CSGT Hà Nội gửi thông báo xác minh hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Sự kiện: Thời sự

Sau khi lập biên bản các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ gửi thông báo về địa phương xác minh; gửi về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Chiều 19/9, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn và triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

Chiều 19/9, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn và triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ kiểm tra hàng trăm phương tiện ô tô, xe máy, tổ công tác đã phát hiện 5 tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ kiểm tra hàng trăm phương tiện ô tô, xe máy, tổ công tác đã phát hiện 5 tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong đó, trường hợp tài xế N.Q.H. (62 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,571 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao.

Trong đó, trường hợp tài xế N.Q.H. (62 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,571 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao.

Với lỗi vi phạm trên, ông H. sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Với lỗi vi phạm trên, ông H. sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ngoài trường hợp của ông H. nhiều tài xế khác vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/L khí thở và trên 0,25mg/L khí thở.

Ngoài trường hợp của ông H. nhiều tài xế khác vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/L khí thở và trên 0,25mg/L khí thở.

Làm việc với tổ công tác, các tài xế vi phạm thừa nhận bản thân có sử dụng bia, rượu. Thậm chí, có người còn uống bia, rượu từ buổi sáng. Đến chiều khi lưu thông trên đường bị lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện.

Làm việc với tổ công tác, các tài xế vi phạm thừa nhận bản thân có sử dụng bia, rượu. Thậm chí, có người còn uống bia, rượu từ buổi sáng. Đến chiều khi lưu thông trên đường bị lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện.

Tổ công tác lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Tổ công tác lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Vi phạm ở mức thấp hơn ông H., ông Đ. (75 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) thừa nhận bản thân đã uống rượu, bia. Ông Đ. vi phạm ở mức 0,121 mg/L khí thở. Nam tài xế phân trần, bản thân rượu từ sáng với bạn, đến chiều có chút việc nên phải điều khiển xe máy ra đường. Mặc dù mọi người khuyên can nhưng vì có việc nên vẫn đi.

Vi phạm ở mức thấp hơn ông H., ông Đ. (75 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) thừa nhận bản thân đã uống rượu, bia. Ông Đ. vi phạm ở mức 0,121 mg/L khí thở. Nam tài xế phân trần, bản thân rượu từ sáng với bạn, đến chiều có chút việc nên phải điều khiển xe máy ra đường. Mặc dù mọi người khuyên can nhưng vì có việc nên vẫn đi.

Theo Đội CSGT đường bộ số 3, việc xử lý vi phạm pháp luật về giao thông sẽ được đơn vị thực hiện nghiêm túc với tinh thần "thượng tôn pháp luật", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35.

Theo Đội CSGT đường bộ số 3, việc xử lý vi phạm pháp luật về giao thông sẽ được đơn vị thực hiện nghiêm túc với tinh thần "thượng tôn pháp luật", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35.

Đại úy Đào Văn Hùng - Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, bản thân các tài xế vi phạm nồng độ cồn đã tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nhưng với trường hợp người cao tuổi thì nguy cơ này còn lớn hơn nhiều lần. Điển hình là một số trường hợp vi phạm tổ công tác vừa phát hiện chiều cùng ngày.

Đại úy Đào Văn Hùng - Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, bản thân các tài xế vi phạm nồng độ cồn đã tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nhưng với trường hợp người cao tuổi thì nguy cơ này còn lớn hơn nhiều lần. Điển hình là một số trường hợp vi phạm tổ công tác vừa phát hiện chiều cùng ngày.

Theo Đại úy Hùng, quá trình xử lý các vi phạm cồn, đơn vị sẽ tiến hành xác minh, nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm lực lượng CSGT sẽ báo về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Theo Đại úy Hùng, quá trình xử lý các vi phạm cồn, đơn vị sẽ tiến hành xác minh, nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm lực lượng CSGT sẽ báo về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,477 mg/L khí thở, ông LVT cho biết vài tháng trước bị xử phạt gần 10 triệu với lỗi tương tự và chưa đóng phạt nên hôm nay chắc bỏ xe ra về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN