Cuộc sống ngày nồm ẩm của người Hà Nội
Hai tuần qua, người Hà Nội phải sống chung với mưa phùn, ẩm ướt kéo dài khiến sinh hoạt đảo lộn, giao thông hạn chế tầm nhìn.
Thời tiết Hà Nội đang trong mùa nồm ẩm, mưa nhỏ kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Trong giai đoạn này có nhiều đợt nồm ẩm diễn ra từ ba ngày tới một tuần.
Mưa phùn và nhiệt độ thấp suốt đêm khiến đường phố trơn trượt, ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông. Trên đường dẫn xuống cầu vượt Miếu Đầm Bắc qua Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm) sáng 5/3 một xe máy tự ngã do trơn trượt.
Những ngày qua độ ẩm không khí luôn ở mức cao, trên 85% kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà cửa. Cửa kính các ngôi nhà, sáng sớm thường đọng nước dày đặc.
Nền nhà, tường, các vật dụng sinh hoạt của người dân luôn trong tình trạng "chảy mồ hôi" dù đóng kín cửa cả ngày.
Thời tiết nồm ẩm gây trở ngại cho các sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Độ ẩm cao cũng là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già.
Chiếc tủ lạnh bị hơi nước đọng thành hạt loang lổ cả 5 mặt cho dù hàng ngày được lau 2 đến 3 lần.
Những căn hộ cao tầng cũng trong tình trạng tương tự. Gia đình chị Nguyễn Tú Anh ở tầng 24 một tòa chung cư ở quận Nam Từ Liêm phải mua thêm tủ sấy quần áo để có đủ đồ mặc.
“Những năm trước khi chưa có tủ sấy, gia đình phải mang ra hàng giặt liên tục, rất tốn kém”, chị Tú Anh nói.
Nhiều gia đình phơi quần áo trong nhà, trên các khung cửa và bật điều hòa để quần áo nhanh khô hơn.
Phạm Nhật Anh, 21 tuổi, ở quận Thanh Xuân phải sử dụng cả quạt và điều hòa làm khô quần áo với những bộ mỏng, những bộ dày hơn phải mang ra tiệm sấy.
Tiệm giặt sấy nằm trong khu vực kí túc xá sinh viên lấp đầy quần áo, chậu giặt.
Vũ Minh Giang (phải) sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên cùng hai bạn cùng phòng mang gần 20 kg đồ xuống giặt sấy. “Thời tiết nồm ẩm cả tuần nay, quần áo không khô kịp. Bọn em hết đồ mặc, phải đi giặt sấy dù biết tốn kém”, Giang nói.
Hoá đơn giặt ủi gần 300.000 đồng của nhóm bạn.
Theo anh Lê Đoàn Quốc Huy, chủ tiệm giặt sấy, lượng đồ vào những ngày này tăng gấp ba lần, nhiều người phải chờ cả ngày mới tới lượt.
“6 máy giặt sấy nhà tôi hoạt động liên tục từ 7h đến 22h hàng ngày mà không hết khách. Máy giặt chạy liên tục phải có người đứng trông đề phòng cháy nổ”, anh Huy nói.
Không gian trước và sau các phòng ký túc xá sinh viên trên đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân) luôn chật kín quần áo treo phơi, các mảng tường bị bong tróc do ẩm mốc.
Nhiều quán ăn, nhà hàng sử dụng ni lông, giấy bóng quây kín các cửa ra vào cũng như phần không gian mở để tránh gió đưa không khí ẩm làm ướt bàn ghế.
6h sáng 5/3, người dân di chuyển chậm chạp trên đường Thanh Niên (quận Tây Hồ).
Dự kiến đợt nồm ẩm, mưa phùn này ở miền Bắc sẽ chấm dứt từ ngày mai. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Đông Bắc Bộ; đêm mai tiếp tục bồi thêm một đợt mới với cường độ mạnh hơn.
Từ ngày mai, nhiệt độ miền Bắc giảm dần, các ngày 6-8/3 sẽ rét đậm ở đồng bằng, trung du (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống), rét hại ở vùng núi cao (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống).
Trong tháng 3, nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến thấp hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ,...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/03/2025 15:01 PM (GMT+7)