Cập nhật: Hơn 600 người đang nỗ lực tìm kiếm 61 người còn mất tích ở Làng Nủ, Lào Cai

Một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ (tỉnh Lào Cai), vùi 37 hộ dân và đến hiện tại các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy 34 thi thể, vẫn còn 65 người đang mất tích.

183 người chết và mất tích ở Lào Cai

Chiều 11-9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã làm 183 người ở Lào Cai chết và mất tích (72 người chết, 111 người mất tích).

Trong đó, Bảo Yên 113, Sa Pa 09, Bát Xát 18, Si Ma Cai 07, Bắc Hà 34, Văn Bàn 02.

Riêng vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên ngày 10-9 làm 99 người chết, mất tích (26 người chết, 73 người mất tích).

Theo thông tin từ Báo Lào Cai, đến 17 giờ 15 phút đã tìm thấy 34 nạn nhân trong vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ và đang tiếp tục tìm kiếm người đang mất tích.

+ Tạm dừng việc tìm kiếm vì lo ngại sẽ có lũ ống, lũ quét. Đến 18 giờ tối 11-9, khu vực Làng Nủ xuất hiện hiện tượng nước từ trên khu vực đỉnh đồi chảy xuống nên lực lượng chức năng đã phải tạm dừng việc tìm kiếm cứu nạn.

Vì theo kinh nghiệm của người dân địa phương, hiện tượng nước trên đỉnh đồi chảy xuống trong điều kiện các quả đồi đã ngấm nược suốt những ngày qua, điều này nghi sẽ có đợt lũ ống, lũ quét tiếp theo.

Đến 17 giờ 15 chiều nay, tổng số nạn nhân được tìm thấy là 34, trong đó có 3 thi thể cách khu vực sạt lở khoảng 8km.

Lực lượng cứu hộ phải chạy lên cao khi nước trên đỉnh đồi chảy xuống hiện trường thôn Làng Nủ.

+ Tư lệnh Quân khu 2 giao nhiệm vụ cho bộ đội cứu hộ cứu nạn tại thôn Làng Nủ

Đến thời điểm cuối giờ chiều nay, Quân khu 2 đã có 300 cán bộ chiến sỹ vào khu vực xã Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sỹ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sỹ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Ngoài ra lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh Lào Cai khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cũng cấp thông tin. Quá trình tổ chức tìm kiếm, cứu hộ sẽ do Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo.

Tư lệnh Quân khu 2 giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ

+ Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có mặt hỗ trợ cứu chữa người dân Làng Nủ

Hiện nay, Đoàn bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đến hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên để hỗ trợ cấp cứu, chuyển tuyến bệnh nhân nặng.

Ba kíp xe cứu thương đầy đủ máy móc, thiết bị đã đưa năm bệnh nhân là nạn nhân của vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục chữa trị.

Trước đó, 12 giờ 30 ngày 10-9, đoàn cán bộ y tế tuyến tỉnh đã xuất phát nhưng do ảnh hưởng bởi mưa lũ, đường đến huyện Bảo Yên nhiều đoạn sạt lở, ngập úng nên di chuyển rất khó khăn. Sau gần 8 giờ đồng hồ di chuyển, đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới đến được Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên để thực hiện công tác hỗ trợ.

Bác sĩ đang điều trị thăm khám cho bệnh nhân bị sạt lở ở thôn Làng Nủ. Ảnh: CTV

Bác sĩ đang điều trị thăm khám cho bệnh nhân bị sạt lở ở thôn Làng Nủ. Ảnh: CTV

Bác sĩ Nguyễn Việt Hải, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết trong số năm bệnh nhân có hai người tình trạng rất nặng do thời gian vùi lấp lâu hơn. Chúng tôi đã hội chẩn với chuyên gia y tế tuyến Trung ương để có phương án điều trị tích cực nhất cho người bệnh. Hiện tại, các chỉ số của người bệnh tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn còn nguy cơ trong những ngày tới.

Nhóm bệnh nhân bị sặc bùn vào đường thở thường tiên lượng khó khăn vào những ngày tiếp theo. Nếu bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được chuyển về tuyến Trung ương, nếu không sẽ tiếp tục được điều trị tại chỗ với những nỗ lực cao nhất của đội ngũ cán bộ y tế tỉnh nhà và hỗ trợ từ xa của các bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương.

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh cũng đã lập đoàn công tác gồm tám cán bộ y tế, trong đó có bốn bác sĩ, ba điều dưỡng, một kỹ thuật viên đến hỗ trợ công tác y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.

Có ba bệnh nhi nặng đã được xe cứu thương đưa về Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh để điều trị tích cực, hỗ trợ giảm tải cho công tác điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.

Trong điều kiện mưa lũ, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên bị ngập lụt và gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị y tế, thuốc men, vật tư.

Giám đốc Sở Y tế đã trực tiếp đến Bảo Yên để kiểm tra, chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn trong vụ sạt lở và chỉ đạo ba đơn vị là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng triển khai các hoạt động hỗ trợ.

+ Chó nghiệp vụ của lực lượng Biên phòng sẽ tham gia tìm kiếm nạn nhân

15 giờ 15 phút chiều 11-9, thông tin Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết đã cử 8 cán bộ mang theo 5 chó nghiệp vụ đi huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai để phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân của vụ lũ quét kinh hoàng xảy ra ở thôn Làng Nủ.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trường Trung cấp 24 Biên phòng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Tùng

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trường Trung cấp 24 Biên phòng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Tùng

Chó nghiệp vụ của Trường Biên phòng 24 sẽ tham gia hỗ trợ tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: Thanh Tùng

Chó nghiệp vụ của Trường Biên phòng 24 sẽ tham gia hỗ trợ tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: Thanh Tùng

5 chó nghiệp vụ sẽ hỗ trợ tìm kiếm tại hiện trường thôn Làng Nủ. Ảnh: Thanh Tùng

5 chó nghiệp vụ sẽ hỗ trợ tìm kiếm tại hiện trường thôn Làng Nủ. Ảnh: Thanh Tùng

15 giờ chiều 11-9, lực lượng của tỉnh Lào Cai, công an và cán bộ chiến sĩ sư 316 (Quân khu 2) tích cực tổ chức tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả lũ quét ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn dọn đống đổ nát để tim kiếm tung tích các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn dọn đống đổ nát để tim kiếm tung tích các nạn nhân.

Chuyển đất và bùn ra để đào bới tím kiếm nạn nhân mất tích

Chuyển đất và bùn ra để đào bới tím kiếm nạn nhân mất tích

Một thi thể nạn nhân mất tich được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy tại hiện trường.

Một thi thể nạn nhân mất tich được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy tại hiện trường.

Lực lượng CSCĐ và di chuyển ngược lên thượng nguồn khu vực Làng Nủ để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: CTV

Lực lượng CSCĐ và di chuyển ngược lên thượng nguồn khu vực Làng Nủ để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng tiếp tục đưa thi thể các nạn nhân xấu ra ngoài. Hiện số nạn nhân được tìm thấy hiện đã lên tới 30 người. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng tiếp tục đưa thi thể các nạn nhân xấu ra ngoài. Hiện số nạn nhân được tìm thấy hiện đã lên tới 30 người. Ảnh: CTV

Tang thương phủ khắp Làng Nủ

Đầu giờ chiều nay (11-9), các lực lượng chức năng mới đưa được hơn 20 chiếc quan tài vào Làng Nủ để khâm niệm các nạn nhâu xấu số trong trận lũ quét sáng hôm qua. 22 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy.

Hiện hệ thống giao thông đã được lực lượng Quân khu 2 mở đường 1 làn xe ô tô đi từ huyện vào thôn Làng Nủ để thực hiện công tác cứu hộ. Trời vẫn tiếp tục đổ mưa và mất điện lưới. Sóng điện thoại Viettell chỉ đủ cung cấp cho lực lượng chỉ huy cứu hộ cứu nạn khu vực hiện trường Làng Nủ.

13 giờ chiều 11-9: Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, cho biết rạng sáng 11-9 lực lượng đã có mặt tại thôn Làng Nủ.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, cùng các lực lượng đang lên phương án tiếp cận hiện trường, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, cùng các lực lượng đang lên phương án tiếp cận hiện trường, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Tại đây, Tư lệnh Quân khu 2 đã cùng ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất phương án tiếp cận hiện trường, mở đường độc đạo đưa bộ đội, phương tiện vào cứu dân.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, cùng các lực lượng đang lên phương án tiếp cận hiện trường, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, cùng các lực lượng đang lên phương án tiếp cận hiện trường, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Theo sự thống nhất, Tư lệnh Quân khu đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh. Trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin.

Quá trình tổ chức tìm kiếm, cứu hộ sẽ do Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo.

Lực lượng phải lội bộ, vượt qua hàng km đường lầy để đến hiện trường khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Lực lượng phải lội bộ, vượt qua hàng km đường lầy để đến hiện trường khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Đến trưa nay, đường vào thôn Làng Nủ bị tắc, đặc biệt là khu vực bị lũ quét, nhân dân bị cô lập hoàn toàn. Do vậy, quyết tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai là mở đường để đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm, cứu nạn.

+ 9 giờ 25 phút, ngày 11-9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đang trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ.

Số liệu thống kê do Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cập nhật đến 9 giờ ngày 11-9, toàn thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ/760 khẩu; Khu vực sạt lở có 37 hộ/154 khẩu và bốn khẩu nơi khác đến.

Sau rà soát theo số liệu đến nay: có 22 người tử vong, 17 người bị thương (5 người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị; một người chuyển đến bệnh viện Việt Đức điều trị); 73 người chưa tìm thấy; 46 người an toàn.

Hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường và một số cơ quan chức của tỉnh đang trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Sư đoàn 316 của Quân khu 2 đã cử 200 người; 80 chiến sỹ Cảnh sát cơ động của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động tại Lào Cai tham gia công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Hiện 200 học sinh trường cao đẳng xuống huyện giúp Nhân dân khắc phục tiên tai tại thị trấn.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại Sở chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn đặt tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại Sở chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn đặt tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường thị sát khu vực sạt lở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường thị sát khu vực sạt lở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

+ Quân khu 2 thành lập Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo khắc phục hậu quả trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ

Đêm 10-9, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 hành quân ngay trong đêm tới nơi xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên để tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở.

Cán bộ Viettel triển khai phương án phát sóng Trạm LCI0156-11 trong đêm 10-9 tại hiện trường lũ quét Làng Nủ

Cán bộ Viettel triển khai phương án phát sóng Trạm LCI0156-11 trong đêm 10-9 tại hiện trường lũ quét Làng Nủ

Để mọi công khắc phục hậu quả được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên do Tư lệnh Quân khu trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ.

+ Vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ và lời kể người trong cuộc

Anh Hoàng Văn Thới (thôn Làng Nủ), ngồi bên thi thể ba đứa con mà lòng đau thắt. Người đàn ông trụ cột gia đình từng trải qua nhiều khó khăn này đã không thể kìm được nước mắt khi sự mất mát lần này không có gì bù đắp nổi. Trận lũ quét, sạt lở đất này đã lấy đi của anh năm người thân yêu nhất, là người mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ.

Còn ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, cho biết chỉ những người đi làm ăn xa hoặc không ở nhà thời điểm đó mới may mắn thoát nạn. Thiệt hại lúc này là không thể đo đếm được.

Vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ. Ảnh: TRỌNG ĐIỂM

Vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ. Ảnh: TRỌNG ĐIỂM

Theo Trung tá Lý Minh Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên, lượng bùn lầy, đất đá, cây gỗ lớn đổ về rất nhiều, thêm vào đó, hầu hết nhà dân là nhà gỗ, khi bị đổ sập do lũ đã kéo theo nhiều người dân, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn.

Sau cuộc họp khẩn vào tối 10-9, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo gấp rút thông tuyến giao thông từ trung tâm huyện vào khu vực sạt lở để thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng với đó, khẩn trương khôi phục kết nối thông tin liên lạc phục vụ công tác phối hợp, chỉ đạo lực lượng tìm kiếm.

Đêm 10-9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cũng đã vượt tuyến Quốc lộ 70 đầy hiểm nguy với hàng chục điểm sạt lở để có mặt tại huyện Bảo Yên trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ông cũng yêu cầu lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét.

Cũng trong đêm 10-9, nhiều lực lượng cứu hộ đã tập kết nhân lực, phương tiện tại khu vực thị trấn Phố Ràng để sẵn sàng đi vào vùng lũ. Trong sáng sớm 11-9, các lực lượng chi viện của Quân khu 2, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, cùng nhiều lực lượng khác sẽ có mặt tại Bảo Yên hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

+ 9 giờ sáng 11-9, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên cho biết đã chuyển 5 nạn nhân vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ lên tuyến trên.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, đến thời điểm tối 10-9 viện đã tiếp nhận, điều trị 18 bệnh nhân, trong đó có 4 trẻ em đang được điều trị. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đang tăng cường, hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên 13 nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân.

Trong đêm 10-9, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên chuyển tuyến 5 bệnh nhân nặng lên tuyến trên điều trị. Các bệnh nhân này sẽ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh hội chẩn trực tiếp với các bác sĩ đầu ngành tại Bệnh viện Việt Đức.

+ Lắp đặt trạm phát sóng điện thoại phục vụ cứu hộ, cứu nạn ở Làng Nủ. Trước tình trạng mất điện lưới và sóng điện thoại, đêm qua, Viettell đã triển khai phát trạm LCI 156-11 phủ sóng khu vực sạt lở tại thôn Làng Nủ, đảm bảo phục vụ công tác điều hành tìm kiếm cứu nạn.

Cán bộ Viettel triển khai phương án phát sóng Trạm LCI0156-11 trong đêm 10-9 tại hiện trường lũ quét Làng Nủ

Cán bộ Viettel triển khai phương án phát sóng Trạm LCI0156-11 trong đêm 10-9 tại hiện trường lũ quét Làng Nủ

Hiện trường vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ hiện không có sóng điện thoại. Ảnh: TRỌNG ĐIỂM

Hiện trường vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ hiện không có sóng điện thoại. Ảnh: TRỌNG ĐIỂM

+ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường, trong đêm qua (10-9) đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.

Cập nhật: Hơn 600 người đang nỗ lực tìm kiếm 61 người còn mất tích ở Làng Nủ, Lào Cai - 20

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích tại khu vực này.

+ Tập trung tối đa để cứu chữa người bị nạn trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên - nơi chữa trị cho người bị nạn do lũ quét tại thôn Làng Nủ, đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện vừa gồng mình chống lũ, vừa căng sức điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Cập nhật: Hơn 600 người đang nỗ lực tìm kiếm 61 người còn mất tích ở Làng Nủ, Lào Cai - 21

Bác sĩ Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên chia sẻ: “Từ tối 9-9 đến sáng nay (10/9), toàn bộ bệnh viện bị ngập sâu hơn 1 mét, phải đến đầu giờ chiều nước mới rút hết. Mặc dù khó khăn chồng chất như vậy nhưng khi tiếp nhận thông tin về tình mưa lũ nghiêm trọng diễn ra tại thôn Làng Nủ, bệnh viện đã nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng cứu người”.

Theo Bác sĩ Phạm Hồng Việt , trong ngày 10-9, bệnh viện đã tiếp nhận 18 nạn nhân từ thôn Làng Nủ và đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc. Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện tập trung tối đa để điều trị cho bệnh nhân. “Hiện có 2 ca thở máy, các ca còn lại trong tình trạng chấn thương khác nhau, như gãy xương, nội chấn thương, tổn thương vùng da, đặc biệt là sang chấn tâm lý...”, Bác sĩ Phạm Hồng Việt cho biết thêm.

Cập nhật: Hơn 600 người đang nỗ lực tìm kiếm 61 người còn mất tích ở Làng Nủ, Lào Cai - 22

Đối với phương pháp cứu nạn, cứu hộ người dân tại vùng lũ thôn Làng Nủ, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã bố trí kíp cấp cứu lưu động 6 người (2 bác sĩ, 4 nhân viên y tế) túc trực tại hiện trường để khi tiếp nhận nạn nhân, lập tức sơ cứu ban đầu. Do đường từ vùng lũ đã có nhiều đoạn bị hỏng nặng, sạt lở, phương án duy nhất hiện nay là vận chuyển người bệnh bằng xe tải đến bệnh viện.

Anh Đặng Xuân Giang, sinh năm 1992, một người dân thôn Làng Nủ may mắn thoát nạn khi vừa đi ra khỏi nhà để kiểm tra tình hình thì lũ quét ập đến. Do xảy ra quá nhanh, anh hét lớn gọi vợ con thì không kịp chạy, đều bị cuốn trôi. Rất may, nhà hàng xóm phía dưới nhanh trí ứng cứu giúp hai mẹ con thoát khỏi tử thần. Ngồi giữa 2 giường bệnh, một bên là vợ, còn một bên là con gái, hai mắt anh ầng ậc nước vì vẫn thất thần trước sự việc đau thương. Anh Giang tâm sự: “Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dòng lũ cuốn đến rất nhanh, càn quét tất cả mọi thứ, xé toang từng căn nhà”.

Anh Đặng Xuân Giang (áo đen) rất lo lắng sức khỏe của người thân trong gia đình.

Anh Đặng Xuân Giang (áo đen) rất lo lắng sức khỏe của người thân trong gia đình.

Tuy nhiên, gia đình anh Giang còn rất may mắn khi sống sót cả nhà. Còn gia đình chị Hoàng Thị Dịp, con của chị đang trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, mẹ của chị hiện vẫn chưa tìm thấy. Chị Dịp đang đi làm tại Phú Thọ nên thoát nạn. Chứng kiến đứa con thoi thóp thở máy, chị cũng không cầm được nước mắt. Chị Dịp tâm sự: Tôi rất bàng hoàng, chưa thể tin được những gì đã xảy ra. Tôi chỉ mong tìm thấy mẹ, mong con kiên cường vượt qua đau đớn để được sống.

+ Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo mở lối cứu hộ vào thôn Làng Nủ. Tối 10-9, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục đã đã chỉ đạo Khu quản lý đường bộ 1 điều động các đơn vị hỗ trợ tỉnh Lào Cai mở đường để lực lượng cứu hộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Hai công ty chuyên quản lý, sửa chữa đường bộ 242 và 244, Công ty Minh Đức sẽ huy động tối đa máy móc hỗ trợ Sở GTVT Lào Cai mở lối từ Bắc Ngầm xuống để các lực lượng của tỉnh xuống cứu hộ cứu nạn.

Dự kiến, lối cứu hộ sẽ được mở từ quốc lộ 4E vào quốc lộ 70.

Một góc hiện trường trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ. Ảnh: CTV T.Đ

Một góc hiện trường trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ. Ảnh: CTV T.Đ

Còn theo ông Đinh Trung Thành - Giám đốc khu quản lý đường bộ 1, thôn Làng Nủ vừa bị vùi lấp đang bị cô lập về giao thông. Hướng mở đường vào thôn Làng Nủ dự kiến theo chiều từ TP Lào Cai theo QL 4E xuống Bắc Ngầm (giao với quốc lộ 70 tại km 160) để tránh điểm sạt tại km 146 trên quốc lộ 70, qua điểm ngập tại km127 tới Phố Ràng và đi tới thôn Làng Nủ.

+ 22 giờ 45, tối 10-9, thông tin từ người dân gần hiện trường vụ lũ quét vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ với 35 hộ dân, 128 khẩu cho biết, đến tối muộn hôm nay (10-9), công tác cứu hộ của các lực lượng chức năng phải tạm dừng vì trời tiếp tục đổ mưa; mất điện và thông tin liệc lạc hoàn toàn tại khu vực cứu hộ và lân cận.

Công tác cứu hộ sẽ được tiếp tục từ sáng sớm mai, với tinh thần cứu hộ nhanh nhất có thể.

+ Tối 10-9, trao đổi qua điện thoại, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai thông tin vụ lũ quét.

Nạn nhân vụ lũ quyết đang được cấp cứu

Nạn nhân vụ lũ quyết đang được cấp cứu

Ông nói: Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 10-9, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) đã xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng vùi lấp 35 nóc nhà - nơi sinh sống của 128 nhân khẩu.

Tính đến 18 giờ ngày 10-9, số người bị thương và sống sót là khoảng trên 30 người, còn lại là chết và mất tích.

Lực lượng cứu hộ đưa những người bị thương đi cấp cứu

Lực lượng cứu hộ đưa những người bị thương đi cấp cứu

Địa phương đã tìm thấy thi thể 15 người, còn khoảng 70 người được xác định đang mất tích.

Tỉnh đã kịp thời báo cáo các đồng chí lãnh đạo Chính Phủ, Bộ NN&PTNT và lãnh đạo Quân khu 2. Chúng tôi cũng chủ động phương án 4 tại chỗ, huy động 100 đồng chí cán bộ và người dân để tổ chức tìm kiếm, kịp thời đưa người bị thương đi cấp cứu.

Chúng tôi cũng đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khu vực này.

Đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Đưa các nạn nhân đi cấp cứu

+ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đang thực hiện Báo Động Đỏ.

Bệnh viên huy động toàn thể viên chức tập chung tại đơn vị ứng cứu thảm hoạ thiên tai do lũ quét xảy ra tại xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai). Đồng thời Bệnh viện đã cử các kíp xuống các điểm cần hỗ trợ y tế trên toàn huyện.

Đặc biệt bệnh viện cử đội ngũ y tế đến khu vực thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh để cấp cứu tại chỗ cho các nạn nhân.

Lãnh đạo huyện Bảo Yên thông tin ban đầu trận lũ quét kinh hoàng

+ Đến tối 10-9, Lào Cai có thông cáo báo chí về trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Theo thông cáo báo chí, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (Bão Yagi) trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản của Nhà nước và người dân.

Trên địa bàn huyện Bảo Yên, mưa lớn, lũ trên sông Chảy lên cao gây ngập úng, chia cắt, cô lập nhiều khu vực và thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đặc biệt vào khoảng 6h00’, ngày 10-9, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) đã xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng vùi lấp 35 nóc nhà (nơi sinh sống của 128 nhân khẩu).

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất, lãnh đạo huyện Bảo Yên cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, y bác sỹ khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, đã ứng cứu được 15 nạn nhân, tìm thấy thi thể 16 nạn nhân, khoảng 70 người được xác định đang mất tích.

Hiện nay Lãnh đạo tỉnh đang trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn đồng thời tăng cường lực lượng quân đội, công an, phương tiện từ tỉnh về hỗ trợ cùng địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo huyện Bảo Yên thông tin ban đầu trận lũ quét kinh hoàng

+ Sáng nay (10-9), một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).

Theo thông tin ban đầu, trận lũ quét đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ nơi 35 hộ dân, 128 khẩu cư trú.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của huyện và lực lượng tại chỗ đã ứng cứu được 10 nạn nhân, tìm thấy thi thể 15 nạn nhân, còn lại rất nhiều người vẫn đang mất tích.

Trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến toàn bộ thôn bị vùi lấp. Ảnh: Báo Lào Cai

Trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến toàn bộ thôn bị vùi lấp. Ảnh: Báo Lào Cai

Người dân địa phương cho biết, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai nên khi vụ sạt lở núi xảy ra tất cả đều hoàn toàn bất ngờ.

Hiện, huyện Bảo Yên đang tranh thủ thời gian, gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, huy động tối đa nhân lực, phương tiện cho công tác tìm kiếm cứu nạn nơi đây.

Khu vực xảy ra lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông đang bị chia cắt nên việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Báo Lào Cai

Khu vực xảy ra lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông đang bị chia cắt nên việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Báo Lào Cai

Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí Hoàng Quốc Bảo - Bí thư Huyện ủy Bảo Yên cho biết, đây là trận lũ quét gây ra nhiều mất mát, thương vong rất lớn trên địa bàn huyện.

Hiện nay huyện Bảo Yên đang tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện cho công tác tìm kiếm cứu nạn nơi đây.

Theo người dân địa phương, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai nên khi vụ sạt lở núi xảy ra tất cả đều hoàn toàn bất ngờ.

Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện Bảo Yên đang tranh thủ thời gian, gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm người mất tích.

Một số hình ảnh hiện trường vụ sạt lở

Cập nhật: Hơn 600 người đang nỗ lực tìm kiếm 61 người còn mất tích ở Làng Nủ, Lào Cai - 31

Cập nhật: Hơn 600 người đang nỗ lực tìm kiếm 61 người còn mất tích ở Làng Nủ, Lào Cai - 32

Cập nhật: Hơn 600 người đang nỗ lực tìm kiếm 61 người còn mất tích ở Làng Nủ, Lào Cai - 33

Cập nhật: Hơn 600 người đang nỗ lực tìm kiếm 61 người còn mất tích ở Làng Nủ, Lào Cai - 34

Nguồn: [Link nguồn]

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng nay (10/9), tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vùi lấp toàn bộ một thôn có 35 hộ dân, 128 khẩu. Vụ việc khiến 15 người chết, hơn 100 người mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH TRÚC - TRỌNG BÍCH ([Tên nguồn])
Mưa lũ sau bão Yagi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN