Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn

Sự kiện: Mưa lũ sau bão Yagi

Nước sông Hồng lên nhanh, Hà Nội phát lệnh báo động hai tại 10 quận huyện, báo động ba trên sông Nhuệ tại 8 quận huyện; bờ bao ở huyện Sóc Sơn bị vỡ gây ngập 12 ha hoa màu.

- Lúc 23h30, Hà Nội lệnh báo động hai trên sông Hồng tại 10 quận huyện, lần đầu sau 16 năm

- Báo động ba trên sông Nhuệ tại 8 quận huyện

- Mực nước sông Hồng lên trung bình 10 cm một giờ

- Lũ sông Hồng có thể ảnh hưởng hàng trăm nghìn dân ở 13 quận huyện

- Dừng tàu, hạn chế xe qua cầu Long Biên và cầu sông Đuống

- Cấm xe một số đoạn đường gom đại lộ Thăng Long, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

- Di dời dân ngoài đê sông Hồng ở quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ

- Huyện Chương Mỹ kêu gọi người dân hộ đê

- Các cơ quan ứng trực mưa lũ 24/24h

- Vỡ bờ bao Đầm Khoai tại huyện Sóc Sơn

Diễn biến
23h30
Phát lệnh báo động hai trên sông Hồng tại 10 quận huyện

Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội (Long Biên) hồi 23h30 ngày 10/9 là 10,5 m (mực nước báo động hai là 10,50 m), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội phát lệnh báo động hai trên sông Hồng tại các quận: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện: Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

21h30
Mực nước nhiều sông lên báo động ba

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, chiều nay mực nước sông Tích, Bùi, Cầu, Cà Lồ và Nhuệ qua địa bàn đều đạt báo động ba, sông Đáy báo động một. Mực nước sông Hồng tại các trạm thủy văn Hà Nội (Long Biên) và An Cảnh (Thường Tín) và sông Đuống đã đạt mốc báo động một. Lũ các sông đều có xu hướng lên nhanh.

Mực nước các hồ chứa hầu hết vượt ngưỡng tràn như hồ Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Ban Tiện, Kèo Cà, Đồng Quan, Quan Sơn, Văn Sơn. Nhiều khu dân cư ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Nam Từ Liêm bị ngập. Ngoài ra, 2.476 ha lúa, hơn 4.000 ha rau màu, 3.900 ha cây ăn quả cũng bị ngập.

21h00
Ba Đình hoàn thành sơ tán hơn 1.000 dân phường Phúc Xá

Sở Chỉ huy tiền phương, phường Phúc Xá đã hoàn thành việc sơ tán 1.059 nhân khẩu của 276 hộ thuộc 6 khu dân cư đến lưu trú tạm tại số 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch. Đoàn thể, tổ dân phố đã hỗ trợ nhu yếu phẩm; công an, y tế, dân quân ứng trực 24/24h để chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cho dân. Khách sạn 5 sao Pan Pacific sẽ đảm bảo các suất ăn trong ngày.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 1

Thanh niên tình nguyện phân phát suất ăn cho người dân sơ tán. Ảnh: Quận Ba Đình

20h30
12h tới, lũ sông Hồng tiếp tục dâng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 17h mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 10,28 m dưới báo động hai khoảng 0,2 m. Trong những giờ tới nước sông Hồng tiếp tục lên vào dao động dưới báo động hai. Ngoài ra, 12h tới mực nước tại các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng lên mức báo động ba và trên báo động ba.

Nước lũ lên cao có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc các tỉnh thành: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

19h40
Cấm cầu Đuống từ 22h

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo cấm người đi bộ và phương tiện đi lại trên cầu Đuống, nối quận Long Biên với Gia Lâm, từ 22h. Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng đi qua cầu này tạm dừng.

Phương tiện có nhu cầu lưu thông qua cầu Đuống đi theo các hướng Hà Huy Tập - Đặng Phúc Thông - tỉnh lộ 179 - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì và ngược lại; hoặc Hà Huy Tập - Đặng Phúc Thông - tỉnh lộ 295 - quốc lộ 18 - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long và ngược lại.

Ngoài ra, các phương tiện có thể chọn hướng Ngô Gia Tự - quốc lộ 5 - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - quốc lộ 3 hoặc Trường Sa - Hoàng Sa để đi cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và ngược lại, hoặc Ngô Gia Tự - quốc lộ - vành đai 3 - đi cầu Thanh Trì hoặc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

18h15
Tăng tối đa công suất xử lý nước rỉ rác tại Nam Sơn

Ngày 10/9, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt khu xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Trước nguy cơ ô nhiễm nước rỉ rác do mưa lớn, ông Đông yêu cầu xử lý nước rác ở mức tối đa công suất theo thiết kế; có phương án che phủ đảm bảo an toàn và môi trường, không để tràn ra ngoài.

Đối với các khu vực ngập lụt, tồn rác, Phó chủ tịch thành phố yêu cầu phun thuốc khử khuẩn, che phủ đối với các điểm tập kết rác, tổng vệ sinh khu vực ngay khi nước lũ rút. Đơn vị vận hành các khu xử lý tăng cường nhân lực, vật lực, máy móc vận hành, đảm bảo an ninh, an toàn khu xử lý trong bối cảnh hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to.

18h10
Trung bình mỗi giờ lũ sông Hồng tại Hà Nội lên 10cm

Theo báo cáo, mực nước sông Hồng chiều nay đã lên 10,5 m, trên báo động một khoảng một mét. Trung bình mỗi giờ, nước lên 10 cm. Quận Bắc Từ Liêm có 4 phường ven đê sông Hồng, trong đó 802 hộ ở ngoài đê. Cụ thể phường Đông Ngạc có 340 hộ, Liên Mạc 147 hộ, Thụy Phương 75 hộ và Thượng Cát 240 hộ. Quận Bắc Từ Liêm cần di dời 567 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, các phường ven sông Nhuệ, sông Pheo gồm Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế 1, Đức Thắng, Phúc Diễn, Tây Tựu, Cổ Nhuế 2 có 553 hộ ngoài đê. Đây cũng là số hộ dân cần di dời đến nơi an toàn. Hiện quận di dời khoảng 1.120 hộ dân, bảo đảm xong trong hôm nay.

Quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp cùng 7 đơn vị quân đội với khoảng 900 cán bộ, chiến sĩ, 17 ôtô tải, 4 xuồng máy, máy phát điện, phao cứu sinh, nhà bạt ứng trực tại 13 cửa khẩu đê sông Hồng, sẵn sàng xử lý khi có sự cố đê điều. Quận cũng huy động gần 3.000 người là lực lượng tại chỗ ứng trực tại các điếm canh đê và cửa khẩu đê.

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tính toán phương án dự phòng về lực lượng, phương tiện ứng phó với sự cố trong trường hợp mực nước sông Hồng lên báo động ba. Chính quyền quận, huyện phân công nhiệm vụ, bảo đảm hậu cần, huy động phương tiện, vật lực xử lý kịp thời các tình huống.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (bìa phải) kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: Hoàng Phong

18h05
Người dân be bờ, ngăn nước sông Nhuệ tràn vào nhà

Khu phố Nhuệ Giang, quận Hà Đông nằm ven sông Nhuệ bắt đầu ngập. Một số nhà nước lên sát mép hiên. Lo ngại nước sông tiếp tục dâng cao, mang rác thải vào nhà, một số hộ dùng bao dứa, kê đá lót trước hiên.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 3

Người dân tận dụng các vật liệu sẵn có để ngăn nước bẩn, rác tràn vào nhà. Ảnh: Duy Anh

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 4

Nước lên gần sát mép nhà tại khu Nhuệ Giang. Ảnh: Anh Vũ

18h00
Vỡ bờ bao Đầm Khoai tại huyện Sóc Sơn

Theo UBND huyện Sóc Sơn, chiều nay mưa lũ gây tràn, sạt lở, vỡ bờ bao Đầm Khoai tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn. Điểm vỡ dài khoảng 6 m, nước suối Cầu Lai tràn vào gây úng ngập khoảng 12 ha hoa màu.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ xử lý, gia cố bờ bao, sau đó dùng máy bơm tiêu úng. Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 tham gia hỗ trợ giúp người dân tập trung thu hoạch hoa màu, đảm bảo an toàn.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết trên mạng đang lan truyền thông tin "Sóc Sơn bị vỡ đê", song đây là thông tin không chính xác. Thực tế là vỡ bờ bao cũng là đoạn đường liên thôn ngăn giữa suối Lai Sơn với cánh đồng. Huyện và xã đang huy động lực lượng hàn ngay trong tối nay. Một số hộ dân bị ảnh hưởng đã được di dời.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 5

Khu vực xảy ra sự cố. Ảnh: Hoàng Phong

17h20
Các đơn vị toàn TP Hà Nội ứng trực 24/24h

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị toàn thành phố ứng trực 24/24h; báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố khi có sự cố, tình huống bất thường.

Quận, huyện, thị xã nắm chắc thông tin xả lũ các hồ thủy điện thượng nguồn, lũ lớn trên các tuyến sông; kịp thời thông báo cho người dân ở những vùng nguy hiểm; không để người dân đến khu vực bị ngập, có nguy cơ sạt lở; sơ tán người dân khỏi nơi có nguy cơ bị cô lập, nguy hiểm.

Các quận, huyện xây dựng điểm sơ tán, đảm bảo đủ chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân; phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, hộ gia đình cần sơ tán, đảm bảo không bỏ sót người dân.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 6

Công an phường Phúc Xá giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn tại khu nhà trọ bãi giữa sông Hồng. Ảnh: Giang Huy

Sở ngành kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; sẵn sàng ứng phó đối với những tình huống xấu; thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố sẵn sàng hiệp đồng phòng, chống lũ; duy trì lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực nguy hiểm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát hệ thống đê điều, kè, cống, trạm bơm, đánh giá hiện trạng, khả năng chịu lực; sửa chữa, gia cố ngay các vị trí xung yếu, hư hỏng.

Sở Công Thương đảm bảo cung ứng đầy đủ mặt hàng thiết yếu cho người dân, đặc biệt là tại khu vực bị ảnh hưởng/chia cắt bởi mưa lũ; phối hợp vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến các vùng bị cô lập. Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, thống kê người già, trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực có nguy cơ cao để động viên, hỗ trợ.

Sở Y tế sẵn sàng thuốc, vật tư y tế, hóa chất xử lý môi trường để ứng phó với các tình huống dịch bệnh; cấp cứu cho người dân tại vùng bị ảnh hưởng. Tổng công ty Điện lực Hà Nội đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng phương án cắt điện khẩn cấp để đảm bảo an toàn, khôi phục trong thời gian nhanh nhất.

17h00
Hà Nội lệnh báo động ba lũ trên sông Nhuệ

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phát lệnh báo động ba trên sông Nhuệ tại các phường xã thuộc quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Báo động ba là lũ trên sông đã lên cao, gây ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân - tương đương lũ lớn.

Hiện, mực nước sông Nhuệ lên báo động hai (4,4 m), một số khu dân cư ven sông đã bị ngập. Tại phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, có 3 điểm ngập tại ngõ 394, ngõ 418, nhà số 644 với khoảng 50 hộ, 100 người dân bị ảnh hưởng. Điện ở khu vực này đã bị ngập, người dân được hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 7

Tại cầu Trắng bắc qua sông Nhuệ, quận Hà Đông, nước lên cao không còn nhìn thấy trụ cầu.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 8

Tại khu vui chơi thiếu nhi Nhuệ Giang ở Hà Đông, nước lên sát mép. Ảnh: Đức Anh

16h00
Đề nghị hạn chế phương tiện qua cầu Đuống

Ngày 10/9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị UBND TP Hà Nội có phương án hạn chế phương tiện qua cầu, xử lý xe quá tải nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản của người dân tham gia giao thông. Trường hợp nước sông Đuống tiếp tục dâng cao đến báo động hai thì cần cấm tất cả người dân và phương tiện qua cầu Đuống cho đến khi nước rút đủ điều kiện an toàn.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tại cầu Đuống trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, vào trưa 10/9, mực nước tại trạm thủy văn Long Biên là 9,5 m, mức báo động một, dự báo nước sông tiếp tục lên nhanh.

Sáng 10/9, ngành đường sắt đã tạm dừng chạy tàu qua cầu này.

Cầu Đuống được xây dựng năm 1975, hiện vẫn khai thác cả đường bộ và đường sắt trên quốc lộ 1, thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội.

15h20
Đắp đê ngăn nước tràn vào quốc lộ 6 qua Chương Mỹ

Đê Tả Bùi thuộc thôn Tinh Mỹ, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, nước cách mặt đê khoảng 30 cm. Nếu nước tràn qua đê sẽ uy hiếp khu vực dân cư rộng lớn các xã Trung Hòa, Thanh Bình, khu công nghiệp Phú Nghĩa và quốc lộ 6.

Từ 14h, nghe chính quyền phát loa thông báo hộ đê, người dân đến mỗi lúc một đông, xúc cát vào bao tải đắp trên đoạn đê dài khoảng 50 m. Đến 15h, đã có hàng trăm người đắp đê tại nhiều điểm.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 9

Hàng chục người dân tham gia đắp đê, chính là cơn đường bêtông qua thôn Tinh Mỹ, xã Trung Hòa. Ảnh: Gia Chính

Người dùng đắp đê tạm ngăn nước tràn vào khu dân cư. Video: Gia Chính

15h10
Cấm cầu Long Biên

Do nước sông Hồng lên báo động một, UBND TP Hà Nội quyết định cấm tất cả phương tiện qua cầu Long Biên từ 15h hôm nay đến khi đảm bảo an toàn. Người đi bộ, đi xe đạp, xe máy, xe ba bánh sẽ không được qua cầu nối quận Hoàn Kiếm với Long Biên.

9h cùng ngày, ngành đường sắt dừng tàu hỏa chạy qua cầu Long Biên, đồng nghĩa 5-6 đôi tàu sẽ phải dừng lại.

Hiện để di chuyển qua sông Hồng, phương tiện chỉ có thể qua cầu Chương Dương, Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 10

Phương tiện không còn lưu thông trên cầu Long Biên. Ảnh: Võ Hải

15h00
Điều chỉnh giao thông trên đại lộ Thăng Long

Đại lộ Thăng Long bị ngập nhiều vị trí trên đường gom ở cả hai chiều. Vì thế Sở Giao thông Vận tải đã điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến. Sở cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long theo các lý trình cụ thể như sau:

Bên phải tuyến từ lối vào nút giao hầm chui đường sắt đến lối ra nút giao khu đô thị An Khánh; từ lối vào nút giao tỉnh lộ 80 đến lối ra nút giao KCN cao Láng - Hòa Lạc.

Bên trái tuyến từ lối vào nút giao cầu vượt Sài Sơn đến lối ra nút giao Hầm chui đường sắt; từ lối vào nút giao KCN cao Láng - Hòa Lạc đến lối ra nút giao tỉnh lộ 80.

Thời gian thực hiện từ 9h ngày 10/9 đến khi có thông báo thay thế.

14h50
Hà Nội rà soát các cầu vượt sông

Trong công điện chiều nay, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, đánh giá toàn bộ công trình cầu trên địa bàn, đặc biệt cầu vượt sông, cầu phao, cầu tạm để xử lý ngay nếu có nguy cơ mất an toàn.

Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị được quyết định việc tạm dừng hoạt động công trình cầu không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn, hướng dẫn tuyến đường tránh cho phương tiện. Trường hợp cần thiết, các đơn vị cho dừng khai thác để sửa chữa, cải tạo, hoặc thay mới.

Lãnh đạo thành phố giao đơn vị liên quan tổng hợp danh sách cầu yếu, cầu tạm cần cải tạo, thay mới; chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo an toàn khai thác đối với các công trình cầu do địa phương quản lý theo phân cấp; xử lý vấn đề liên quan đến kỹ thuật chuyên ngành, cũng như phương án kỹ thuật xử lý sự cố phát sinh.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 11

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng chiều 10/9. Ảnh: Văn Phú

14h30
Dựng barie ngăn người vào khu bờ sông sau chợ Long Biên

Lực lượng chức năng phường Phúc Xá, quận Ba Đình bắt đầu dựng barie để hạn chế người vào khu vực nước đang dâng nhanh ở bờ sông sau chợ Long Biên.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 12

Sau chợ Long Biên, nước đang dâng nhanh, lấn vào khu dân cư.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 13

Công an, dân phòng dựng barie ngăn người dân đi vào. Ảnh: Văn Phú

14h00
Cứu ba thuyền viên trên tàu hàng bị lật úp

Nhận tin một tàu hàng bị lật úp gần khu vực bãi giữa sông Hồng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã điều một tàu, một xuồng và 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ. Khi đến nơi, phát hiện tàu hàng đã lật úp, sát bờ phải sông Hồng (bãi giữa), 3 người trên tàu đang tránh trú trên mái nhà gần khu vực tàu chìm, xung quanh nước ngập sâu, không tiếp cận được bằng đường bộ.

Cảnh sát giao thông đường thủy đã hỗ trợ đưa ba thuyền viên lên tàu, kiểm tra y tế, ổn định tinh thần. Hiện sức khỏe cả ba người đều ổn định.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 14

Tàu bị lật úp, chỉ còn chỏm đáy màu đỏ nổi lên mặt nước. Ảnh: Xuân Hoa

13h30
Nước dưới chân cầu Long Biên lên nhanh

Nước sông Hồng dưới chân cầu Long Biên lên nhanh, hiện cao hơn mực nước thường ngày khoảng một mét, tuy nhiên vẫn dưới báo động một. Cầu này đã tạm dừng chạy tàu từ hôm nay.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Nước đỏ ngàu chảy dưới chân cầu Long Biên, cây cầu hơn 100 tuổi do người Pháp xây dựng.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Mùa lũ, lòng sông Hồng mở rộng.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Ảnh: Giang Huy

12h30
Người dân phường Chương Dương vớt tài sản trong lũ

Tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, ngoài đê sông Hồng, nhiều khu vực đã bị ngập tới cổ. Người dân đang cố gắng vớt vát, vận chuyển tài sản lên chỗ cao hơn.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Ảnh: Giang Huy

Video: Văn Phú

12h00
Cảnh báo giông lốc ở nội thành Hà Nội

Hiện nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía Bắc Ninh, Hưng Yên có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía TP Hà Nội. Ngoài ra, vùng mây đối lưu từ phía huyện Thạnh Thất, Quốc Oai có xu hướng di chuyển về phía TP Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báotrong khoảng 20 phút đến 3 giờ tới, những ổ mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và giông cho huyện Gia Lâm, quận Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Hà Đông, sau đó tiếp tục mở rộng lan sang các quận khác.

Trong mưa giông, người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

11h30
16 năm lũ sông Hồng chưa lên báo động 1

Kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại bên Chương Dương Độ, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết lúc 10h lũ sông Hồng lên mức báo động 1. Tính từ năm 2008 đến nay sông Hồng mới lên cao ở mức này, nên người dân có thể chủ quan thiếu kỹ năng ứng phó, chính quyền có thể bị động.

Phó bí thư yêu cầu quận Hoàn Kiếm thực hiện các biện pháp ứng phó cao hơn một cấp. Nghĩa là chưa báo động 1 thì ứng phó ở báo động cấp 1, khi báo động cấp 1 thì ứng phó ở cấp 2. Ông khuyến cáo người dân không nên chủ quan vì diễn biến mưa bão cực đoan bất thường.

11h30
Nước sông Bùi ở Chương Mỹ tràn qua đê

Tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, từ sáng nay nước sông Bùi sau khi lên báo động ba đã bắt đầu tràn qua đê Bùi 1-2 vào nội đồng và khu dân cư. Nếu nước tiếp tục lên thì đến chiều sẽ ngập hết cánh đồng, đến đêm ngập nhiều gia đình trong các thôn Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài.

Nam Phương Tiến là xã ngập sâu và lâu nhất trong các đợt lũ ở ngoại thành Hà Nội. Trong đợt lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, có vị trí trong làng ngập hơn 2 m, ngoài đồng ngập hơn 4 m và kéo dài 10-15 ngày tùy khu vực.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Nước sông Bùi tràn vào khu dân cư ở xã Nam Phương Tiến. Ảnh: Gia Chính

11h00
Nước sông Hồng dâng cao có thể ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn dân

Theo Đồ án quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng đang được nghiên cứu, đoạn sông Hồng qua Hà Nội dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, bao phủ diện tích 11.000 ha; thuộc 55 phường, xã của 13 quận, huyện. Dân số tính toán theo quy hoạch từ 280.000 đến 320.000.

13 quận huyện nằm ven sông gồm: Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên và Gia Lâm.

Khi nước sông Hồng dâng cao do mưa lũ, phạm vi tác động sẽ rất rộng, lên tới hàng trăm nghìn dân. Đến sáng nay, mực nước vẫn dưới báo động một nên chỉ một số khu dân cư ven sông được di dời.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Nước sông Hồng bắt đầu tràn vào khu dân cư ven sông ở quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Văn Phú

10h50
Hoàn Kiếm di dời 460 người dân

Trong cuộc họp sáng nay với UBND phường Chương Dương và Phúc Tân, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, yêu cầu di dời ngay tất cả hộ dân trong phạm vi báo động một; di dời tạm đến chung cư The One và vệ sinh chuẩn bị dự phòng chợ Hàng Bè để dời dân đến đó.

Ngoài ra, ông Long yêu cầu rà soát thêm các địa điểm thiết chế công để dự phòng làm nơi đón dân di dời. Cụ thể với Chương Dương ở mức báo động một di dời 60 hộ với 200 nhân khẩu; Phúc Tân 70 hộ 260 nhân khẩu.

Báo động cấp một là sông bắt đầu có lũ, nhưng còn ở giới hạn trong lòng sông - tương đương cấp lũ nhỏ. Báo động cấp hai là mực nước trên sông đã lên đến mức trung bình, nước lũ bắt đầu gây ảnh hưởng ngập lụt và tác động xấu đến dân sinh, kinh tế, xã hội - tương đương lũ trung bình.

Nước sông Hồng nhìn từ trên cao, khu vực cầu Chương Dương. Video: Văn Phú

10h40
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ngập 

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, cho biết từ 7h hôm nay, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua huyện Thường Tín bị ngập do nước từ khu vực hạ lưu và đường gom tràn lên. Làn khẩn cấp và làn số 2 cả hai chiều đều bị ngập, gây ùn tắc kéo dài khoảng 2-3 km.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Nước ngập trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Anh Duy

Để hạn chế xe vào cao tốc, cảnh sát giao thông nhiều thời điểm phải phân luồng, cấm phương tiện để đảm bảo an toàn cho lái xe. Xe chiều Pháp Vân - Cầu Giẽ phải quay đầu ở trước trạm thu phí Pháp Vân để đi sang quốc lộ 1. Ở chiều Cầu Giẽ - Pháp Vân, lối từ Vạn Điểm lên cao tốc cũng bị đóng, phương tiện được hướng dẫn sang quốc lộ 1.

10h10
Nhiều tuyến phố bị ngập nặng

Từ đêm 9/9 đến sáng nay, nhiều khu vực ở trung tâm Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm. Cơn mưa nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội ngập sâu, phương tiện bị chết máy, người dân di chuyển khó khăn. Sau khung giờ cao điểm buổi sáng, một số tuyến phố khu vực Hà Đông, đại lộ Thăng Long... vẫn bị ngập, ùn tắc.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Tuyến đường đi qua ngõ 232 Tân Triều, Thanh Trì bị ngập hơn 30 cm. Ảnh: Huy Mạnh

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Nước ngập tại đường Phùng Hưng, Hà Đông. Ảnh: Phương Linh

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Nhiều người đi xe bị chết máy. Ảnh: Phương Linh

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Hơn 30 chiếc xe máy qua đường viện K Tân Triều chết máy, phải sửa chữa. Ảnh: Huy Mạnh

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Phương Linh

10h05
46 hộ dân phường Chương Dương được di dời

Sáng 10/9, UBND phường Chương Dương báo cáo tình hình ngập lụt nghiêm trọng dọc bờ sông Hồng. Đoạn sông dài 1,6km thuộc địa phận phường, chủ yếu là đất bồi, đã bị ngập hoàn toàn. Các bãi bồi và khu vực sát sông cũng nhanh chóng chìm trong nước. Toàn bộ thuyền chài đã được sơ tán trước đó.

Đặc biệt, khu vực từ ngõ 114 Hàm Tử Quan đến bến Chương Dương Độ, nước sông dâng cao đã nhấn chìm bãi xe và sân chơi vườn rừng. Người dân đã chủ động di dời đến nơi an toàn.

Đoạn bờ sông từ 407 đến 727 Bạch Đằng (dài 800 m) đã được gia cố bằng kè, đảm bảo an toàn. Hiện tại, có 46 hộ dân (162 người) sống sát bờ sông này. Do nguy cơ ngập lụt, chính quyền đã vận động tất cả các hộ dân di dời đến nơi cao ráo hơn. Dự kiến khi mức nước đạt báo động một sẽ có 11 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng số 27 nhân khẩu sơ tán đến nơi khác.

10h05
Lũ sông Hồng tiếp tục lên nhanh 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 7h hôm nay ở 9,02 m, dưới báo động một 0,48 m. Dự báo, trong 12h tới lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh đạt mức báo động một. Trong 12-24h tiếp theo lũ tiếp tục lên nhanh đạt báo động hai.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Sông Hồng nhìn từ cầu Văn Phú, Yên Bái. Ảnh: Hoàng Phương

10h00
Hà Nội lệnh báo động cấp một trên sông Hồng

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội cho biết mực nước sông Hồng tại An Cảnh, huyện Thường Tín lúc 9h là 7,23 m, vượt nước báo động một 3 cm. Vì vậy, Ban Chỉ huy lệnh báo động một trên sông Hồng tại xã ven đê thuộc huyện Thường Tín, Phú Xuyên.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Bản đồ mực nước báo động của các sông ở miền Bắc. Đồ họa: Đỗ Nam

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, từ sáng 10/9 đến 12/9, TP Hà Nội sẽ mưa 80-150 mm, có nơi trên 250 mm. Các quận, huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Thị xã Sơn Tây và các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phương, Hoài Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên mưa 80-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Bãi giữa sông Hồng nhìn từ cầu Chương Dương xuống. Ảnh: Giang Huy

Theo quy định, có 3 cấp báo động lũ. Báo động cấp một là sông bắt đầu có lũ, nhưng nước lũ còn ở giới hạn trong lòng sông - tương đương cấp lũ nhỏ. Báo động cấp hai là mực nước trên sông đã lên đến mức trung bình, nước lũ bắt đầu gây ảnh hưởng ngập lụt và tác động xấu đến dân sinh, kinh tế, xã hội - tương đương lũ trung bình.

Báo động cấp ba là lũ trên sông đã lên cao, gây ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân - tương đương lũ lớn.

9h45
Cấm người ra bến Chương Dương Độ 

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Cảnh sát lập rào chắn, cấm người ra bến Chương Dương Độ. Ảnh: Võ Hải

9h40
Tạm dừng chạy tàu qua cầu Long Biên

Ông Phan Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết từ 9h sáng nay, đơn vị quyết định dừng chạy tàu qua cầu Long Biên do mực nước sông Hồng đã vượt ngưỡng an toàn cho phép, uy hiếp an toàn chạy tàu.

Sau khi nước sông rút, ngành đường sắt sẽ đánh giá lại mức độ an toàn để khai thác trở lại.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

Tàu hỏa chạy trên cầu Long Biên. Ảnh: Giang Huy

Toàn bộ tàu khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ đón và trả khách tại ga đầu/cuối Gia Lâm thay vì ga Long Biên hoặc Hà Nội như trước. Từ ngày mai, phụ thuộc nhu cầu hành khách, ngành đường sắt có thể giảm tàu, duy trì tối thiểu đôi tàu Hà Nội - Hải Phòng mỗi ngày.

Long Biên vốn là cầu yếu, tàu lưu thông tốc độ khoảng 15 km/h. Mực nước hiện cách mặt cầu vài mét, nhưng do nước chảy xiết, dễ ảnh hưởng đến trụ cầu.

Ngành đường sắt vẫn dừng chạy tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai từ ngày 7/9 do ảnh hưởng bão.

9h30
Mực nước báo động trên các sông

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 15

9h25
Hàng loạt tuyến phố bị ùn tắc 

Nhiều tuyến phố trung tâm bị ngập lụt, gây ùn tắc phương tiện vào giờ cao điểm sáng. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) lưu ý người dân di chuyển qua các tuyến phố bị ngập 25-35 cm như: Thụy Khuê, Thành Công, Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ.

Quận Hoàn Kiếm có các phố sau bị ùn tắc: Phùng Hưng, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, Đinh Liệt, Nguyễn Siêu - ngõ Gạch, Tông Đản, ngã tư Quang Trung - Trần Quốc Toản, Thợ Nhuộm, Bà Triệu, Điện Biên Phủ, Quán Thánh, ngã ba Đường Thành - Hàng Nón.

Quận Đống Đa có các phố Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Kim Liên...

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Phương tiện ùn tại đê Xuân Quan - Bồ Đề - Long Biên khi lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông lên cầu Chương Dương phía vào Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Quận Thanh Xuân có các tuyến phố ùn tắc: Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Xiển, Quan Nhân - Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, Phùng Khoang, đường Tố Hữu (đoạn từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn)...

Quận Hai Bà Trưng có các phố Nguyễn Khoái, Lạc Trung, Mạc Thị Bưởi, Hàng Chuối, Trần Xuân Soạn, Thanh Nhàn, Yéc-xanh.

Quận Cầu Giấy có các khu vực ngã tư Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (phía sau tòa nhà Keangnam), Hoàng Quốc Việt (gần Đại học Điện lực), Phan Văn Trường, Phùng Chí Kiên, Trần Bình, phố Hoa Bằng.

Quận Hoàng Mai có các tuyến phố: Thịnh Liệt, đường Đền Lừ, đường Hoàng Mai, phố Vĩnh Hưng, Trương Định, Lĩnh Nam, Định Công. Quận Nam Từ Liêm có các tuyến phố Đỗ Đức Dục, Phùng Khoang, hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long...

Hà Đông có các phố Triều Khúc, đường Quyết Thắng, Phùng Hưng, Tô Hiệu, Yên Nghĩa...

9h20
Chủ tịch quận Hoàn Kiếm: Nước sông Hồng vẫn dưới báo động một

Thị sát vùng ngập lụt ven sông Hồng, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch quận Hoàn Kiếm, cho biết quận có 3,7 km nằm ven sông, thuộc hai phường Chương Dương, Phúc Tân, nơi tập trung đông dân cư. 9h sáng, mực nước sông Hồng ở địa bàn là 9,21 m, dưới báo động một khoảng 30 cm. Phạm vi bị ngập chủ yếu ở bờ vở (sát sông), chưa liên quan đến hành lang bảo vệ đê.

Từ đêm qua đến nay, quận đã vận động hộ dân chủ động di chuyển tài sản, đảm bảo an toàn.

Video: Văn Phú

9h10
Tất cả sông, hồ điều hòa nước dâng cao 

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mực nước trên các sông Kim Ngưu, Tô Lịch, Lừ, Nhuệ và hệ thống hồ điều hòa đang ở ngưỡng cao, khả năng điều hòa kém. Công ty đã vận hành các bơm trên hệ thống thoát nước đô thị gồm Đồng Bông 1 với 13 bơm; 9 bơm ở trạm bơm Đồng Bông 2; trạm bơm Cổ Nhuế 4 bơm; trạm bơm Yên Sở 20 bơm...

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Đường cầu Bươu gần Bệnh viện K3 Tân Triều ngập 60 cm do nước sông Nhuệ tràn lên. Ảnh: Huy Mạnh

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết sáng nay một số điểm úng ngập tại lưu vực sông Tô Lịch gồm Vĩnh Hưng, đường 2,5 hồ Đền Lừ, Thái Hà, Quan Nhân. Lưu vực sông Cầu Bây gồm Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Vũ Xuân Thiều, Ngọc Lâm.

Lưu vực sông Nhuệ gồm Phan Văn Trường, đại lộ Thăng Long (ngã ba giao Lê Trọng Tấn), hầm chui số 3, 5, 6, Km9+656, đường Tố Hữu, Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng, HH2 Nguyễn Trác, Võ Chí Công, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Khánh Toàn, Thiên Hiền, phố Nhuệ Giang.

9h05
Cảnh sát điều tiết phương tiện lên cầu Chương Dương 

Do cầu Chương Dương cấm phương tiện tải trọng lớn, dòng xe ùn ứ ở hai đầu cầu. Cảnh sát giao thông đứng trên đường đê Xuân Quan - Bồ Đề - Long Biên phân luồng, hướng dẫn phương tiện.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Đại úy Lưu Hồng Quân, đội CSGT số 1. Video: Văn Phú

9h00
Người dân ven sông Hồng tiếp tục di chuyển

Tại ngõ 46 phố Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, người dân khẩn trương di dời tài sản, hàng hóa.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Nước sông Hồng tràn vào khu phố Chương Dương Độ.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Nhà dân đóng cửa, người đi sơ tán.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Một số người sáng nay tiếp tục di chuyển đồ đạc hàng hóa. Ảnh: Văn Phú

8h35
Di dời hộ dân ở bãi giữa sông Hồng

Lãnh đạo phường Phúc Xá, quận Ba Đình sáng 10/9 cho biết đã hoàn thành việc di dời các hộ dân ở bãi giữa và khu vực sát bờ sông Hồng đến nơi an toàn. Công tác di dời được thực hiện trong đêm, trong đó có 4 hộ với 9 người ở bãi sông; 5 hộ với 15 người ở khu vực xóm trọ mép bờ sông.

Phường Phúc Xá nằm ngoài đê sông Hồng nên sẽ là khu vực có nguy cơ mất an toàn cao. "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình nước lũ sông Hồng, cảnh báo kịp thời cho người dân để sẵn sàng sơ tán, có phương án bảo đảm an toàn đối với người dân khu vực nguy hiểm", vị này nói.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Người dân được lưu trú tại trạm y tế phường để đảm bảo an toàn.

8h30
Bãi giữa sông Hồng chìm trong biển nước

Lũ sông Hồng dâng cao, hiện còn cách cầu Chương Dương khoảng 2 m. Hà Nội cấm xe khách, xe hợp đồng, ôtô du lịch trên 9 chỗ; cấm ôtô tải trên 0,5 tấn trên cầu Chương Dương.

Tại bãi giữa sông Hồng, nơi nhiều người đến trồng hoa, dựng điểm vui chơi, nước ngập đến ngọn cây.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Nước sông Hồng dâng cao, cách cầu Chương Dương 2 m.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Chỉ xe máy, xe bốn chỗ và xe buýt được qua cầu Chương Dương.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Bãi giữa sông Hồng ngập sát lên ngọn cây. Ảnh: Giang Huy

8h25
Nước sông Nhuệ tràn bờ, đường qua cầu Bươu ngập

Đường cầu Bươu gần Bệnh viện K3 Tân Triều ngập 60 cm do nước sông Nhuệ tràn lên. Nhiều nhà dân trong ngõ 232 Tân Triều phải sơ tán đồ đạc ra ngoài.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Nước sông Nhuệ dâng cao cùng với mưa lớn khiến đường qua cầu Bươu, gần Bệnh viện K Tân Triều ngập sâu 60 cm.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Giao thông ách tắc, cảnh sát giao thông đứng ra giữa đường phân luồng.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Nước tràn vào ngõ 232 Tân Triều.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Người dân phải sơ tán đồ đạc sang nhà hàng xóm cao hơn. Ảnh: Huy Mạnh

8h20
Rà soát các cầu vượt sông, cấm phương tiện qua cầu yếu

Ban An toàn giao thông TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là cầu vượt sông thành phố đang quản lý. Với các cầu yếu có nguy cơ đổ sập, cần khẩn trương cấm người và phương tiện qua cầu và có biện pháp phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian cấm.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Cầu Chương Dương. Ảnh: Ngọc Thành

Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tập trung rà soát và có phương án tổ chức giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão, đặc biệt tại các vị trí cầu yếu và điểm úng ngập cục bộ; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua các cầu có nguy cơ đổ sập.

Thanh tra giao thông Hà Nội được giao phối hợp với công an, các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn, phân luồng phương tiện qua các vị trí xảy ra sự cố do ảnh hưởng bão Yagi.

Từ 8h30 sáng nay, nhiều phương tiện lớn đã bị cấm qua cầu Chương Dương.

8h15
Cấm đường nối Chương Mỹ với Quốc Oai

Ông Vũ Đình Hiệp, Đội phó Thanh tra giao thông huyện Quốc Oai, cho biết tuyến đường 421B nối thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) với huyện Quốc Oai cấm tất cả phương tiện tiện từ 17h30 hôm qua do có vị trí ngập sâu hơn 70 cm.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Thanh tra giao thông phân luồng, hướng dẫn phương tiện không qua đường 421B. Ảnh: Gia Chính

Đơn vị này đã phân luồng cách vị trí ngập 3 km để khuyến cáo phương tiện đi theo hướng khác; đồng thời đặt biển cấm phương tiện trên đê Cấn Hữu do tuyến đê này trong đợt ngập hơn một tháng trước xuất hiện điểm thấm nước qua đê.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Ôtô bị cấm đi trên đường đê Cấn Hữu. Ảnh: Gia Chính

8h00
Hà Nội sẵn sàng ứng phó "tình huống xấu"

UBND TP Hà Nội ra công điện về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Chủ tịch thành phố yêu cầu giám đốc các ngành kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, ứng phó mưa lũ theo phương châm "4 tại chỗ"; ứng trực 24/24h, duy trì lực lượng ứng cứu nhanh, phối hợp chặt chẽ với quân đội, công an, y tế để ứng cứu kịp thời, hiệu quả.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã được giao nắm bắt thông tin về việc xả lũ các hồ chứa thủy điện thượng nguồn, lũ lớn trên các tuyến sông; kịp thời thông báo cho người dân ở những vùng thấp, trũng có khả năng bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở biết để phòng tránh; không để người dân đến những khu vực bị ngập, có nguy cơ sạt lở.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Nước lên cao khiến nhiều hộ dân ngoài đê phải chuyển đồ trong đêm Ảnh: Giang Huy

Các huyện cũng sẵn sàng các phương án sơ tán dân, di chuyển tài sản khi cần thiết; xác định các khu vực nguy hiểm, lên danh sách hộ dân cần sơ tán; đảm bảo đủ chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân.

Các quận huyện tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó tình huống xấu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, kè, cống, trạm bơm, các công trình phòng chống lũ khác, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả; Sở Công Thương rà soát phương án đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho dân, đặc biệt là tại các khu vực bị ảnh hưởng/chia cắt bởi mưa lũ; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Theo UBND thành phố, mực nước các sông trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang ở mức cao: Sông Tích, sông Bùi: trên báo động 3; sông Cầu, sông Cà Lồ: trên báo động 2; sông Đáy: trên báo động 1 và đang xu hướng tiếp tục lên; sông Hồng tại trạm thủy văn Long Biên: 7,81m (dưới báo động 1 là 1,69m, dự báo sẽ lên báo động 1 vào đêm ngày 10/9).

7h50
Lũ sông Thao, sông Cầu lập kỷ lục sau hơn 50 năm

Tối 9/9, lũ sông Thao đạt hơn 87 m vượt kỷ lục tồn tại 53 năm, lũ sông Cầu gần 29 m vượt kỷ lục tồn tại 65 năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lũ sông Thao là nghiêm trọng nhất. Mực nước sông này tại Lào Cai lúc 19h ngày 9/9 là hơn 87 m, trên báo động ba 3,62 m, vượt mốc lịch sử năm 1971 khoảng 0,27 m; tại Bảo Hà đạt gần 61 m, trên báo động ba 3,98 m, vượt lịch sử năm 2008.

Trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy mực nước đạt 28,71 m, trên báo động ba 1,71 m, trên mức lũ lịch sử năm 1959 khoảng 0,57 m. Như vậy lũ sông Thao vượt kỷ lục tồn tại 53 năm, sông Cầu vượt kỷ lục tồn tại 65 năm.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Ngập lụt sau bão Yagi ở phường Yên Ninh, TP Yên Bái ngày 9/9. Ảnh: Ngọc Thành

Ba ngày qua, cả 25 tỉnh, thành phố miền Bắc đều có mưa rất lớn với lượng phổ biến 200-400 mm, riêng Lào Cai, Yên Bái và Thái Nguyên phổ biến 400-600 mm. Một số nơi mưa lớn hơn như Nậm Xây Luông, huyện Văn Bàn (Lào Cai) mưa 760 mm, Phú Dảnh (Sơn La) 614 mm, Tân Phương (Yên Bái), Nấm Dẩn (Hà Giang) gần 600 mm. Yên Đổ (Thái Nguyên) mưa 565 mm, Hồng An (Cao Bằng) gần 430 mm.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, lượng mưa ở các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên trong một ngày đã gấp đôi trung bình nhiều năm tháng 9. "Đây là điều quan ngại nhất trong các tác động của bão Yagi. Mưa lớn dẫn tới ngập úng cục bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và uy hiếp hệ thống đê điều", ông Hiệp nói thêm.

Dự báo, mưa lớn diện rộng ở miền Bắc đến hết 12/9. Hai ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục tập trung ở trung du và miền núi phía Bắc với lượng phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 350 mm.

Mưa lớn sẽ khiến miền Bắc xuất hiện một đợt lũ trong khoảng thời gian từ nay đến 11/9. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạm, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Sơn La lên mức báo động hai, ba có nơi trên báo động ba.

7h30
Cấm nhiều phương tiện qua cầu Chương Dương

Xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, xe tải trên 0,5 tấn bị cấm qua cầu Chương Dương từ 8h30 sáng nay đến khi nào có thông báo mới do lo ngại mất an toàn.

Cụ thể, hướng từ Hoàn Kiếm đi Long Biên: Cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ; cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn; xe buýt được phép hoạt động.

Hướng từ Long Biên đi Hoàn Kiếm: Cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ; cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn; xe buýt được phép hoạt động.

Các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn có nhu cầu đi qua cầu Chương Dương lưu thông theo các cầu: Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long.

7h15
Chèo thuyền trong bến xe Bạch Đằng, Hoàn Kiếm

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Bãi xe trên phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, sau mấy tiếng nước dâng người dân phải đi thuyền từ ngoài đê vào sát đường. Trước đó sáu giờ, lệnh mở cửa xả và đảm bảo an toàn hạ du đã được Bộ gửi đến Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà và UBND các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, nơi chịu ảnh hưởng của xả lũ. Ảnh: Giang Huy

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Người dân ngoài đê di dời ôtô lên đường Nghi Tàm. Ảnh: Giang Huy

7h10
Nhiều sông qua Hà Nội lũ lên báo động ba

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa lớn. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h ngày hôm nay ở Yên Ninh (Yên Bái) hơn 320 mm, Đồng Tâm (Hòa Bình) 272 mm, Quang Trung (Nam Định) gần 210 mm.

Mực nước trên sông Đáy ở Ba Thá lúc 6h là 6,22 m, dưới báo động hai 0,28 m; sông Tích tại Kim Quan 8,59 m, trên báo động ba 0,19 m; sông Bùi tại Yên Duyệt 7,22 m, trên báo động ba 0,22 m; sông Cầu tại Lương Phúc 8,53 m trên báo động ba 0,53 m. Trong thang đo báo lũ, báo động 3 là mức cao nhất.

Cơ quan khí tượng cho biết trong 12 giờ tới mực nước trên các sông Hồng, Cầu, Thương, Thái Bình tiếp tục lên.

7h00
Dân Nghi Tàm dời nhà lúc nửa đêm

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Chị Lê Thị Ngọc đang đưa đồ đạc ra khỏi nhà vì nước đã cao 40-60 cm. "Nước lên nhanh quá, bao nhiêu năm rồi ở đây mới lại bị ngập nặng thế này", chị Ngọc nói. Ảnh: Giang Huy

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Anh Hoàng Long phải khóa cửa để chuẩn bị đi ngủ nhờ nhà người thân phía ngoài vì nước đã ngập gần nửa nhà. Ảnh: Giang Huy

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Ông Thế Cường, nhà trong khu vườn quất Tứ Liên - Quảng An, đang cắm que để đo mực nước. "Cứ một tiếng tôi lại ra đo một lần, nước lên nhanh quá, mười mấy năm rồi mới thấy cao thế này, vườn quất xung quanh đây ngập hết rồi", ông nói. Ảnh: Giang Huy

6h45
Nghi Tàm nước "ngập đến ngực"

0h30 ngày 10/9, nước sông Hồng dâng cao khiến ngõ 176 Nghi Tàm ngập đến ngực, nhiều người phải sơ tán đến ở nhờ những nhà cao hơn.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Ảnh: Giang Huy

6h00
Rốn lũ Chương Mỹ đắp đập ngăn lũ

Nước sông Bùi ở huyện Chương Mỹ lên báo động ba, mức báo động cao nhất và chưa có dấu hiệu dừng lại khiến người dân vội sơ tán tài sản, đắp đập ngăn nước.

Chiều 9/9, nước từ sông Bùi tràn vào cánh đồng mấp mé đê Bùi 2. Mực nước tại trạm Yên Duyệt lúc 14h cùng ngày xấp xỉ báo động ba 6,98 m. Trên đoạn đê dài hơn một km có bốn vị trí nước tràn bờ cao khoảng 20 cm. Một hộ dân sống trong đê dùng bạt căng để ngăn nước chảy vào nhà.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Người dân Chương Mỹ chạy lụt. Ảnh: Gia Chính

UBND huyện Chương Mỹ cho biết có 3 thôn bị ngập làm 273 hộ với 1.100 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 1.300 m giao thông nội đồng, hơn 4.000 m giao thông nông thôn bị ngập. UBND huyện Chương Mỹ cho biết đã tập kết 6 xuồng máy, hai máy đẩy, bốn bè cứu sinh, 100.000 bao tải, hơn 16.000 m3 đất sẵn sàng hộ đê, cứu trợ người dân khi có yêu cầu.

Xã Xã Nam Phương Tiến đã huy động hàng chục người dân, thanh niên tình nguyện đắp đê Bùi 2. Đêm qua, nhiều người dân các thôn Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Bồ bắt đầu kê đồ đạc lên cao.

Hà Nội báo động lũ sông Hồng và Nhuệ, vỡ bờ bao ở Sóc Sơn - 16

Đê sông Bùi 2 nước lũ tràn qua. Ảnh: Gia Chính

Thị trấn Xuân Mai huy động hơn 30 dân quân tự vệ, tổ dân phố hỗ trợ 120 hộ dân với 500 nhân khẩu thôn Bùi Xá di chuyển đồ đạc lên cao. Lãnh đạo thị trấn Xuân Mai cho biết một số người già và trẻ nhỏ đã được vận động di chuyển đến nơi cao hơn ở các gia đình họ hàng.

Chương Mỹ là vùng trũng nhất Hà Nội, trước kia được xác định là vùng phân lũ. Vì thế, mỗi khi nước các sông dâng cao, đặc biệt là sông Bùi từ Hòa Bình chảy về, vùng này ngập đầu tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ NN&PTNT, tính đến chiều 8/9, bão số 3 đã làm 24 người chết, mất tích, trong đó do bão 9 người; sạt lở đất 12 người; do lũ cuốn trôi 3 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.V ([Tên nguồn])
Mưa lũ sau bão Yagi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN