Sẽ tháo dỡ 35 công trình không phép ở chùa do ông Thích Chân Quang trụ trì

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trong khuôn viên chùa Phật Quang có 36 công trình xây dựng nhưng có tới 35 công trình không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt và các quyết định yêu cầu khắc phục, tháo dỡ... nhưng chùa không thực hiện.

Ngày 28/8, UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đang lên kế hoạch để thực hiện việc cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng không phép tại Thiền tôn Phật Quang (mới đổi tên thành chùa Phật Quang) do ông Thích Chân Quang trụ trì.

Chùa Phật Quang đã bị cơ quan chức năng chỉ ra hàng loạt vi phạm về xây dựng và đất đai. Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, toàn bộ diện tích đang sử dụng và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận của chùa Phật Quang đều là đất do Nhà nước quản lý liên tục từ năm 1978.

Cổng Thiền tôn Phật Quang (mới đổi tên thành chùa Phật Quang) do ông Thích Chân Quang trụ trì. Ảnh: Báo Công Thương.

Cổng Thiền tôn Phật Quang (mới đổi tên thành chùa Phật Quang) do ông Thích Chân Quang trụ trì. Ảnh: Báo Công Thương.

Trong khuôn viên chùa có 36 công trình xây dựng nhưng có tới 35 công trình không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt và các quyết định yêu cầu khắc phục, tháo dỡ... nhưng chùa không thực hiện.

Theo kết luận, việc xây dựng hàng loạt công trình không phép của chùa Phật Quang trên diện tích hơn 25.000 m2 cho thấy có một phần diện tích rừng phòng hộ đã bị phá dỡ, sử dụng sai mục đích.

Chùa Phật Quang chỉ có một công trình duy nhất được cấp phép là xây dựng và sửa chữa Chánh điện trên diện tích 228 m2. Tuy nhiên, chùa đã xây trên diện tích hơn 445m2, hiện công trình này đã được tháo dỡ.

Đối với việc xây dựng không phép của chùa Phật Quang, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao UBND thị xã Phú Mỹ rà soát lại quá trình xử lý để thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình này đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, xử lý trách nhiệm của nhiều đơn vị, cá nhân có liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại đức Thích Nguyên Chính - Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng I trung ương GHPGVN - cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn gây hoang mang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN