Xe trên 16 chỗ 'khuấy đảo' phố cổ Hà Nội
Hoạt động rầm rộ vào các khung giờ cao điểm, xe du lịch trên 16 chỗ chiếm gần hết lòng đường phố cổ Hà Nội, gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.
8h ngày 12/2, xe trên 16 chỗ bắt đầu tỏa đi khắp phố cổ ở quận Hoàn Kiếm để đón khách du lịch. Từ điểm đón này, xe đưa khách đi tham quan danh thắng ở Ninh Bình, Hạ Long...
Phố Đinh Liệt dài 210 m, rộng 6 m, cấm ôtô con một chiều vào buổi sáng, nhưng vẫn cho phép xe du lịch lưu thông. Từ 7h30 tới 8h30 ngày 12-14/2, trung bình có khoảng 60 xe du lịch chạy qua. Có lúc 7-8 xe 35-45 chỗ nối đuôi nhau dừng đỗ để đón khách.
Xe du lịch chiếm gần hết mặt phố Đinh Liệt, chỉ chừa đủ chỗ cho một xe máy di chuyển, có khi phải dừng lại từ đầu phố để chờ đoàn xe đi qua.
Ông Nguyễn Sỹ Vinh, cán bộ an ninh cơ sở phường Hàng Bạc, ví von khung cảnh "không khác gì một đoàn tàu". Ùn ứ xảy ra từ nhiều năm nay, đặc biệt là khi du lịch mở cửa trở lại sau dịch Covid-19. Mỗi buổi sáng, ông Vinh lại cầm còi thổi nhắc nhở tài xế nhanh chóng lưu thông.
Xe 45 chỗ di chuyển trên phố Gia Ngư, gây ùn tắc vào sáng 12/2. Phố Gia Ngư có hai làn xe, rộng chừng 10 m, có chợ họp vào buổi sáng nên xe du lịch cỡ lớn đi vào dễ gây rối loạn giao thông.
Người phụ nữ phải lao xe lên vỉa hè để nhường đường cho xe du lịch di chuyển trên phố Hàng Bè sáng 12/2. Xe du lịch nhiều loại, chủ yếu loại 29, 35, 45 chỗ.
Bà Trịnh Ngọc Dung, sống ở phố hàng Bè, cho biết những xe du lịch cỡ lớn thường xuyên di chuyển vào giờ cao điểm sáng và chiều để đón trả khách gây bức xúc cho người dân. Vì thời điểm xe đón khách cũng là lúc các quán ăn mở cửa. Việc thiếu không gian lại thường xuyên ùn tắc khiến lượng khách giảm do không còn mặt bằng để xe.
Xe du lịch biển Quảng Ninh dài khoảng 14 m, rộng 3 m chiếm hết phần đường trước Hàm Cá Mập để lưu thông vào phố cổ.
Sáng 14/2, hàng chục xe du lịch nối đuôi nhau đi vào phố Hàng Bạc, gây ùn tắc cục bộ. Lòng đường hẹp khiến phương tiện và người đi bộ phải chen lấn, bấm còi xin đường liên tục gây ô nhiễm tiếng ồn.
Không chỉ gây ùn ứ, xe du lịch dừng đỗ tự do, đè cả lên vạch đường ưu tiên người đi bộ. Ông Dũng, nhà ở phố hàng Giấy, nói từ lâu xe du lịch biến các con phố trở thành bãi xe, thích dừng đỗ tùy ý mà ít khi thấy lực lượng chức năng nhắc nhở.
Các phương tiện chủ yếu vào phố đón khách du lịch nước ngoài. Họ lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trong phố cổ để tiện tham quan thành phố.
Khu phố cổ ở quận Hoàn Kiếm rộng khoảng 100 ha, có 76 tuyến phố thuộc 10 phường. Các phố này đa phần hình thành cả trăm năm trước với đặc điểm chung ngắn, nhỏ hẹp. Vỉa hè hẹp, còn bị lấn chiếm làm nơi để xe, kinh doanh.
Xe 16 chỗ dừng đỗ giữa phố Hàng Thùng để chuyển đồ cho du khách. Hai bên đường, nhiều xe cũng dừng đỗ chờ đón khách gây ùn tắc trong khoảng 5-10 phút.
Các xe nối đuôi dừng đón khách trước cửa Nhà hát Múa rối Thăng Long trên phố Đinh Tiên Hoàng, sát Hồ Gươm. Có thời điểm, ba xe cùng di chuyển choán hết phần đường.
UBND TP Hà Nội hôm 11/2 có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về thí điểm từ ngày 1/3 cấm ôtô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố khu vực phố cổ và Hồ Gươm trong giờ cao điểm. Giờ cấm là 6h30-8h30 và 16h30-18h30.
Theo Sở Giao thông Vận tải, việc cấm ôtô trên 16 chỗ hoạt động ở các khu vực trên sẽ góp phần giảm ùn tắc trong khu phố cổ, đặc biệt là vào giờ cao điểm, góp phần cải thiện môi trường, giảm lượng phát thải, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn không gian sống trong lành hơn.
Xe du lịch trên 16 chỗ chiếm hết lòng đường phố cổ Hà Nội vào giờ cao điểm sáng và chiều. Video: Phạm Chiểu
Quy định mới xe máy chỉ được phép đi một chiều trên mỗi nhánh đường gom, tuy nhiên hàng loạt phương tiện vẫn nối đuôi nhau ngang nhiên đi ngược chiều...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/02/2025 11:31 AM (GMT+7)