Vụ khiêng quan tài qua chợ Bến Thành: Vì sao công an quyết định bắt khẩn cấp?
Từ một clip trên mạng xã hội TikTok, Công an TP HCM đã bắt giữ 9 người.
Ngày 3-3, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Quyết, Võ Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thẩm, Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trong số này, Nguyễn Văn Quyết và vợ là Võ Thị Thanh Xuân (cùng 30 tuổi, ngụ quận 12), Lê Văn Nghĩa (44 tuổi, huyện Bình Chánh). Số còn lại từ 25 đến 53 tuổi đều ngụ tỉnh Long An.
9 người tại cơ quan công an.
Công an TP HCM cũng tiếp tục thu thập thêm tài liệu chứng cứ để xử lý Ngô Văn Ràng (65 tuổi, quê tỉnh Long An, phụ xe) và Huỳnh Ngọc Hưng (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).
Lên ý tưởng kinh doanh online
Theo điều tra, Hồ Ngọc Tuấn làm nghề kinh doanh, bán quần áo online trên TikTok. Vào đầu năm 2024, Tuấn tạo tài khoản TikTok với mục đích kinh doanh, bán quần áo online nhưng chưa có vốn nên đi làm thuê để lấy tiền.
Tuấn quen biết vợ chồng Nguyễn Văn Quyết và Võ Thị Thanh Xuân nên nhờ hỗ trợ Tuấn khởi nghiệp kinh doanh online, bỏ tiền vốn để đầu tư cho Tuấn, còn Tuấn lên ý tưởng kinh doanh, thiết kế, quảng cáo và bán sản phẩm, lợi nhuận sẽ chia đôi.
Tham gia chung nhóm còn có Nguyễn Đăng Khoa là bạn Tuấn.
Để quảng cáo cho việc bán quần áo, trước đó Tuấn đã quay clip với nhiều ý tưởng khác nhau đăng lên mạng xã hội TikTok để tạo hiệu ứng và tăng tương tác, lượt xem để nhiều người biết và mua hàng nhưng không được như mong đợi.
Do đó, Tuấn nảy sinh ý định quay clip với nội dung 4 người mặc áo đen khiêng quan tài diễu phố để nhằm tạo sự kiện sốc, tăng lượt xem, qua đó quảng cáo bán quần áo.
Tuấn sau đó cùng Khoa liên hệ với trại hòm Nhạn Bảo Thọ (tỉnh Long An) gặp Nguyễn Văn Thẩm mua 1 quan tài với giá 3,5 triệu đồng.
Tuấn cũng thuê Thẩm sơn lại quan tài màu đen và thuê Thẩm cùng với những người khác do Thẩm chọn để khiêng quan tài cho Tuấn quay clip với giá 500.000 đồng/người, Thẩm đồng ý. Ngoài ra còn có 3 người khác khiêng là Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường và Nguyễn Hoàng Sơn.
Cuối tháng 1-2025, Tuấn liên hệ và ra tiệm decal tại quận Tân Phú để làm giấy decal theo thiết kế của Tuấn.
Sau khi có giấy decal, Tuấn cùng Khoa, Quyết và Xuân xuống trại hòm Nhạn Bảo Thọ gặp Thẩm dán decal vào hai mặt bên hông của hòm rồi gửi lại trại hòm nhờ Thẩm giữ hộ, khi nào chụp quảng cáo sẽ liên hệ Thẩm chở lên TP HCM.
Bên cạnh đó. Tuấn nhờ Khoa liên hệ Studio để hỏi có đồng ý chụp ảnh có hòm như thiết kế, còn Tuấn liên hệ thuê người làm mẫu ảnh.
Khoa liên hệ thì được Studio tên HM Production tại số 6 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành (quận 1) đồng ý cho thuê quay clip, chụp 4 tiếng với giá 1,3 triệu đồng. Tuấn liên hệ với người tên Phúc (thợ chụp ảnh) để chụp ảnh, quay phim với giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Tuấn liên hệ thuê bạn là Huỳnh Tuấn Tài (24 tuổi, ngụ tỉnh Long An) với giá 300.000 đồng làm mẫu ảnh nam và 1 mẫu ảnh nữ với giá 1,2 triệu đồng. Họ thống nhất ngày chụp ảnh trong Studio và quay clip khiêng hòm trên đường vào ngày 25-2.
Ngày 24-2, Tuấn liên lạc với Thẩm để chở hòm của Tuấn lên Studio ở đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành vào ngày 25-2 để chụp ảnh, quay phim.
Gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến xã hội
Khoảng 10 ngày 25-2, theo hẹn Tuấn, Khoa, Quyết, Xuân, Tài, Phúc và bạn mẫu ảnh nữ đến Studio. Sau đó, Thẩm cùng với Hùng Cường, Quốc Cường, Sơn, và lái xe Lê Văn Nghĩa, điều khiển ô tô mang biển số 51B-500.76 chở quan tài đến giao cho Tuấn.
Tại đây Tuấn đưa 5 áo khoác có mẫu thiết kế cần quảng cáo cho Thẩm, Hùng Cường, Quốc Cường, Sơn, Nghĩa để mặc vào khiêng quan tài và chụp ảnh. Thẩm khiêng quan tài từ xe dựng trước địa chỉ số 6 Huyền Trân Công Chúa. Bên trong Studio, Tài cùng mẫu ảnh nữ mặc áo do Tuấn thiết kế để Phúc chụp và quay clip.
Sau khi chụp xong ở trong Studio, khoảng 14 giờ cùng ngày, Tuấn yêu cầu Thẩm và người của Thẩm khiêng quan tài từ trong Studio ra ngoài đường, trước địa chỉ số 6 Huyền Trân Công Chúa rồi Thẩm, Quốc Cường, Hùng Cường, Hoàng Sơn khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi khiêng quay về lại Studio để Phúc, Xuân và Tuấn quay clip. Tổng quãng đường khiêng quan tài đi dưới lòng đường khoảng 200 m.
Sau khi quay xong clip khiêng quan tài trên đường, Thẩm để quan tài lên lại xe ô tô rồi đi cùng người của mình về.
Tuấn, Khoa, Quyết, Xuân, Tài đến quán cà phê ở quận 1 uống nước và xem lại ảnh, clip đã quay. Do chưa hài lòng với clip đã quay nên Tuấn quyết định và thống nhất với Khoa, Quyết, Xuân đề nghị đưa quan tài quay lại trước chợ Bến Thành để quay clip. Tuấn gọi điện cho Thẩm quay lại khu vực chợ Bến Thành khiêng quan tài để Tuấn quay clip sẽ trả thêm tiền công, Thẩm đồng ý.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, Thẩm cho xe chở quan tài quay lại trước bãi xe Thanh niên xung phong ngay giao lộ Lê Lai – Phạm Hồng Thái – Trương Định, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.
Tại đây, Tuấn đưa áo cho Thẩm, Quốc Cường, Hùng Cường, Hoàng Sơn mặc và khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai – Trần Hưng Đạo, băng qua đèn xanh đèn đỏ hướng về trước cửa Nam chợ Bến Thành, rồi quay lại ra đường Lê Lai hướng về tới giao lộ Lê Lai – Phan Chu Trinh. Tại đây tài xế ô tô đã điều khiển xe tới đợi sẵn, Thẩm để quan tài lên xe rồi chở về Long An cất giữ giúp Tuấn.
Quá trình Thẩm, Quốc Cường, Hùng Cường, Hoàng Sơn khiêng quan tài đi dưới lòng đường, Tuấn và Xuân dùng điện thoại cá nhân quay lại clip khiêng hòm. Sau đó, Tuấn về nhà tập hợp tất cả các clip và ảnh liên quan rồi lọc ảnh, clip cắt ghép rồi tạo thành 1 clip tổng hợp. Đến trưa 1-3, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng hòm lên tài khoản TikTok để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo.
Clip về vụ việc trên sau khi được Tuấn đăng lên mạng xã hội TikTok đã thu hút rất đông người xem, các cơ quan báo chí vào cuộc bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ quảng cáo phản cảm.
Công an TP HCM xác định việc Hồ Ngọc Tuấn cùng đồng bọn tổ chức thuê người khiêng quan tài diễu hành trên đường phố đông người qua lại gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.
Tuấn cùng đồng bọn còn tổ chức cho quay video, biên tập và tự đăng lên bằng tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội TikTok có số lượng người theo dõi lớn, bình luận và tương tác đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.
Do đó, hành vi của Tuấn cùng đồng bọn đã có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (bổ sung, sửa đổi năm 2017).
Ngày 3/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng về hành vi “Gây rối...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/03/2025 17:02 PM (GMT+7)