Nhiều nơi còn ngập 9-11 ngày

Sự kiện: Tin thời tiết
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Vùng trũng ven các sông Bùi, Tích, Cà Lồ và sông Nhuệ tiếp tục ngập từ 2 đến 11 ngày do nước sông vẫn đang trên mức báo động và rút chậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h, mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) là 7,01 m, trên báo động ba 0,71 m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) 638 m, trên báo động ba 0,08 m; sông Lục Nam tại Bắc Giang 5,61 m, trên báo động ba 0,4 m.

Sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) 4,4 m, trên báo động ba 0,4 m; sông Thái Bình tại Phả Lại (Hải Dương) 5,4 m, trên báo động hai 0,4 m.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới lũ trên sông Cầu, Hoàng Long xuống nhưng vẫn trên báo động ba, sông Thương xuống nhưng vẫn trên báo động hai, sông Lục Nam và Thái Bình xuống dưới mức báo động hai.

Với sông Hồng, cơ quan khí tượng đã dừng cảnh báo lũ do mực nước lũ 7h tại trạm Long Biên (Hà Nội) là 8,5 m, dưới báo động một một mét. Mực nước này đã giảm gần 3 m so với lúc đỉnh 11,3 m rạng sáng 12/9.

Gặt lúa chạy lụt ở huyện Quốc Oai (Hà Nội), chiều 13/9. Ảnh: Gia Chính

Gặt lúa chạy lụt ở huyện Quốc Oai (Hà Nội), chiều 13/9. Ảnh: Gia Chính

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lưu ý quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông của Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ 9-11 ngày, ven sông Tích khoảng 6-8 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2-4 ngày, sông Nhuệ 2-3 ngày.

Tại vùng ven sông Tích thuộc huyện Quốc Oai (Hà Nội), đến sáng nay mực nước vẫn trên báo động ba 0,59, không giảm so với tối qua dẫn tới số hộ dân bị ngập không thay đổi - hơn 1.260 hộ với gần 5.400 nhân khẩu.

Khu vực ngoài đê hạ du sông Hồng - Thái Bình thuộc các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương thời gian rút nước kéo dài 3-5 ngày.

Mưa lũ đã làm hơn 73.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều nhất là Yên Bái với hơn 21.000 nhà, Tuyên Quang hơn 19.100, Lạng Sơn gần 7.000, Hà Nội hơn 6.500, Ninh Bình, Lào Cai mỗi tỉnh hơn 3.000. Các địa phương đã sơ tán hơn 74.500 hộ với 130.000 người. Thái Nguyên sơ tán nhiều nhất gần 26.000 người, tiếp theo là Bắc Giang hơn 13.000, Lào Cai gần 8.000.

Lũ làm ngập hơn 200.000 ha lúa, gần 40.000 ha hoa màu, hơn 22.000 ha cây ăn quả, cuốn trôi hơn 1.800 lồng bè, làm chết gần 1,8 triệu gia cầm, hơn 4.500 gia súc.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Nguyên - Khi ca nô vướng dây cáp dựng ngược lên, nước ập vào, anh Ngọc gọi đội cứu trợ dùng mũ cối tát nước ra ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Chính ([Tên nguồn])
Tin thời tiết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN