SpaceX, Google mong muốn hợp tác, tăng đầu tư tại Việt Nam

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trong cuộc gặp với lãnh đạo cao cấp một số tập đoàn Hoa Kỳ, nhiều doanh nghiệp đề cập tiềm năng hợp tác đầu tư, trong đó SpaceX, Google mong muốn hợp tác, tăng đầu tư tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York, Hoa Kỳ, sáng 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ nổi bật trong lĩnh vực năng lượng, vệ tinh vũ trụ và công nghệ Mỹ.

SpaceX có kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD tại Việt Nam

Tại buổi tiếp ông Tim Hughes, Phó Chủ tịch cấp cao của SpaceX, tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp tàu vũ trụ, dịch vụ phóng vệ tinh và truyền thông vệ tinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm của SpaceX liên quan cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi); kỳ vọng dịch vụ starlink của SpaceX trong tương lai sẽ hỗ trợ Việt Nam ứng phó kịp thời và hiệu quả trước thiên tai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Hughes, Phó Chủ tịch cấp cao của SpaceX - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Hughes, Phó Chủ tịch cấp cao của SpaceX - Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ Việt Nam đang nghiên cứu đề xuất của tập đoàn; đề nghị SpaceX trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan cũng như đối tác trong nước để bảo đảm hiệu quả trong quá trình hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Ông Tim Hughes cho biết Space X đã khởi động các dự án Internet vệ tinh cách đây 5 năm và hiện đang có hơn 6.000 vệ tinh ở quỹ đạo thấp. Các vệ tinh của SpaceX có thể cung cấp internet gần như mọi nơi trên Trái Đất.

Đánh giá Việt Nam là thị trường rất tiềm năng đối với kế hoạch phát triển internet vệ tinh của SpaceX, ông Tim Hughes cho biết tập đoàn có kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nhất trí với chủ trương phổ cập Internet tới mọi người dân, ông Tim Hughes khẳng định mong muốn hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa kế hoạch này và mong muốn được sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, cũng như phối hợp của các bộ, ngành Việt Nam để có thể khởi động quá trình hợp tác liên quan tới dự án này.

Google mong muốn hợp tác với Việt Nam về phát triển AI

Tại buổi tiếp ông Karan Bhatia, Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ chính phủ và chính sách công của Tập đoàn Google, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc Google và các đối tác tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thể hiện vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam cả từ góc độ củng cố chuỗi cung ứng hàng hóa và phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm của tập đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ tạo điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ có định hướng phù hợp với chủ trương phát triển của Việt Nam.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Google tiếp tục định hướng các nhà cung ứng nằm trong chuỗi cung ứng của tập đoàn mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hỗ trợ nâng cao năng lực, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng hoan nghênh đề xuất của Google về việc hợp tác đào tạo trong lĩnh vực AI; mong muốn Google sẽ phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam và các cơ quan, viện, trường đại học trong nước triển khai các dự án hợp tác cụ thể, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, ông Karan Bhatia khẳng định cam kết của Google trong quá trình hợp tác với Việt Nam và thông báo năm nay tập đoàn đã mở một văn phòng mới ở TP.HCM, cũng như có cơ sở sản xuất điện thoại và các linh kiện khác hoạt động hiệu quả ở Việt Nam.

Ông Karan Bhatia bày tỏ mong muốn tiếp tục nghiên cứu hợp tác với Việt Nam về phát triển AI, một lĩnh vực thế mạnh của Google và có thể rất hữu ích cho Việt Nam. Lãnh đạo Google chia sẻ về hướng tiếp cận AI của tập đoàn gồm xây dựng mô hình, ứng dụng công nghệ vào sản phẩm riêng của Google, hỗ trợ khu vực công lẫn tư nhân ứng dụng AI vào hoạt động của họ.

Theo ông Karan Bhatia, Google đang mở rộng đào tạo kỹ năng tại Việt Nam để tăng cường hợp tác về AI và tiếp theo là tư vấn về môi trường chính sách, pháp lý theo hướng tối ưu hóa để phát triển AI, điển hình là cấp phép về dịch vụ chuyển dữ liệu. Google cũng kỳ vọng sẽ hỗ trợ Việt Nam về dịch vụ đám mây kết hợp với AI, cũng như hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ gia tăng hợp tác đầu tư với Việt Nam

Cũng trong cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp lãnh đạo của một số tập đoàn Hoa Kỳ lớn khác bao gồm AES và Pacifico Energy.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn năng lượng AES - ông Juan Ignacio Rubiolo cho biết AES đã có mặt tại Việt Nam hơn 15 năm với nhiều dự án đầu tư, đồng thời tái khẳng định cam kết hiện diện lâu dài tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng và kinh tế xanh.

Ông Juan Ignacio Rubiolo bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp Việt Nam như Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để tối ưu hoá nguồn cung năng lượng sạch, cung cấp cho các dự án công nghiệp của Việt Nam, cải tiến và bảo đảm độ tin cậy về nguồn cung năng lượng cho Việt Nam.

Trao đổi với ông Nate Franklin, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Pacifico Energy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp và các hoạt động hợp tác đầu tư và kinh doanh thành công của Pacifico Energy trên thế giới và tại Việt Nam thời gian qua; khuyến khích kế hoạch đầu tư mới các dự án chuyển đổi năng lượng của Pacifico tại Việt Nam thời gian tới. Tập đoàn cũng có mặt tại Việt Nam từ 2017 và là doanh nghiệp năng lượng tái tạo đầu tiên hoàn thành các dự án tại Việt Nam như điện gió và điện Mặt trời.

Lãnh đạo Tập đoàn Pacifico Energy đánh giá Việt Nam có nhiều ưu thế về địa lý, địa hình để phát triển năng lượng sạch và cam kết sẽ tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam, bảo đảm năng lượng cho Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế; đồng thời tin tưởng rằng Việt Nam vẫn có thể đạt mục tiêu quy hoạch điện gió ngoài khơi 2030.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Mỹ, ngày 25/9 giờ địa phương (rạng sáng 26/9...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGỌC DIỆP ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN