Hàng trăm phao xốp nuôi hàu chưa rõ nguồn gốc dạt vào bờ biển

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quảng Ngãi - Người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn ra gành đá nhặt hàu khi hàng trăm phao xốp trôi dạt vào bờ biển trước bão Trà Mi.

Hai ngày qua, hàng trăm phao xốp vỏ màu đen, cùng nhiều dây nylon bị đứt đoạn, trôi dạt vào Gành Lá Ngái và Ba Làng An - hai gành đá nổi tiếng của xã Bình Châu. Một số mắc vào bãi đá, số khác nổi lênh đênh trên biển. Bên trong các phao xốp là hàng trăm kg hàu, nhiều con bị rơi ra ngoài.

Người dân nhặt hàu trên các bè trôi dạt vào bờ biển. Video: Thảo Tít

Phát hiện các bè hàu, hàng chục người dân rủ nhau đi nhặt. Một số người lặn xuống nước để hốt hàu rơi vãi. "Chỉ trong 15 phút, tôi đã nhặt được 5 kg hàu tươi", bà Nguyễn Thị Vy, 53 tuổi cho biết.

Người dân phỏng đoán đây là hàu nuôi bị trôi dạt từ Philippines hoặc Trung Quốc do bão Trà Mi. Chính quyền huyện Bình Sơn đã ghi nhận sự việc nhưng chưa xác định nguồn gốc số bè hàu này. Ước tính có khoảng 600 kg hàu trong các phao xốp.

Hàng trăm phao xốp trôi dạt vào bờ biển Bình Châu. Ảnh: Anh Vương

Hàng trăm phao xốp trôi dạt vào bờ biển Bình Châu. Ảnh: Anh Vương

Trà Mi hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi phía đông Philippines, ngày 22/10 mạnh lên thành bão, ngày 23/10 hoành hành ở Philippines làm ít nhất 66 người chết, 47.500 người phải sơ tán do mưa lớn, ngập lụt.

Hiện bão cách đất liền hơn 300 km nhưng đã gây mưa lớn ở nhiều tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Tối nay, bão Trà Mi giảm còn cấp 11, dự báo gây mưa lớn ba ngày cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nguy cơ ngập lụt vùng trũng, sạt lở vùng núi.

Nguồn: [Link nguồn]

Bình Thuận - Nhóm du khách ở đảo Phú Quý lấy thuyền sup trước khu nghỉ chèo ra biển, bị sóng lớn đẩy ra xa, 4 người sống sót, còn hai người mất tích,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN