Đắp đê ngăn lụt ở ngoại thành Hà Nội

Sự kiện: Nhịp sống 24h
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sáng 28/7, hàng trăm người dân xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội, tất bật gia cố đê ngăn lũ sau hai ngày mưa lớn.

5h, nước từ rừng ngang thuộc tỉnh Hòa Bình tràn về đê Đồng Lọng. Một số điểm trên đoạn đê dài khoảng một km nối huyện Quốc Oai (Hà Nội) và Lương Sơn (Hòa Bình) bị nước tràn qua, uy hiếp hơn 400 ha cánh đồng, khu dân cư, trang trại của xã Đông Yên và xã một phần xã Hòa Thạch.

Trước nguy cơ vỡ đê, UBND xã Đông Yên đã phát loa thông báo, kêu gọi người dân cùng đến đê Đồng Lọng để gia cố. Đến 7h, gần 100 người dân đã có mặt dùng xẻng xúc đất vào bao tải, xếp thành chồng trên mặt đê để ngăn nước.

Người dân huyện Quốc Oai đắp đê ngăn lụt, sáng 28/7. Video: Gia Chính

Lãnh đạo UBND xã Đông Yên cho biết nếu không ngăn được nước lũ trên đê Đồng Lọng thì tình hình sẽ rất căng thẳng khi hàng trăm hộ dân, nhiều trang trại sẽ ngập sâu. Hiện xã Cấn Hữu kế bên đã ngập. Mực nước sông Bùi đang 7,39 m, trên báo động ba gần 0,4 m. Khu vực huyện Chương Mỹ - Quốc Oai đêm qua tiếp tục có mưa lớn với lượng hơn 140 mm.

Tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, tình hình ngập lụt đã trở nên nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân tại các thôn Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Bô bị cô lập và phải di chuyển bằng thuyền. Sáng nay, tại lối vào trung tâm xã này, hàng chục người đứng đợi thuyền để trung chuyển người, lương thực vào làng.

Người dân đắp đê ở huyện Quốc Oai, sáng 28/7. Ảnh: Gia Chính

Người dân đắp đê ở huyện Quốc Oai, sáng 28/7. Ảnh: Gia Chính

Ngoài Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ hiện có 11 xã với 27 thôn, xóm bị ngập. Trong đó, số hộ ngập 0,5-2 m là hơn 1.300 hộ, ngập lối đi hơn 1.100 hộ khác. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có hơn 5,5 km đê bị ngập, sạt lở hơn 37 m; hơn 160.000 m đường giao thông nông thôn, nội đồng bị ngập. Hơn 1.600 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập, hơn 1.100 ha thủy sản bị cuốn trôi. Gần 1.900 gia súc, hơn 180.000 gia cầm bị ảnh hưởng.

Sở dĩ Chương Mỹ, Quốc Oai ngập do địa hình thấp, nằm trong vùng phân lũ của Hà Nội. Mấy ngày qua ảnh hưởng của bão Prapiroon, địa bàn mưa lớn, kết hợp lũ từ thượng nguồn (vùng Hòa Bình) đổ về khiến nước dâng cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong những ngày cuối tháng 7, miền Bắc sẽ mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Vùng núi đất đang no nước, vùng đồng bằng nhiều nơi ngập, thêm đợt mưa lớn sẽ làm tăng nguy cơ sạt lở và mức độ ngập lụt.

Người dân xã Nam Phương Tiến đi lại bằng thuyền sáng 28/7. Ảnh: Gia Chính

Người dân xã Nam Phương Tiến đi lại bằng thuyền sáng 28/7. Ảnh: Gia Chính

Bão Prapiroon đổ bộ Quảng Ninh ngày 23/7 sau đó đã gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc. Lượng mưa trong nửa ngày ở một số nơi vượt 300 mm như Xuân Mai (Chương Mỹ), Mường Pồn (Điện Biên) đã dẫn tới lũ ống, sạt lở đất làm 8 người chết, 10 người mất tích. Mưa lớn cũng buộc nhà máy thủy điện Hòa Bình mở bốn cửa xả (chiều 25/7 đã đóng một cửa), nhà máy Sơn La mở một cửa xả.

Nguồn: [Link nguồn]

Ba ngày nay, người dân một số xã thuộc huyện Quốc Oai (Hà Nội) phải sinh hoạt bằng nước lũ, đi lại bằng thuyền, cả cánh đồng bị ngập chìm trong nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Chính ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN