Tiết kiệm quá mức cũng có thể gây hại, đây là lý do chuyên gia đưa ra

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Dù có tài sản gần 1 triệu USD, một cặp vợ chồng tại Mỹ vẫn cảm thấy căng thẳng về tài chính hàng ngày.

Tài sản gần 1 triệu USD vẫn luôn chật vật vì tiền

Michelle, 42 tuổi, và Ryan, 43 tuổi, là một cặp vợ chồng với ba con nhỏ. Dù Ryan kiếm được gần 140.000 USD mỗi năm và họ có tổng tài sản khoảng 970.000 USD, nhưng hai người luôn phải rút tiền tiết kiệm để chi tiêu hàng ngày.

Ryan chia sẻ: "Chúng tôi không thể tiếp tục như thế này vì sẽ hết tiền." Vấn đề của họ nằm ở việc chi phí cố định, như tiền thế chấp, bảo hiểm, và giao thông, vượt quá thu nhập hàng tháng. Thêm vào đó, các khoản chi tiêu cho những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt như mua sắm trên Target và Amazon cũng đã dần dần tích tụ, khiến tình hình tài chính của họ càng thêm căng thẳng.

Cặp đôi đã chia sẻ với chuyên gia tài chính Ramit Sethi rằng họ chi tiêu rất nhiều tại các cửa hàng như Target và Amazon. Mỗi tháng, họ chi gần 2.000 USD cho các sản phẩm, từ nhu yếu phẩm như thực phẩm và tã, đến những món đồ ngẫu nhiên như kính râm cho trẻ em hay đồ thể thao.

Sethi nhận định rằng, những khoản chi tiêu nhỏ lẻ này dần dần tích lũy và trở thành một vấn đề lớn. Cặp đôi cần có một hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ hơn thay vì để chi tiêu vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo Sethi, điều quan trọng là họ phải cắt giảm dần các khoản chi tiêu không cần thiết để có thể cân bằng lại tài chính.

Sethi khuyên rằng cặp đôi cần phải xem xét các khoản chi tiêu lớn như ăn ngoài hay mua sắm tại Target. Ông gợi ý rằng họ nên cắt giảm 50% chi tiêu trong vòng sáu tuần để dần ổn định lại tình hình. Điều này sẽ giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình tài chính và từ đó có những quyết định đúng đắn.

Việc bắt đầu nói "không" với con cái khi chúng yêu cầu những thứ không cần thiết sẽ giúp họ dạy con có mối quan hệ lành mạnh hơn với tiền bạc khi lớn lên.

Kiểm soát chi tiêu hợp lý là yếu tố quan trọng hơn là tiết kiệm quá mức

Kiểm soát chi tiêu hợp lý là yếu tố quan trọng hơn là tiết kiệm quá mức

Tiết kiệm quá mức cũng có thể gây hại

Một điểm đáng chú ý là Sethi cho rằng, trong trường hợp của Michelle và Ryan, họ đang tiết kiệm quá nhiều tiền cho hưu trí. Michelle tự hào vì đã xây dựng được thói quen tiết kiệm từ khi còn trẻ, giúp gia đình cô có tới 585.000 USD tài sản, bao gồm cả ngôi nhà và gần 468.000 USD tiền đầu tư cho hưu trí.

Dù họ đã có kế hoạch hưu trí vững chắc, nhưng việc dồn 14% thu nhập hàng tháng vào quỹ hưu trí không phù hợp với các chi phí hiện tại. Sethi khuyên rằng họ nên giảm bớt khoản đầu tư này để có thêm dòng tiền trang trải cho các chi tiêu hàng ngày và các hoạt động giải trí như buổi hẹn hò mà họ đã bỏ qua.

Sau khi nghe lời khuyên của Sethi, cặp đôi nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể kiểm soát chi tiêu của mình. Họ không cần tiếp tục lo lắng về việc phải hy sinh những niềm vui nhỏ hàng ngày để tiết kiệm cho tương lai xa. Việc phân bổ lại dòng tiền đã giúp họ có thể thoải mái hơn trong chi tiêu và tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai vợ chồng trẻ với tổng thu nhập 40 triệu đồng/tháng, nhiều người tiêu hết sạch; trong khi đó, có những cặp vợ chồng khác vừa trả tiền mua nhà mà vẫn dư dả sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kì Lân (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kiếm tiền tiêu tiền Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN