Đợt không khí lạnh cuối mùa ở miền Bắc có cường độ mạnh
Dự báo từ ngày 12/4, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, từ tối mai đến ngày 13/4 sẽ ảnh hưởng ra khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi của Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh vào thời gian cuối mùa.
Dự báo từ ngày 12/4, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, từ tối mai đến ngày 13/4 sẽ ảnh hưởng ra khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi của Trung Trung Bộ.
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cuối mùa có cường độ khá mạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 12/4, gió đông bắc trên đất liền miền Bắc, Bắc Trung Bộ bắt đầu mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.
Từ ngày 12/4, miền Bắc bắt đầu giảm nhiệt. Từ đêm 12/4 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày 12-13/4, miền Bắc và Bắc Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể mưa to đến rất to.
Hà Nội từ đêm 12/4 trời chuyển lạnh, từ đêm 13 đến ngày 14/4, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 22-24 độ. Trong hai ngày 12-13/4, Thủ đô cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa đến mưa to.
Trên biển, từ trưa chiều 12/4, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 1,5–2,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông, từ đêm 12/4, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ chiều 13/4, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5–2,5 m.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng 12/4, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cảnh báo mưa lớn cục bộ với cường suất lớn trên 50 mm trong 6 giờ.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Mưa dông cực đoan có thể gây ngập úng, hư hại nhà cửa, cây cối, giao thông, cơ sở hạ tầng. Người dân cần chủ động theo dõi và cập nhật thông tin thời tiết để phòng tránh rủi ro.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/4:
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ.
Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng miền Đông 34-36 độ.
Khoảng ngày 12-13/4, không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại nước ta gây mưa giông ở miền Bắc, nền nhiệt giảm mạnh. Nam Bộ giảm nắng nóng,...
Nguồn: [Link nguồn]
-11/04/2025 06:15 AM (GMT+7)