Di dời hơn 13.000 hộ dân trước bão

Sự kiện: Bão số 3 Yagi Tin bão

Người dân ở chung cư cũ, căn hộ xuống cấp, nhà xung yếu và ở chòi canh, lồng bè trên biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình được di dời trước khi bão Yagi đổ bộ.

Tối 5/9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định di dời 5.400 hộ dân ở các khu chung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão.

Theo kế hoạch, khoảng 4.600 hộ dân tại các quận Ngô Quyền (3.800), Hồng Bàng (400) và Lê Chân (400) sẽ được di dời từ 12h đến 18h ngày 5/9. Số hộ dân cần di dời tại quận Ngô Quyền có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế. Tất cả sẽ được bố trí đến các trường học, UBND phường và các căn hộ tạm cư do nhà nước quản lý, đảm bảo đầy đủ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của bão, Hải Phòng quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9. Riêng các trường được sử dụng làm nơi di dời sẽ nghỉ học từ chiều 6/9. Thành phố đã xác định các khu vực trọng điểm cần tăng cường phòng chống bão, đặc biệt là bán đảo Đình Vũ, đảo Cát Hải và khu du lịch Đồ Sơn do các khu vực này chưa có hệ thống đê, đập chắn sóng và rất dễ bị ngập lụt.

Các hộ dân tại khu chung cư Vạn Mỹ sẽ phải di dời đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: Lê Tân

Các hộ dân tại khu chung cư Vạn Mỹ sẽ phải di dời đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: Lê Tân

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, khả năng thoát nước của thành phố chỉ đáp ứng được lượng mưa 100 mm, trong khi dự báo lượng mưa khi bão đổ bộ có thể lên tới 300 mm. Do đó, nhiều khu dân cư tại Hải Phòng có nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng. Để chủ động ứng phó, thành phố đã thông báo cho gần 1.800 phương tiện với hơn 5.200 lao động, 173 lồng bè với 285 lao động, 24 chòi canh với 14 lao động diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trước bão, tỉnh Thái Bình sẽ di sẽdidời khẩn cấp hơn 18.600 người từ 7.700 hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà yếu trước 18h ngày 6/9. Hơn 2.900 lao động đang làm việc tại các chòi canh nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển cũng được yêu cầu vào đất liền để tránh bão.

Bộ đội Hải quân tặng nhu yếu phẩm cho ngư dân. Ảnh: Đoàn Hiệp

Bộ đội Hải quân tặng nhu yếu phẩm cho ngư dân. Ảnh: Đoàn Hiệp

Quảng Ninh đã di dời khẩn cấp hơn 3.000 người đang làm việc tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án di dời ưu tiên cho người già, trẻ em, phụ nữ và những người yếu thế tại các khu vực nuôi trồng thủy sản khác, dự kiến hoàn thành trước 16h ngày 6/9.

Ngày mai, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ cấm biển lúc 11h, riêng Thái Bình cấm biển từ 5h.

Lữ đoàn 169 và 170 vùng 1 Hải quân tặng nhu yếu phẩm và giúp đỡ ngư dân vào khu neo đậu an toàn. Video: Đoàn Hiệp - Huy Mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 17h tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 380 km, cường độ siêu bão (184-201 km/h), giật trên cấp 17. Trong ba ngày qua, trung bình cứ sau ba giờ bão tăng một cấp, từ 8 lên 16.

Siêu bão đã chuyển sang hướng Tây với tốc độ 10-15 km/h. Dự kiến từ nay đến chiều tối mai, khi áp sát bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão tiếp tục giữ cường độ siêu bão. Tối mai, khi vượt đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ, bão giảm còn cấp 13-14. Từ chiều 7/9, bão đổ bộ miền Bắc, trọng tâm từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa.

Nguồn: [Link nguồn]

Bốn sân bay Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân sẽ tạm dừng khai thác tàu bay trong một số khung giờ ngày 7/9, theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tân ([Tên nguồn])
Bão số 3 Yagi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN