Tin tức 24h qua: Lý do ông Thích Minh Tuệ dừng việc đi bộ khất thực

Sự kiện: Tin tức 24/7

Lý do ông Thích Minh Tuệ dừng việc đi bộ khất thực; Sự thực về “cánh tay nổi trên mương nước” ở Hà Nội… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Sáng 3/6, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc (trái) được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc (trái) được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, nhiệm vụ thời gian tới là rất nặng nề, do đó tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, tập trung bám sát chương trình làm việc của của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa trong đó có năm 2024, trước mắt là chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương X khóa XIII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự ghi nhận và tin tưởng của Đảng. Ông khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, nỗ lực cống hiến cùng tập thể Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lý do ông Thích Minh Tuệ dừng việc đi bộ khất thực

Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ sáng 3/6 cho biết, ông Lê Anh Tú (còn gọi là Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, HKTT tại tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân) đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.

Ông Lê Anh Tú - Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực

Ông Lê Anh Tú - Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo; bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật.

Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Tú diễn ra thuận lợi.

Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng - Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại và đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình lần này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Đặc biệt, mới đây, một người đàn ông đi theo ông Tú đã sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. 2 người phụ nữ khác cũng bị sốc nhiệt, đuối sức, phải đưa đi điều trị.

Trước sự việc đáng tiếc này, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú. Theo đó, Nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội.

Ông Lê Anh Tú sau đó đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.

Sự thực về “cánh tay nổi trên mương nước” ở Hà Nội

Khu vực phát hiện thi thể

Khu vực phát hiện thi thể

Ngày 3/6, đại diện Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết,  tối 2/6, cảnh sát nhận được tin báo từ người dân phát hiện cánh tay người nổi trên mương nước ở Khu công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín. Khi tiếp cận, công an xác định đây là thi thể nam giới.

Cảnh sát xác định, nạn nhân là ông N.V.T. (SN 1972, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín). Ông T. bị ngã xuống mương nước dẫn đến tử vong. Người dân chỉ nhìn thấy cánh tay, còn phần thân người chìm dưới nước. Từ đó xuất hiện thông tin trên mạng về “cánh tay nổi trên mương nước” tại Khu công nghiệp Quất Động.

Công an huyện Thường Tín cũng phủ nhận thông tin đồn cho rằng đây là vụ án mạng.

Triệu tập khoảng 100 người, bắt khẩn cấp 14 tài xế xe ôm công nghệ

Các đối tượng được triệu tập để điều tra làm rõ

Các đối tượng được triệu tập để điều tra làm rõ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 nhóm lái xe thuộc hãng xe công nghệ “Be Group” hẹn gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại khu vực hồ điều hòa, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, các lực lượng thuộc Công an quận Cầu Giấy đã xác định và triệu tập khoảng 100 lái xe công nghệ liên quan.

Theo cơ quan công an, thông tin lan truyền trên MXH với nội dung “hóng kèo giao lưu tối nay tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch giữa Be18 và Be37 (tức nhóm lái xe ôm công nghệ Be có quê quán tại Nam Định và Nghệ An)…” chỉ là bài viết với mục đích câu like, câu view, tăng sự tương tác, tham gia của các tài khoản, thành viên trong nhóm “Hội BeBike Hà Nội” (không phải là fanpage của “Be Group”).

Trong đó, đối tượng Bùi Văn Quyết, SN 1998, trú tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) là quản trị viên của nhóm này, đồng thời cũng là người đăng thông tin sai sự thật.

Lợi dụng điều này, tối 29/5, khoảng 100 người là lái xe của hãng “xe ôm” công nghệ “Be Group” tổ chức tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Căn cứ tài liệu điều tra, thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp; tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó có những đối tượng kích động, lôi kéo, đối tượng dẫn đầu đoàn xe. Hầu hết, các đối tượng đều có tuổi đời còn khá trẻ, từ 18 đến 20 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Trẻ mầm non tử vong trên xe đưa đón, 4 người bị khởi tố; Nhiều người gặp vấn đề sức khỏe khi đi theo ông Minh Tuệ… là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức 24/7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN