Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng được đặc xá
Trong danh sách được Chủ tịch nước quyết định đặc xá năm 2025 có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.
Chiều 29/4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Theo Quyết định số 767/QĐ-CTN, ngày 29/4/2025 của Chủ tịch nước Lương Cường về việc đặc xá năm 2025, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2025.
Cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca thời điểm bị xét xử. Ảnh: PV.
Tại cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, phóng viên đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an cho biết trong đợt đặc xá này có bao nhiêu phạm nhân phạm các tội về tham nhũng, kinh tế, chức vụ được đặc xá.
Phóng viên cũng nêu cụ thể về 3 trường hợp: Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng; cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến; cựu Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh.
Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết theo quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá lần này có 741 phạm nhân phạm các tội về xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế được đặc xá.
Với 3 trường hợp nêu trên, ông Tuyến nói "đều có trong danh sách được đặc xá đợt này".
Trao đổi thêm với phóng viên sau họp báo, cán bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) cho biết, trong danh sách được Chủ tịch nước đặc xá năm 2025 còn có: cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.
Tháng 1/2024, ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương bị tuyên 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do liên quan vụ Việt Á. Tháng 9/2024, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được TAND cấp cao tại Hà Nội giảm từ 8 năm xuống còn 7 năm tù, trong vụ án lừa đảo trái phiếu Tân Hoàng Minh. Tháng 11/2024, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt ông Nguyễn Nhân Chiến 4 năm 6 tháng tù; ông Nguyễn Tử Quỳnh 3 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ của cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hồi tháng 6/2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi xem xét các tình tiết, hồ sơ vụ việc đã tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng mức án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (giảm 3 năm so với bản án sơ thẩm trước đó). |
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, trong danh sách hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá đợt này, có trường hợp Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh),...
Nguồn: [Link nguồn]
-29/04/2025 16:45 PM (GMT+7)