Xe buýt Hà Nội xếp chỗ ngồi "đặc biệt", bến xe ở TP.HCM vắng hoe

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trong thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, xe khách liên tỉnh được phép hoạt động trở lại nhưng hai bến xe lớn nhất ở TP.HCM vẫn vắng hoe. Trong khi đó, ở Hà Nội, hành khách đi xe buýt được yêu cầu ngồi giữ đúng khoảng cách trên xe.

Tại Hà Nội, sau hơn 20 ngày dừng hoạt động, các tuyến xe buýt bắt đầu hoạt động trở lại với công suất từ 20 – 30%.

Tại Hà Nội, sau hơn 20 ngày dừng hoạt động, các tuyến xe buýt bắt đầu hoạt động trở lại với công suất từ 20 – 30%.

Sáng nay (24/4), theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, các đơn vị như Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, xe buýt nội thành (Hai Van City Bus), Công ty Cổ phần vận Tải và Dịch vụ Liên Ninh... đồng loạt hoạt động.

Sáng nay (24/4), theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, các đơn vị như Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, xe buýt nội thành (Hai Van City Bus), Công ty Cổ phần vận Tải và Dịch vụ Liên Ninh... đồng loạt hoạt động.

Đội ngũ tài xế, phụ xe buýt tại bến Mỹ Đình thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi xuất bến. Tài xế xe buýt Nguyễn Văn Long (tuyến Mỹ Đình - Bắc Ninh) cho biết, trên xe có cồn rửa tay phòng chống dịch Covid-19 cho nhân viên nhà xe và hành khách. Các ghế được đánh số, ghi biển để hành khách ngồi giữ khoảng cách.

Đội ngũ tài xế, phụ xe buýt tại bến Mỹ Đình thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi xuất bến. Tài xế xe buýt Nguyễn Văn Long (tuyến Mỹ Đình - Bắc Ninh) cho biết, trên xe có cồn rửa tay phòng chống dịch Covid-19 cho nhân viên nhà xe và hành khách. Các ghế được đánh số, ghi biển để hành khách ngồi giữ khoảng cách.

Theo ghi nhận, xe buýt chỉ được chở không quá 18 người mỗi chuyến nhưng các xe khi xuất bến đều rất ít khách

Theo ghi nhận, xe buýt chỉ được chở không quá 18 người mỗi chuyến nhưng các xe khi xuất bến đều rất ít khách

Hành khách lên xe buýt được nhân viên nhà xe nhắc nhở rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi ngồi vào ghế. “Xe buýt có nước rửa tay sát khuẩn, đánh số ghế so le để hành khách ngồi giãn cách, tôi thấy rất tốt vì dịch bệnh diễn biến rất phức tạp”, ông Đỗ Quang Tuyền cho biết.

Hành khách lên xe buýt được nhân viên nhà xe nhắc nhở rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi ngồi vào ghế. “Xe buýt có nước rửa tay sát khuẩn, đánh số ghế so le để hành khách ngồi giãn cách, tôi thấy rất tốt vì dịch bệnh diễn biến rất phức tạp”, ông Đỗ Quang Tuyền cho biết.

 Xe buýt ghi biển trên một số ghế để hành khách không ngồi vào đó nhằm đảm bảo khoảng cách cho hành khách và nhân viên nhà xe trong suốt quá trình di chuyển.

 Xe buýt ghi biển trên một số ghế để hành khách không ngồi vào đó nhằm đảm bảo khoảng cách cho hành khách và nhân viên nhà xe trong suốt quá trình di chuyển.

Người ngồi trước so le với người sau.

Người ngồi trước so le với người sau.

Một xe buýt chuẩn bị xuất bến nhưng chỉ có 2 hành khách.

Một xe buýt chuẩn bị xuất bến nhưng chỉ có 2 hành khách.

“Xe đánh số ghế ngồi như thế này tôi thấy lạ nhưng như vậy rất tốt, tất cả cũng vì an toàn chung cho mọi người”, chị Dương Thị Ngọc nói.

“Xe đánh số ghế ngồi như thế này tôi thấy lạ nhưng như vậy rất tốt, tất cả cũng vì an toàn chung cho mọi người”, chị Dương Thị Ngọc nói.

Tại bến chờ xe buýt, hành khách đứng cách xa nhau trên 2m.

Tại bến chờ xe buýt, hành khách đứng cách xa nhau trên 2m.

Trong nhà chờ bến xe Mỹ Đình, hành khách cũng phải tuân thủ ngồi xa nhau. Nếu hành khách ngồi quá gần, nhân viên bến xe sẽ nhắc nhở.

Trong nhà chờ bến xe Mỹ Đình, hành khách cũng phải tuân thủ ngồi xa nhau. Nếu hành khách ngồi quá gần, nhân viên bến xe sẽ nhắc nhở.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, các xe khách liên tỉnh tại bến cũng bắt đầu hoạt động với công suất 20-30%.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, các xe khách liên tỉnh tại bến cũng bắt đầu hoạt động với công suất 20-30%.

Tại TP.HCM, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) chính thức được hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dù xe khách liên tỉnh được phép hoạt động nhưng ghi nhận tại hai bến xe lớn nhất TP.HCM chỉ lác đác vài hành khách ra, vào bến.

Tại TP.HCM, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) chính thức được hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dù xe khách liên tỉnh được phép hoạt động nhưng ghi nhận tại hai bến xe lớn nhất TP.HCM chỉ lác đác vài hành khách ra, vào bến.

Từ sáng đến trưa 24/4 tại bến xe Miền Đông khu vực các quầy vé khá vắng khách đến mua vé. Một số quầy vé vẫn chưa có nhà xe bán vé.

Từ sáng đến trưa 24/4 tại bến xe Miền Đông khu vực các quầy vé khá vắng khách đến mua vé. Một số quầy vé vẫn chưa có nhà xe bán vé.

Khu vực bãi đậu xe khách các tuyến miền Trung, miền Bắc cũng chỉ có vài phương tiện trong bến. Trong khi đó, các tuyến xe khách cự lý ngắn hơn như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận… lượng phương tiện trong bến xe đông hơn nhưng cũng khá vắng so với thời điểm trước cách ly xã hội.

Khu vực bãi đậu xe khách các tuyến miền Trung, miền Bắc cũng chỉ có vài phương tiện trong bến. Trong khi đó, các tuyến xe khách cự lý ngắn hơn như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận… lượng phương tiện trong bến xe đông hơn nhưng cũng khá vắng so với thời điểm trước cách ly xã hội.

“Hôm nay ngày thứ 2 nới lỏng giãn cách xã hội nên bà con mình đi lại cũng chưa nhiều. Bản thân tôi có công việc cần giải quyết ở quê nên mới về. Tuy nhiên khi đi thì tôi cũng đeo khẩu trang đầy đủ và trong túi xách luôn có chai dung dịch khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh”, anh Lê Tuấn Phong quê Bình Thạnh cho biết.

“Hôm nay ngày thứ 2 nới lỏng giãn cách xã hội nên bà con mình đi lại cũng chưa nhiều. Bản thân tôi có công việc cần giải quyết ở quê nên mới về. Tuy nhiên khi đi thì tôi cũng đeo khẩu trang đầy đủ và trong túi xách luôn có chai dung dịch khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh”, anh Lê Tuấn Phong quê Bình Thạnh cho biết.

Nhân viên nhà xe ngồi nghỉ ngơi trong khu vực bến xe Miền Đông.

Nhân viên nhà xe ngồi nghỉ ngơi trong khu vực bến xe Miền Đông.

Theo Sở GTVT TP.HCM, đối với xe khách các tuyến cố định ở bến xe, TP tổ chức hoạt động trở lại nhưng chỉ tối đa 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và 50% theo biểu đồ đến các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 chuyến/tuyến).

Theo Sở GTVT TP.HCM, đối với xe khách các tuyến cố định ở bến xe, TP tổ chức hoạt động trở lại nhưng chỉ tối đa 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và 50% theo biểu đồ đến các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 chuyến/tuyến).

Hành khách ở bến xe Miền Đông được lực lượng bảo vệ bến xe đo thân nhiệt trước khi vào bên trong khu vực xe khách.

Hành khách ở bến xe Miền Đông được lực lượng bảo vệ bến xe đo thân nhiệt trước khi vào bên trong khu vực xe khách.

Hành khách sau khi kiểm tra thân nhiệt được lên xe khách để về quê. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện và người tham gia giao thông phải đảm bảo tuân thủ điều kiện an toàn thuộc hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hành khách sau khi kiểm tra thân nhiệt được lên xe khách để về quê. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện và người tham gia giao thông phải đảm bảo tuân thủ điều kiện an toàn thuộc hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) lượng khách đến và đi cũng chỉ lác đác vài người. Bảo vệ bến xe cho biết, do hôm nay là ngày đầu tiên xe khách liên tỉnh được phép chạy lại sau thời gian cách ly xã hội nên số lượng hành khách và các nhà xe khá vắng. “Chiều nay và trong những ngày sắp tới hành khách đến và đi thông qua bến xe chắc sẽ đông hơn”, nam bảo vệ bến xe Miền Tây nhận định.

Tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) lượng khách đến và đi cũng chỉ lác đác vài người. Bảo vệ bến xe cho biết, do hôm nay là ngày đầu tiên xe khách liên tỉnh được phép chạy lại sau thời gian cách ly xã hội nên số lượng hành khách và các nhà xe khá vắng. “Chiều nay và trong những ngày sắp tới hành khách đến và đi thông qua bến xe chắc sẽ đông hơn”, nam bảo vệ bến xe Miền Tây nhận định.

Các quầy vé cũng rất vắng khách đến mua. Lãnh đạo bến xe miền Tây cho biết, bến xe tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, bến xe kiểm soát các doanh nghiệp vận tải, hãng xe chạy không quá 50% số ghế, mỗi xe không quá 20 người.

Các quầy vé cũng rất vắng khách đến mua. Lãnh đạo bến xe miền Tây cho biết, bến xe tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, bến xe kiểm soát các doanh nghiệp vận tải, hãng xe chạy không quá 50% số ghế, mỗi xe không quá 20 người.

Cũng giống như bến xe Miền Đông, hành khách khi vào khu vực nhà chờ xe khách ở bến xe Miền Tây đều được lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt và hướng dẫn đến khu vực đặt các chai khử khuẩn để xịt vào tay phòng chống dịch bệnh.

Cũng giống như bến xe Miền Đông, hành khách khi vào khu vực nhà chờ xe khách ở bến xe Miền Tây đều được lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt và hướng dẫn đến khu vực đặt các chai khử khuẩn để xịt vào tay phòng chống dịch bệnh.

Hành khách ở bến xe Miền Tây sáng nay mua vé khá thuận lợi vì không phải đợi lâu như ngày thường. Đơn vị quản lý bến xe liên tục phát loa hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh khi đi xe khách.

Hành khách ở bến xe Miền Tây sáng nay mua vé khá thuận lợi vì không phải đợi lâu như ngày thường. Đơn vị quản lý bến xe liên tục phát loa hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh khi đi xe khách.

Ghi nhận, người dân sáng nay ở hai bến xe Miền Đông và Miền Tây đều 100% đều khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. “Mình phải tự bảo vệ sức khỏe của mình và cho mọi người nên phải đeo khẩu trang. Hiện tại TP.HCM mình chỉ còn một ca bệnh nhiễm Covid-19 nhưng không vì thế mà mình chủ quan, lơ là”, nam hành khách Nguyễn Giang Anh (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Ghi nhận, người dân sáng nay ở hai bến xe Miền Đông và Miền Tây đều 100% đều khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. “Mình phải tự bảo vệ sức khỏe của mình và cho mọi người nên phải đeo khẩu trang. Hiện tại TP.HCM mình chỉ còn một ca bệnh nhiễm Covid-19 nhưng không vì thế mà mình chủ quan, lơ là”, nam hành khách Nguyễn Giang Anh (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều kiện để xe buýt, taxi, xe 9 chỗ ngồi được hoạt động ở Hà Nội

Sở GTVT Hà Nội cho phép các hoạt động vận tải bằng xe buýt, taxi, xe dưới 9 chỗ ngồi sử dụng hợp đồng điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN