Mở tranh Phật, cầu an trên bảo tháp Mandala Tây Thiên
Vĩnh Phúc - Sáng 7/2, pháp hội cầu an theo nghi lễ Phật giáo Kim cương thừa được tổ chức tại Mandala Tây Thiên, huyện Tam Đảo.
Pháp hội do đoàn Truyền thừa Drukpa thực hiện, kéo dài ba ngày (7-9/2) tại bảo tháp Mandala thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Pháp hội khai mở tranh thêu gấm Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, truyền đăng cầu nguyện quốc thái dân an…
Bức Thongdrol (tranh cuộn Phật) kích thước 11,8 x 16 m, nặng hơn 100 kg, là tranh thêu trên gấm lớn nhất Việt Nam. Tranh do 40 nghệ nhân cao cấp của hoàng gia Bhutan thêu trong 6 tháng.
Giữa tranh là Đức Đại Bi Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, phía dưới bên phải là Đức Đại Trí Văn Thù, trái là Đức Đại Lực Kim Cương Thù, trên cùng là Ngũ Trí Phật.
Màn đại trống hội trước khi khai mở tranh do 13 ni cô biểu diễn.
Mở Thongdrol là đại lễ trong văn hóa Phật giáo vùng Ấn Độ và Hymalaya, thường thực hiện vào dịp trọng đại, cử hành tại cung điện hoàng gia hoặc chùa tháp lớn. Phật giáo Kim cương thừa quan niệm khai mở Thongdrol để người dân chiêm bái, cùng thực hiện nghi lễ tâm linh sẽ đem lại năng lượng an lành đầu năm.
Mở đầu pháp hội, lãnh đạo tinh thần Truyền thừa Drukpa bày tỏ tri ân đến các vị thần phật Tây Thiên nhiều năm bảo hộ đời sống, duy trì an lạc cho nhân dân trong vùng.
Ông chia sẻ Đức Quan âm là vị Phật vô cùng quan trọng, trở thành chỗ dựa cho nhiều người dân khắp thế giới dù theo Phật giáo hay không, bởi là vị Phật của tình thương yêu, từ bi, nâng đỡ và hướng về tất cả chúng sinh.
Tăng đoàn thực hiện nghi thức gia trì khai mở tháp Namgyelma nằm ở phía đông bảo tháp Mandala. Công trình do Đức Gyalwang Drukpa đời thứ 12 thiết kế.
Tháp đặt tượng thờ Tôn Thắng Phật Mẫu - vị Phật tượng trưng cho sự trường thọ.
Ông để lại thủ ấn gồm dấu tay, chữ ký để gia trì cho tháp Namgyelma. Lãnh đạo tinh thần Truyền thừa Drukpa có pháp danh Jigme Pema Wangchen, sinh năm 1963 trong gia đình hành giả Kim cương thừa có tiếng tại Ấn Độ. 17 năm gắn bó và trở lại Việt Nam nhiều lần, ông bày tỏ tri ân sâu sắc tới người dân, đạo hữu và Phật tử ngày đầu năm, coi "tất cả thân thương như người trong gia đình".
Hơn 40 năm truyền giảng Phật pháp toàn thế giới, ông khởi xướng các dự án nhân đạo, thúc đẩy nhiều nhóm thiện nguyện liên quan bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sản.
Ông giao lại bức có dấu thủ ấn cho ni sư Thích Minh Giác, trụ trì Mandala Tây Thiên. Ni sư chia sẻ cầu an không đơn thuần mong chờ chư Phật gia hộ mà là gửi gắm năng lượng thiện lành, ước nguyện cao đẹp để tự mình nỗ lực thực hiện qua những hành động tích cực.
Tăng đoàn đi quanh tháp Namgyelma 3 vòng, làm lễ gia trì cầu mong sự cát tường.
16 sư cô múa Dakini - nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh nhằm tăng cường năng lượng tích cực, thể hiện sự tự do và giải phóng. Dakini là những nữ thần trong Phật giáo Kim cương thừa, đại diện cho sự chứng ngộ và trí tuệ.Phật giáo Kim cương thừa quan niệm 15 ngày đầu năm mới thuộc tuần trăng sáng, là thời điểm linh thiêng khởi đầu chu kỳ mới của vũ trụ. Đi chùa lễ Phật ngoài cầu bình an còn là để mỗi người làm mới tâm hồn, giải phóng phiền não, bắt đầu năm mới an lành.
Cầu bình an, tài lộc là mong nguyện chính đáng của mỗi người. Nhưng không phải ai cũng nhận thức rõ điều cốt lõi không nằm ở việc "xin" phúc lành từ bên ngoài mà là sự kết nối với năng lượng từ bi từ trong tâm của chư Phật để thắp sáng trí tuệ, dưỡng tâm thiện lành.
Hội cầu an thu hút hàng nghìn người dân trong tiết trời rét đậm 12 độ C.
Ông Phạm Thanh Bình (đội mũ) cùng đoàn phật tử Hà Nội lên Tây Thiên từ 7h. Tới tháp Mandala lễ bái là thói quen 10 năm nay của ông Bình với mong ước đất nước mùa xuân mới hòa bình thịnh vượng, không còn gặp thiên tai khắc nghiệt như năm Giáp Thìn.
Bảo tháp Mandala nằm ở phía tây khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên, cao 37 m, diện tích sàn 1.500 m2 theo kiến trúc đại bảo tháp Kim cương thừa vùng Hymalaya.
Lần thứ 12 thăm Việt Nam, lãnh đạo tinh thần Truyền thừa Drukpa cùng tăng đoàn sẽ có nhiều hoạt động tại các tỉnh thành, tổ chức chuỗi pháp hội tại TP HCM và các địa phương phía Nam ngày 15-24/2.
Mở tranh Phật khai đàn pháp hội tại Mandala Tây Thiên, ngày 7/2. Video: Nhóm phóng viên
"Dô ông đám" là một nghi lễ đặc sắc tại Lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ (thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh) được đông đảo người dân trong vùng và tỉnh ngoài...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/02/2025 15:30 PM (GMT+7)