Phát hiện giếng cổ xếp gỗ xoắn ốc độc đáo ở Bắc Giang
Trong quá trình cải tạo giếng làng có từ lâu năm, người dân thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) phát hiện dưới lớp bùn, giếng được xếp gỗ xoắn ốc độc đáo.
Chia sẻ với PV Tiền Phong vào sáng 18/4, ông Nguyễn Thế Định – Trưởng thôn Hạc Lâm cho biết, giếng nước thôn Hạc Lâm đã có lâu năm. Trước kia, người dân trong thôn lấy nước ở giếng này cho cả làng ăn. Khoảng 40 năm nay, giếng chung của làng không còn được sử dụng, vì người dân đã có giếng khoan gia đình và nước máy.
Giếng nước nằm trong quần thể di tích đình chùa của thôn Hạc Lâm. Bởi vậy, cuối năm 2024, nhân dân và các cụ trong làng quyết định trùng tu, cải tạo giếng làng. Ngày 16/3/2025 (âm lịch), người dân làng Hạc Lâm làm lễ thông mạch giếng làng. Khi vét hết lớp đất bùn ở giếng, người dân bất ngờ phát hiện hệ thống gỗ xếp chồng chéo xung quanh giếng.
Sau khi phát hiện hệ thống gỗ xếp ở giếng làng sâu khoảng 3 mét, người dân thôn Hạc Lâm tạm dừng lại, vì chưa thấy đáy giếng và hệ thống gỗ xếp vẫn còn. Hệ thống gỗ bên trên mặt xếp hình vuông, xuống sâu phía dưới giếng hình xoắn ốc. Chiều dài của các khối gỗ bề mặt khoảng 1,2 mét, đường kính 25 – 30 cm.
Giếng làng Hạc Lâm có gỗ xếp hình xoắn ốc.
“Theo các cụ cao niên gần trăm tuổi ở trong làng, giếng làng có từ lâu năm. Chúng tôi đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng và tạm dừng cải tạo giếng làng”, ông Định nói.
Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ cử cán bộ đến thôn Hạc Lâm để khảo sát và đánh giá bước đầu về hệ thống gỗ xếp hình xoắn ở giếng làng này. Việc nghiên cứu hệ thống gỗ xếp hình xoắn ốc ở giếng làng Hạc Lâm cần phối hợp với cơ quan chuyên môn ở Trung ương.
140 năm qua, người dân xã Phú Gia (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) luôn thay nhau canh giữ báu vật được vua Hàm Nghi ban tặng. Nơi đây có đền thiêng...
Nguồn: [Link nguồn]
-18/04/2025 12:02 PM (GMT+7)