Hợp luyện diễu binh Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Hàng nghìn quân nhân từ bốn cụm điểm cầu Hà Nội, TP HCM, Gia Lai và Quảng Nam đồng loạt hợp luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, sáng 4/3.
Buổi hợp luyện diễu binh được Bộ Quốc phòng tổ chức tại 4 điểm cầu gồm: Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Trường Quân sự Quân khu 7 (TP HCM), Trường Quân sự Quân đoàn 34 (Gia Lai) và Lữ đoàn công binh 270, Quân khu 5 (Quảng Nam).
Trong ảnh là lễ hợp luyện tại Hà Nội.
Khối nữ sĩ quan Quân y với khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, tích cực luyện tập cho buổi diễu binh. Thời tiết Hà Nội vào sáng sớm khá lạnh, độ ẩm cao và nhiệt độ tăng nhanh về trưa, gây khó khăn cho các chiến sĩ khi phải đứng và hành quân liên tục trong nhiều giờ.
Lần đầu tham gia diễu binh quy mô lớn, Thiếu úy Đinh Khánh Hương (24 tuổi), chia sẻ rằng cô và đồng đội thức dậy từ 5h sáng mỗi ngày để bắt đầu luyện tập, kéo dài nhiều giờ. "Khi được chọn tham gia, tôi rất vui và tự hào. Việc được tập luyện, sinh hoạt cùng mọi người là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời quân ngũ", cô nói.
Cụm hợp luyện ở Hà Nội còn có các khối sĩ quan Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển. Trong ảnh là khối sĩ quan Lục quân, được tuyển chọn từ các cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn 12.
Một trong những khối mới tại buổi diễu binh lần này là chiến sĩ tăng thiết giáp, được tuyển chọn từ Binh chủng Tăng thiết giáp.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, Bộ đội Tăng thiết giáp dẫn đầu năm cánh quân trên cả năm hướng đồng loạt tiến công thần tốc giải phóng Sài Gòn - Gia Định. 10h45 ngày 30/4/1975, hai xe tăng mang số hiệu 843 và 390 dẫn đầu đội hình, húc tung cánh cổng sắt tiến thẳng vào Dinh Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn. Đại đội trưởng Đại đội xe tăng 4 Trung úy Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ chiến thắng trên nóc Dinh Độc Lập.
Vũ Bá Quốc Bảo (27 tuổi), Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, bày tỏ niềm tự hào khi được chọn làm trưởng khối tăng thiết giáp. Dù quá trình luyện tập vất vả, anh cho biết bản thân ngày càng cứng cáp và đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ. "Mỗi bước chân đều thôi thúc tôi cố gắng và cảm thấy có trách nhiệm hơn", anh nói.
Khối nữ quân nhạc được tuyển chọn từ Đoàn Nghi lễ Quân đội. Bên cạnh việc duy trì đội hình và động tác chuẩn xác, họ còn phải mang theo những bộ kèn hơi nặng từ 7 đến hơn 10 kg. Việc tập luyện kéo dài trong điều kiện thời tiết thất thường khiến quân phục của nhiều người đẫm mồ hôi.
Khối chiến sĩ Lục quân được tuyển chọn từ Quân đoàn 12.
Lục quân là lực lượng được bảo đảm vũ khí, trang bị theo hướng hiện đại, có khả năng cơ động cao, có sức đột kích và hỏa lực mạnh. Đây là những quân nhân có khả năng tác chiến trong nhiều điều kiện địa hình, thời tiết, khí hậu và được đào tạo cho nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Hiện nay, Việt Nam đã sản xuất và trang bị cho lục quân một số loại vũ khí bộ binh hiện đại.
Khối chiến sĩ Đặc công được tuyển chọn từ Binh chủng Đặc công.
Đây là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Họ được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để đánh các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch.
Khối nữ sĩ quan Thông tin liên lạc luyện tập cho buổi diễu binh. Quân nhân Trần Thị Uyên, thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc, chia sẻ rằng khó khăn lớn nhất là cường độ tập luyện cao và thời tiết thất thường. Do đặc thù công việc, họ phải mang theo bộ thu phát sóng nặng nên nhanh mất sức. "Chúng tôi thường tranh thủ tập chạy dài để cải thiện sức bền và hạn chế chấn thương. Mọi người đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ", chị nói.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, trực tiếp kiểm tra và chỉnh trang tác phong, trang phục cho từng khối. Ông yêu cầu lực lượng hậu cần đảm bảo tốt quân trang cho cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập, đồng thời giao chỉ huy các đơn vị duy trì nghiêm chế độ điều hành, hợp luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần đoàn kết, thống nhất, trang nghiêm, thể hiện sự chính quy và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước. Đại tướng thông báo cuối tháng 3, gần 2.000 quân nhân từ Hà Nội sẽ di chuyển bằng tàu hỏa vào TP HCM để tiếp tục luyện tập và chuẩn bị cho buổi diễu binh chính thức trước Dinh Độc lập. Ông yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng phương án di chuyển, ăn ở, sinh hoạt, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bộ đội.
Lễ hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội). Video: Huy Mạnh
Hà Nội - 5 chiếc trực thăng Mi 8 và 5 tiêm kích Su30-MK2 di chuyển vào sân bay Biên Hòa để huấn luyện, chuẩn bị trình diễn trong lễ kỷ niệm 50 năm...
Nguồn: [Link nguồn]
-04/03/2025 16:28 PM (GMT+7)