc điện thoại cổ anh sưu tầm về.

Những chiếc điện thoại cổ anh sưu tầm về.

Với lại, tôi order nhiều dòng máy hoặc cùng một dòng máy thì sẽ có cái nhìn đa chiều hơn. Ví dụ cùng một dòng Nokia E72 thì hộp, phụ kiện, sổ sách, củ sạc sẽ khác nhau tuỳ từng phiên bản và tuỳ từng thị trường bán ra... nên sẽ có góc nhìn đa chiều hơn”, anh chia sẻ.

Anh cho biết thú chơi này cũng khá mất thời gian và công sức vì hiện tại các dòng điện thoại cổ xưa đã ngừng sản xuất từ lâu. Các loại hàng dựng, hàng tân trang sửa chữa tràn lan rất nhiều nên người chơi máy phải có kinh nghiệm và trải nghiệm thì mới mua đc những chiếc máy chất lượng và đúng máy zin.

Với những người không có kinh nghiệm sẽ dễ bị mua nhầm hàng dựng.

Với những người không có kinh nghiệm sẽ dễ bị mua nhầm hàng dựng.

Ví dụ như chiếc Nokia E72 tuỳ hình thức mà giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu. Loại full box mới 100% màu đen tầm 5-5,5 triệu nhưng các màu khác tầm 6,5-7,5 triệu, màu vàng đồng (brown) fullbox trên dưới 10 triệu.

Tuy nhiên, trên sàn thương mại điện tử, cũng dòng máy Nokia E72 lại chỉ bán giá 500 – 700 nghìn đồng. Thực tế, điện thoại giá rẻ này đều là hàng dựng, hàng sửa chữa, main cũ tân trang thay vỏ lô mới (hàng dựng lại).

Những chiếc điện thoại cũ anh sưu tầm chủ yếu được đặt mua từ nước ngoài, hoặc đặt mua từ một cửa hàng điện thoại cổ bên Trung Quốc. Có đôi lúc, việc vận chuyển về nước ta cũng bị thất lạc, gặp phải những chiếc điện thoại dựng tinh vi hay điện thoại hỏng mà không thể đổi trả được.

Những sản phẩm hàng zin ngày càng khan hiếm nên việc tìm kiếm cũng khó, giá thành lại cao hơn.

Những sản phẩm hàng zin ngày càng khan hiếm nên việc tìm kiếm cũng khó, giá thành lại cao hơn.

Anh gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình sưu tầm những chiếc điện thoại cổ này.

Anh gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình sưu tầm những chiếc điện thoại cổ này.

Theo anh, hàng zin càng ngày càng khan hiếm, giá thành càng ngày càng cao nên người sưu tầm hay muốn sở hữu nó ngày càng khó. Sau vài năm sưu tầm, anh cũng có được hàng trăm chiếc máy điện thoại Nokia cổ, tuy nhiên, anh đem đi giao lưu, trao đổi với những người có cùng sở thích này. Hiện tại, anh có khoảng vài chục chiếc trong nhà.

Giá của những chiếc điện thoại cổ anh sở hữu dao động từ vài trăm nghìn đến 50 triệu đồng. Trên thị trường, anh cho biết rất nhiều chiếc điện thoại hàng zin có giá vài trăm triệu đồng.

“Nhiều người rất thích những chiếc điện thoại Nokia cổ này vì họ mua để hoài niệm, dùng lại những chiếc máy ngày xưa đã từng dùng. Những chiếc máy ngày xưa ao ước sở hữu nhưng không có điều kiện để sở hữu thì giờ họ tìm mua lại”, anh chia sẻ.

Cũng vì thế, anh thường sưu tầm một thời gian rồi sẽ đem giao lưu với những người có cùng sở thích với mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại rau dại nay bán 30.000 đồng/kg, mới bán đã ”bay” hàng chục cân

Loại cây này mọc dại đầy ở vườn, trên đồi hay trên những bãi đất trống mà không cần phải chăm sóc gì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN