Xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú: Đề nghị mức án cho 6 bị cáo

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bị cáo Phạm Thị Hồng bị đề nghị mức án cao nhất 7-8 năm tù trong vụ án cháy quán karaoke An Phú

Chiều 25-10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) tiếp tục với phần luận tội và các luật sư đã bào chữa cho các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Trong vụ án này có 5 bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” là Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú; Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, đều là cựu cán bộ thuộc Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của Đội PCCC-CNCH Công an TP Thuận An, bị cáo buộc tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Viện Kiểm sát, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến quy định về PCCC, cướp đi sinh mạng của nhiều người, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Bị cáo Phạm Thị Hồng bị đề nghị mức án 7-8 năm

Bị cáo Phạm Thị Hồng bị đề nghị mức án 7-8 năm

Bị cáo Xuân với vai trò là chủ cơ sở đã chủ quan khi không thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC định kỳ. Chính sự chủ quan này đã dẫn đến tình trạng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động không hoạt động khi xảy ra sự cố, khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Các bị cáo Sơn, Hùng, Võ với tư cách là những người có trách nhiệm trong công tác kiểm tra, nghiệm thu PCCC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho quán karaoke An Phú hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện về PCCC.

Bị cáo Hồng, vì lợi ích cá nhân đã lợi dụng mối quan hệ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như thuê người không đủ năng lực thi công hệ thống PCCC cho quán, lập khống hồ sơ.

Bị cáo Luân dù biết rõ hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn đồng lõa để thực hiện việc ký khống biên bản nghiệm thu.

Viện kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo như sau: Bị cáo Phạm Thị Hồng bị đề nghị mức án 7-8 năm tù; Sơn, Hùng, Xuân bị đề nghị 5-6 năm tù; còn Võ và Luân bị đề nghị 3-4 năm tù.

Tại phần bào chữa, các luật sư đã đưa ra các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, thành tích cá nhân... Tuy nhiên, HĐXX sẽ căn cứ vào các chứng cứ và lời khai tại phiên tòa để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị cáo Hồng trong vụ cháy karaoke An Phú, bật khóc nức nở nói rằng mình không có tội, mình bị oan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Thảo ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN