Hàng chục nghìn người dự vía Đức Phật Mẫu ở Tòa thánh Tây Ninh

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2024 thu hút lượng lớn tín đồ cùng du khách từ trong và ngoài nước về dự trong đêm rằm tháng 8.

Tối 17/9, hàng chục nghìn người đổ về Tòa thánh Tây Ninh dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung (vía Đức Phật Mẫu). Cùng với Lễ Vía Đức Chí Tôn vào mùng 8 tháng Giêng, đây là một trong hai lễ hội lớn nhất, diễn ra hằng năm, của tín đồ Cao Đài và người dân Tây Ninh.

Dù thời tiết trước đó không thuận lợi, mưa nhiều, rất đông người đổ về trung tâm Tòa thánh tại thị xã Hòa Thành để tham gia vía Đức Phật Mẫu từ chiều. Nhiều đoàn ở xa như các tỉnh miền Tây, miền Trung đã đến từ tuần trước, ở lại bên trong Tòa thánh để tham gia các nghi lễ.

 Biển người tập trung về Tòa thánh Tây Ninh dự vía Đức Phật Mẫu, tối 17/9. Ảnh:  Huỳnh Thanh Liêm

Biển người tập trung về Tòa thánh Tây Ninh dự vía Đức Phật Mẫu, tối 17/9. Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

Nghi thức chính Lễ rước Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương diễn ra từ 18h, sau đó là các hoạt động múa Long Lân Quy Phụng; dâng mâm ngũ quả, bánh mứt cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, người dân ấm no hạnh phúc. Các tín đồ cũng tập trung cúng ở Báo Ân Từ.

Chương trình múa Rồng nhang là điểm nhấn của Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung, thu hút nhiều du khách, người dân, tập trung xung quanh đền thánh để theo dõi. Đây là nét văn hóa đặc trưng của người dân Tây Ninh khi con rồng dài 39 m đi qua đoạn đường gần 3 km với 52 người điều khiển và hơn 100 người dự bị thay thế.

Dịp này tín đồ Cao Đài trưng bày hơn 118 gian quả phẩm, bánh mứt, trang trí đèn hoa... Các mô hình dâng cúng năm nay được đánh giá cầu kỳ và trang trọng.

 Người dân tập trung trong khuôn viên Toà thánh để xem diễu hành Rồng nhang (rồng phun lửa). Ảnh:  Huỳnh Thanh Liêm

Người dân tập trung trong khuôn viên Toà thánh để xem diễu hành Rồng nhang (rồng phun lửa). Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

Tối qua, trong khuôn khổ lễ hội, hàng chục nghìn tín đồ ngồi chật kín xung quanh Đền thánh rộng hàng nghìn m2 trong Tòa thánh Tây Ninh dự lễ cúng Tiểu đàn vía Đức Phật Mẫu.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung xuất xứ xa xưa, theo một tích cổ vua Hán Vũ Đế tiếp đón đức Phật Mẫu trong đêm rằm tháng 8, lần đầu diễn ra năm Ất Sửu (1925). Sau đó một năm, đạo Cao Đài ra mắt, lấy biểu tượng là hình một con mắt nằm trong tam giác, tượng trưng cho Thượng đế. Đạo còn thờ Phật Thích Ca, chúa Jesus, Khổng Tử, Lão Tử, Phật Bà Quan Âm...

Hàng nghìn người tập trung trong khuôn viên Toà thánh dự lễ. Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

Hàng nghìn người tập trung trong khuôn viên Toà thánh dự lễ. Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

Đến nay đạo có khoảng 2,4 triệu tín đồ, xếp thứ tư trong 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, trong đó Cao Đài Tây Ninh có hơn một triệu tín đồ, phạm vi hoạt động ở 35 tỉnh, thành phố.

Tòa thánh Tây Ninh là công trình tôn giáo lớn nhất của đạo Cao Đài, tọa lạc tại thị xã Hòa Thành, cách TP Tây Ninh khoảng 4 km; khởi công năm 1933 nhưng đến 1955 mới khánh thành. Công trình có diện tích hơn 2.000 m2, nổi bật với hai lầu chuông và trống cao 25 m, nằm trong khuôn viên Tòa thánh rộng hơn một km2.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong ngày Tết Độc lập, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại rộn ràng không khí đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phước Tuấn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN