Cố đô Huế những ngày giải phóng 50 năm trước
TP Huế - Ngày 25/3/1975, lá cờ của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam được cắm trên Kỳ đài, một ngày sau cố đô Huế hoàn toàn được giải phóng.
Những ngày đầu tháng 3/1975, sau khi giải phóng Buôn Ma Thuột, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng với mục tiêu giải phóng Huế và Đà Nẵng. Quân khu Trị Thiên đã lên kế hoạch giải phóng Huế với các mũi tấn công từ phía Tây Nam và Tây Bắc, nhằm chia cắt và làm rối loạn phòng tuyến địch. Trong ảnh, Bộ Chỉ huy chiến dịch họp bàn kế hoạch giải phóng Huế năm 1975.
Trước chiến dịch Huế - Đà Nẵng, quân và dân TP Huế đã tham gia chiến dịch nổi dậy mùa xuân 1968. Trong ảnh, các chiến sĩ quân giải phóng nhận nhiệm vụ cắm lá cờ trên dinh Tỉnh trưởng Thừa Thiên năm 1968.
Tiểu đội 11 cô gái sông Hương lập nhiều chiến công trong 26 ngày đêm chiến đấu xuân 1968.
Du kích xã Vĩnh Lộc, huyện Phú Lộc nổi dậy giành chính quyền năm 1975. Theo kế hoạch, sư đoàn 324 và 325 đánh mạnh ở Phú Lộc, chặn đường rút lui của đối phương về Đà Nẵng.
Đơn vị giải phóng quân tiểu đoàn 31, trung đoàn 41 tiến công mạnh mẽ theo hướng tại biển Thuận An trong chiến dịch tổng tiến công xuân 1975.
Quân giải phóng tiến vào đại nội Huế theo cửa Ngọ Môn trong chiến dịch tổng tiến công xuân 1975. Ngày 25/3/1975, lá cờ của quân Giải phóng miền Nam đã tung bay trên kỳ đài Huế. Ngày 26/3, Huế hoàn toàn được giải phóng.
Huế, một trong những thành phố quan trọng nhất ở miền Trung được giải phóng, khiến hệ thống phòng thủ của chính quyền Sài Gòn sụp đổ nhanh chóng.
Hàng nghìn người dân TP Huế đã tham gia mít tinh mừng xuân chiến thắng 1975 tại quảng trường Ngọ Môn.
Ngày 15/5/1975, lễ mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng được tổ chức trọng thể tại cửa Ngọ Môn. Hàng nghìn người dân Huế đã tham gia.
Những bức ảnh tư liệu trên được trưng bày tại triển lãm "95 năm dưới cờ Đảng quang vinh" do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Huế tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh TP Huế.
Ban Chấp hành lâm thời Tỉnh ủy Bình Trị Thiên năm 1975. Một năm sau được giải phóng, Huế sáp nhập với Quảng Trị, Quảng Bình thành tỉnh Bình Trị Thiên. Đến năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên được chia tách thành ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
Từ ngày 1/1/2025, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với tên gọi thành phố Huế. Sau 50 năm giải phóng, TP Huế đã vươn mình trở thành đô thị di sản hàng đầu của Việt Nam với 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.
Hà Nội Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục xưa kia là bãi đất có dừa mọc ven Hồ Gươm, đến thời Pháp là bến đỗ trung tâm của mạng lưới tàu điện.
Nguồn: [Link nguồn]
-26/03/2025 00:00 AM (GMT+7)