Vụ quyên góp cho bé Bắp: Cơn giận dữ của cộng đồng mạng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Câu chuyện quyên góp tiền chữa bệnh cho bé Bắp tiếp tục gây bão dư luận.

Ngày 27-2, chị L.T.T.H (quê Ninh Thuận) – mẹ của bệnh nhi ung thư tên bé Bắp, đăng tải bài viết cập nhật giao dịch gần nhất theo yêu cầu của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì làm rõ vấn đề sao kê, bài viết lại khiến tranh cãi bùng nổ dữ dội hơn.

Trong bài đăng, chị H. giải thích do đã ký giấy đồng thuận cấy CAR-T cho Bắp vào ngày 14-2 nên buộc phải ở lại Singapore ít nhất 4 tháng để chăm sóc con và chuẩn bị cho quá trình ghép tủy. Hiện tại, bé Bắp vẫn đang điều trị tại phòng ICU và chị luôn túc trực bên con.

Người phụ nữ cũng thẳng thắn bày tỏ lo ngại rằng dù có công khai sao kê online vẫn có thể có người nghi ngờ số liệu bị chỉnh sửa. Vì vậy, mong cộng đồng cho thêm thời gian: "Mẹ Bắp xin cô chú cho mẹ Bắp tập trung lo cho Bắp trước, sau khi ổn định, mẹ Bắp sẽ sao kê đầy đủ, minh bạch và cập nhật chi tiết các khoản nhận và chi cho việc điều trị".

Tuy nhiên, thay vì đồng cảm, nhiều người lập tức phản ứng gay gắt.

2 luồng ý kiến

Bài đăng của mẹ Bắp khiến dư luận chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên lên tiếng ủng hộ, cho rằng chị H. đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần khi con vẫn nằm viện điều trị. Họ cho rằng việc liên tục thúc ép một người mẹ trong hoàn cảnh này là tàn nhẫn.

Ngược lại, nhiều người bày tỏ sự mất kiên nhẫn, cho rằng việc sao kê tài khoản không phải là điều quá khó khăn, nhất là khi việc kêu gọi quyên góp được thực hiện trên diện rộng. Một số người còn đặt dấu hỏi nếu không có gì khuất tất, sao không công khai ngay từ đầu.

Bạn đọc bình luận về vụ việc liên quan mẹ bé Bắp trên NLĐO

Bạn đọc bình luận về vụ việc liên quan mẹ bé Bắp trên NLĐO

Trên Báo Người Lao Động, bạn đọc Nam Chau viết: "Rất nhiều người dân xứ mình luôn có tinh thần "lá lành đùm lá rách", nên khi thấy những lời kêu gọi giúp đỡ cho ai đó rất khó khăn thì giúp liền! Vụ này chưa biết ra sao nên không ý kiến, chỉ hy vọng là "lá lành đùm đúng lá nát" bởi sau này nếu có những hoàn cảnh ngặt nghèo được ai đó kêu gọi thì mọi người sẽ yên tâm mà giúp vậy!".

Một số ý kiến khác nhấn mạnh tầm quan trọng của sao kê để bảo vệ sự minh bạch. Bạn đọc B Nguye** viết: "Một đồng ra vào tài khoản ngân hàng cũng kiểm soát được. Thế nên sao kê và công khai là cách tốt nhất để chứng minh mình trong sạch và bảo vệ mình. Nếu không minh bạch, người ủng hộ có quyền yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ".

Trong khi đó, một số bình luận lại nhắc đến những vụ kêu gọi từ thiện gây tranh cãi trước đây, cảnh báo cộng đồng cần tỉnh táo khi ủng hộ tiền qua mạng.

Kiên nhẫn đã cạn?

Nếu trước đây, nhiều người chỉ dừng lại ở mức bức xúc và đặt nghi vấn, thì lần này họ đã hành động.

Trên nền tảng do TikToker Phạm Thoại lập để tiếp nhận tiền quyên góp cho bé Bắp, hàng loạt thông tin xuất hiện với nội dung yêu cầu hoàn tiền. Đáng chú ý, một số tin nhắn còn thẳng thắn kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc: "Đề nghị công an vào cuộc điều tra, lấy lại uy tín cho mẹ Bắp!".

Động thái này khiến dư luận càng thêm dậy sóng. Một bộ phận vẫn tin tưởng mẹ Bắp và cho rằng có áp lực dư luận quá mức nhưng số khác lại đặt dấu hỏi về cách sử dụng số tiền ủng hộ. Khi làn sóng đòi hoàn tiền đã bắt đầu? Hiện tại, chị H. vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước làn sóng này.

Cấm cá nhân kêu gọi từ thiện là giải pháp cần thiết?

Vụ việc này một lần nữa khơi lại cuộc tranh luận về việc cá nhân kêu gọi từ thiện. Đã có nhiều trường hợp tiền bạc chưa được công khai minh bạch và lòng tốt có dấu hiệu bị lợi dụng. Một bạn đọc trên Báo Người Lao Động thẳng thắn đề xuất: "Có lẽ nên cấm cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện là vừa?!".

Liệu vụ việc của mẹ Bắp có phải là hồi chuông cảnh tỉnh hay đây chỉ là sự hiểu lầm đáng tiếc?

Theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP, cá nhân kêu gọi quyên góp để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước phải tuân thủ nhiều yêu cầu hơn so với việc hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Cụ thể, khi kêu gọi hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, cá nhân phải thông báo bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi cư trú trước khi vận động, đồng thời công khai thông tin về mục đích, cách thức quyên góp và tài khoản tiếp nhận. Sau khi kết thúc hoạt động, cá nhân phải báo cáo kết quả với chính quyền địa phương.

Đối với việc kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cá nhân không bắt buộc phải thông báo trước mà chỉ cần công khai, minh bạch số tiền nhận được và cách sử dụng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc hỗ trợ, vẫn phải báo cáo kết quả với UBND cấp xã nơi tổ chức hoạt động.

Như vậy, việc quyên góp cho thiên tai, dịch bệnh chịu sự giám sát chặt chẽ hơn do liên quan đến số tiền lớn và nhiều đối tượng bị ảnh hưởng, trong khi quyên góp hỗ trợ cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo có quy trình đơn giản hơn nhưng vẫn phải đảm bảo minh bạch.

Đây cũng là lý do khiến cho nhiều tranh luận tiếp tục nổ ra sau phiên livestream của Phạm Thoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trần Thái ([Tên nguồn])
Phạm Thoại và mẹ bé Bắp: Ồn ào từ thiện hơn 16 tỷ đồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN