Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cả trăm người dân tộc thiểu số Giẻ Triêng ở thôn Kon Riêng (xã Đăk Choong , huyện Đăk Glei , Kon Tum) cả buổi dùng rọ đá, cây, bạt chặn đổi hướng dòng suối, rồi giã nát cây rừng đổ xuống "gây mê" cá để cùng nhau bắt phía dưới.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 1

Người Giẻ Triêng chọn thời điểm nắng, ít mưa để ngăn suối.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 2

Rọ đá được cột lại khéo léo kết vào khung gỗ 3 chân.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 3

Người Giẻ Triêng giã nát một loại cây rừng, đổ xuống dòng suối để "gây mê" cá.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 4

Vợt được người dân tự khâu từ các tấm vải màn.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 5

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 6

Người dân kéo tới bắt cá ngày một đông.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 7

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 8

Mọi người vui vẻ, chờ cá say thuốc nổi lên để vớt.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 9

Việc cả làng bắt cá là một truyền thống có từ lâu đời thể hiện tính gắn kết cộng đồng.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 10

Việc bắt cá theo cách truyền thống của người Giẻ Triêng thể hiện sự hài hoà với tự nhiên, không dùng kích điện, mìn.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 11

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng - 12

Cả những người phụ nữ cũng tham gia cuộc vui.

Người Giẻ Triêng hào hứng bắt cá suối.

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiền Lê ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN