Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Sự kiện: Bão số 3 Yagi Tin bão
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Các tỉnh ven biển phía Bắc cấp tập di dân tạm trú ở nơi kiên cố, cắt tỉa cây xanh, hạ thấp nước hồ điều hòa, chuẩn bị xe cứu thương ứng trực... trước giờ bão Yagi đổ bộ.

- Yagi đang mạnh cấp siêu bão 16, sức gió cao nhất 201 km/h.

- Dự kiến bão đổ bộ khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

- Thời gian đổ bộ khoảng 9-16h ngày 7/9, cấp độ 9-12.

- Tâm bão lần lượt đi qua các tỉnh thành: Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Dương - Bắc Ninh - Bắc Giang - Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Thái Nguyên - Tuyên Quang.

- Các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Nghệ An cấm biển.

- Hơn 300 chuyến bay từ 4 sân bay Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài, Thọ Xuân bị hủy trong ngày 7/9.

Diễn biến
15h00

Người dân huyện Hải Hậu, Nam Định neo tàu, tỉa cây chống bão Yagi. Video: Văn Phú

14h50
Hà Nội tạm dừng hoạt động các bến đò ngang

Theo Sở Giao thông Vận tải, để đảm bảo an toàn phòng chống bão Yagi, từ 12h hôm nay toàn bộ các bến đò ngang tạm dừng hoạt động cho đến khi bão đi qua. Hiện thành phố có khoảng 100 bến đò ngang.

Với hệ thống vận tải hành khách công cộng (xe buýt, tàu điện), thành phố không có kế hoạch dừng chạy nhưng yêu cầu các đơn vị liên quan có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối khi mưa bão. Khoảng 200 xe buýt được huy động ứng trực sẵn sàng di chuyển người dân các vùng ngập lụt, chia cắt hay sự cố thiên tai.

Cũng từ hôm nay, toàn bộ thanh tra giao thông và Ban duy tu của Sở khoảng 700 người sẽ trực chiến để xử lý các tình huống giao thông phát sinh.

14h35
Trường mầm non, khách sạn thành nơi trú bão

Chị Ngô Thị Chi sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mưa là dột ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Gia đình chị được bố trí tạm cư tại trường mầm non Sao Sáng để tránh trú bão.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 1

Chiều 6/9, chị Chi ra trường mầm non xem trước rồi về đón 2 con nhỏ ra tam cư. Ảnh: Lê Tân

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 2

Chấp hành yêu cầu di dời chống bão, ông Nguyễn Xuân Phu, 75 tuổi, ở chung cư A4, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đóng cửa sang tạm trú tại khách sạn Hàng hải từ sớm. Ảnh: Lê Tân

14h00
Bão Yagi mạnh nhất 30 năm qua trên Biển Đông

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đánh giá Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông. Các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ, hiếm có bão hình thành siêu bão ngay trên Biển Đông.

Theo thống kê, từ trước tới nay chỉ có hai cơn bão đi từ Tây Bắc Thái Bình Dương vào Biển Đông đạt siêu bão, nhưng không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Đó là bão Rai tháng 12/2021, đạt cấp 16 ở Biển Đông, hướng vào miền Trung nhưng sau đó đi vòng lên, tan dần ở Bắc Biển Đông. Thứ hai là bão Sao La tháng 8/2023, đạt cấp siêu bão trên Biển Đông nhưng đi vào nam Trung Quốc.

13h30
Thái Bình hoàn thành di dời dân trước 18h

Thái Bình cấm biển từ 5h sáng 6/9, thành lập các đoàn kiểm tra từ chiều 5/9 và đảm bảo liên lạc với toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Đồng thời, tỉnh cũng đã có kế hoạch di dời hơn 7.700 hộ dân sống trong nhà yếu trước 18h hôm nay. Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định sẽ huy động mọi nguồn lực để ứng phó với bão, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 3

Các phương tiện của ngư dân neo đậu tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải. Ảnh: Quốc Tuấn

13h10
Hà Tĩnh có lốc xoáy

Lúc 13h, UBND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, địa bàn xảy ra lốc xoáy trong vài phút. Ở xã Sơn Hàm, giông lốc khiến cây trám cao 30 m bật gốc, đổ đè sập mái che và công trình chăn nuôi của gia đình ông Hồ Hữu Tuyền, trú thôn Hùng Sơn; mái che trường Tiểu học gần đó cũng bị cuốn phăng. Nhà một người dân ở xã Sơn Lâm bị tốc mái hoàn toàn.

13h05
Người dân Nghệ An dùng túi nước gia cố mái tôn

Huyện vùng biển Diễn Châu trời tạnh, gió thổi nhẹ, nhiều người dân nhà ở sát biển đang cấp tập gia cố, chằng chống nhà cửa bằng nhiều vật liệu như túi bóng dựng nước, bì tải đựng cát. Với những ngôi nhà thiết kế mái không dốc và có khung vững chãi, gia chủ dùng nhiều túi nylon đựng khoảng 20-30 lít nước rồi buộc chặt, sau đó đem dằn đè cố định bằng dây lên mái tôn đề phòng gió lớn thổi bay.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 4

Người dân dùng túi bóng chứa nước để dằn mái tôn. Ảnh: Hùng Lê

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 5

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 6

Bộ đội Biên phòng dùng bao cát chặn lên mái nhà, trụ sở. Ảnh: Hùng Lê

Tại Đảo Mắt, thị xã Cửa Lò, Bộ đội Biên phòng được huy động dùng bao cát bỏ lên mái nhà, trụ sở để phòng chống bão Yagi. Nhiều chủ hộ nuôi trồng thủy sản trên cửa sông, cửa biển cũng tất bật gia cố lại các lồng bè. Ở các khu dân cư, đô thị nhà chức trách đã cắt tỉa cành cây đề phòng gió giật mạnh làm bật gốc.

13h00
Bộ đội Biên phòng đến từng tàu yêu cầu ngư dân vào bờ

Bộ đội, công an huyện đảo Cô Tô đồng loạt xuống nhà dân hỗ trợ bà con chằng néo nhà cửa, xúc bao cát đưa lên mái tôn ngăn gió giật.

Video: Thu Báu - Lê Tân

12h40
Dừng khai thác 10 đoàn tàu để tránh bão

Sáng 6/9, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thông báo tạm dừng một số tàu khách trên chặng Hà Nội - Hải Phòng/Vinh, tránh ảnh hưởng của bão Yagi.

Chặng Hà Nội - Hải Phòng, công ty đường sắt quyết định dừng hành trình của đôi tàu LP5/HP2 và LP8/7 ngày 7/9; đôi tàu HP1/LP2 ngày 8/9. Trên chặng Hà Nội - Nghệ An, đơn vị hủy đôi tàu NA1/NA2 ngày 7/9.

Các chuyến tàu SE11 xuất phát Hà Nội ngày 9-10/9 và tàu SE12 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 11-12/9 cũng bị hủy.

12h20
Huy động quân từ 5 quân khu, 4 quân binh chủng tham gia chống bão

Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết đến chiều 5/9, quân đội đã huy động tổng số 457.460 người sẵn sàng ứng phó bão Yagi, trong đó bộ đội 99.100, dân quân tự vệ 318.900, dự bị động viên 39.370 người. Hơn 10.100 phương tiện, trong đó có 400 xe đặc chủng, 4.770 ô tô, 4.940 tàu thuyền và 6 máy bay cũng được huy động.

Các lực lượng và phương tiện được huy động từ Quân khu 1, 2, 3, 4, 5; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Quân chủng Hải quân; Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ Tư lệnh Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Binh đoàn 18.

12h00
Hà Nội sẵn sàng di dân khỏi nhà chung cư cũ

UBND quận Ba Đình đã yêu cầu các phường Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Cống Vị, Kim Mã lập phương án, tổ chức ứng trực sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi nhà nguy hiểm C8 Giảng Võ, nhà G6A Thành Công, nhà A Ngọc Khánh, Tập thể Bộ Tư pháp, nhà 148-150 Sơn Tây khi có sự cố.

Phường Phúc Xá (ngoài đê sông Hồng) theo dõi chặt chẽ tình hình nước lũ trên sông Hồng cảnh báo kịp thời cho người dân sơ tán, có phương án đảm bảo an toàn đối với người dân khu vực nguy hiểm (ven sông, địa bàn trũng, nơi có nguy cơ sạt lở đất...). Các đơn vị kinh doanh hoạt động vui chơi trên hồ Thủ Lệ, hồ Trúc Bạch tạm dừng các hoạt động bến thủy nội địa, bảo vệ phương tiện thủy nội địa khi có bão nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

11h30
Cục Đường bộ lập 2 đoàn kiểm tra cầu yếu, bến phà, cầu phao

Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão. Đoàn số 1 tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên; đoàn số 2 đến các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong hai ngày 5-6/9.

Các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó bão; kết cấu hạ tầng đường bộ, nhất là công trình xung yếu như bến phà, cầu phao, vị trí neo đậu phà, vị trí nguy cơ ngập, sạt lở đất, đá.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải kiểm tra toàn bộ bến phà, cầu phao và các phương tiện vượt sông được giao quản lý, đình chỉ hoạt động của các bến đò ngang trái phép. Các phương tiện vượt sông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, không vận chuyển hành khách sang sông trong giông bão, lũ lớn.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 7

Đoàn kiểm tra vị trí nguy cơ sạt lở miền núi phía Bắc ngày 5/9. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

Tại các vùng ảnh hưởng của bão như Quảng Ninh, Hải Phòng, các cầu dây văng, dây võng như cầu Bãi Cháy, cầu Kiền và nhiều cầu yếu được yêu cầu cử người theo dõi và xử lý kịp thời khi thời tiết xấu.

Đoàn kiểm tra cũng rà soát phương án đảm bảo giao thông khi có các tình huống ách tắc trên các tuyến quốc lộ bằng việc tổ chức trực chốt, cảnh báo và phân luồng.

Cục Hàng hải Việt Nam đã lập 3 đoàn công tác do các lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn, trực tiếp tới Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Các cảng vụ hàng hải được giao thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm.

Với những địa phương chịu ảnh hưởng của bão, Cục Hàng hải yêu cầu các cảng vụ hàng hải tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, báo cáo số lượng tàu thuyền neo đậu trong khu vực quản lý định kỳ 2 lần mỗi ngày.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 8

Bộ đội tham gia phòng chống bão ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Ảnh: Lê Tân

11h20
Ngành điện chuẩn bị lực lượng khắc phục sự cố sau bão

Chiều nay, các đoàn công tác do lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các ban chuyên môn đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình. Đoàn đến các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa trong ngày 6/9.

Các Công ty Điện lực tại địa phương đã tổ chức phương châm 4 tại chỗ, huy động nhân lực, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục các thiệt hại, sự cố, kịp thời khôi phục điện cho khách hàng; chuẩn bị vật tư, phương tiện, thiết bị dự phòng sẵn sàng ứng phó cho các giai đoạn tiếp theo.

Các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra định kỳ trạm biến áp, vị trí cột trên các tuyến đường dây có nguy cơ bị sạt lở cao, lập phương án gia cố, khắc phục ngay các khiếm khuyết nhằm đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định. Các công ty điện lực đã có phương án đảm bảo cấp điện cho các phụ tải quan trọng, các trạm bơm tiêu khi úng ngập xảy ra.

Tổng công ty cũng yêu cầu các công ty thủy điện, công ty điện lực quản lý nhà máy thủy điện nhỏ cần tổ chức kiểm tra, khắc phục ngay các khiếm khuyết của hồ đập, thiết bị vận hành cửa xả; nguồn cung cấp điện độc lập (địa phương, diesel dự phòng...) cho thiết bị nâng hạ cửa xả để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.

Tại Hải Phòng, ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, cho biết Công ty đã lập lịch trực chỉ huy bão, tái lập ca trực đối với các trạm biến áp không người trực từ 17h ngày 6/9. Tất cả đơn vị trực thuộc đã và đang kiểm tra các điểm xung yếu trên địa bàn, bố trí lực lượng, vật tư dự phòng, lương thực thực phẩm, thuốc men sẵn sàng ứng phó với bão.

11h10
3 đoàn kiểm tra phòng chống bão tại vùng than Cẩm Phả, Hòn Gai

Quảng Ninh là tâm bão. Sáng 5/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thành lập 3 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với bão và mưa lớn tại một số đơn vị, khu vực trọng điểm vùng Cẩm Phả và Hòn Gai.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão, mưa lớn. Các đơn vị có vận tải thủy kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện và thông báo di chuyển ra khỏi vùng có gió giật mạnh; neo đậu chắc chắn tại nơi tránh trú bão bảo đảm an toàn cho phương tiện và tài sản, hàng hóa.

Tại Công ty CP Than Hà Tu, ông Vũ Anh Tuấn chỉ đạo công tác thoát nước moong, huy động tối đa các hệ thống bơm hoạt động liên tục để bơm hạ nhanh mực nước moong, bố trí bơm dự phòng để bơm thoát nước nhanh nhất khi mưa lớn kéo dài, lượng nước xuống nhiều; bố trí trực lãnh đạo và lực lượng 24/24h ứng phó kịp thời khi có sự cố.

Tại vùng Cẩm Phả, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Huy Nam cùng các Ban chuyên môn kiểm tra công tác phòng chống bão tại Công ty Than Thống Nhất, Công ty Khe Sim, Trung tâm mỏ Khe Tam, suối Lép Mỹ; công tác thoát nước mỏ hầm lò, các kho than của Công ty Than Quang Hanh, Dương Huy; khu vực bãi thải Bàng Nâu.

Các Công ty Than Quang Hanh, Dương Huy đã triển khai phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt công tác thoát nước mỏ hầm lò; có phương án chủ động sẵn sàng ứng phó với mưa lớn; bố trí hệ thống bơm, máy phát điện dự phòng để duy trì sản xuất; tăng cường công tác che chắn, quản lý các kho than.

10h55
Người dân Hải Phòng, Hà Nội mua đồ dự trữ

Sáng 6/9, người dân Hải Phòng đổ về các chợ dân sinh, siêu thị để mua đồ dự trữ trước giờ bão Yagi đổ bộ. Tại chợ Cố Đạo, quận Lê Chân, các hàng thịt lợn đều đông khách. "Bình thường tôi phải bán đến 11h mới hết con lợn 80 kg, hôm nay thì 7h30 đã hết rồi, còn một ít xương phần nhà hàng cũng có người hỏi mua", bà Trần Ngân, chủ một hàng thịt, cho biết.

Người dân lo bão đổ bộ sẽ gây mưa to, ngập lụt kéo dài nên đi chợ, siêu thị từ sớm và mua đồ có thể dùng từ 2 đến 3 ngày. Ngoài thực phẩm tươi, đồ khô, bếp gas và đèn tích điện cũng là mặt hàng bán chạy vì người dân lo sẽ mất điện, mất nước.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 9

Siêu thị Intimex đông khách đột biến vào buổi sáng vì dân mua đồ dự trữ chống bão, ngày 6/9. Ảnh: Lê Tân

Tại Hà Nội, 10h hôm nay, hai quầy rau củ, thịt lợn là khu vực đông khách nhất tại siêu thị Winmart trên đường Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy. Khu vực bày rau ăn hàng ngày như cải chíp, mồng tơi, rau lang... hết hàng, sót lại duy nhất bó cần tây. Trong khi ở phía đối diện, các loại rau gia vị như hành lá, mùi tàu, húng... còn đầy ắp.

Trong ba tiếng, từ 7h đến 10h, nhân viên siêu thị đã 5 lần xếp thêm hàng vào quầy. Bà Phan Thị Hoài Thương, Giám đốc Winmart Thăng Long, cho biết sức mua rau, thực phẩm trong sáng nay tăng khoảng 350% so với ngày thường. Ba tiếng bán hàng buổi sáng bằng một ngày tiêu thụ những hôm bình thường. "Chúng tôi dự báo sức mua sẽ tăng trong những ngày bão nhưng không ngờ lại cao đến thế", bà đánh giá.

Tối qua, siêu thị này đóng cửa muộn hơn một tiếng, lúc 23h so với 22h vào ngày thường khi người dân bắt đầu tích trữ thực phẩm trước bão. Từ khoảng 7h30, người dân đã xếp hàng dài trước quầy tính tiền. 12 quầy thu ngân đồng loạt được mở và bố trí thêm hai quầy phụ để phục vụ người dân.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 10

Một quầy rau củ quả của siêu thị Winmart Thăng Long. Ảnh: Hồng Chiêu

10h40
Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động ứng phó bão, nhưng 'không hoang mang sợ hãi'

Sáng 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội họp chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn về người và tài sản trên địa bàn. Lãnh đạo các đơn vị liên quan cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng trực, bố trí con người và phương tiện để ứng phó các tình huống khẩn cấp do ảnh hưởng của bão.

Cụ thể Công ty Thoát nước đã khơi thông dòng chảy, hạ thấp mực nước đệm trên hệ thống sông, hồ điều hòa Yên Sở; huy động gần 2.500 người và khoảng 500 phương tiện, thiết bị bơm hút chống ngập ứng trực.

Công ty Công viên cây xanh tiếp tục cắt tỉa cây xanh đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, trên 92.000 cây (đạt 65% kế hoạch năm) đã được cắt tỉa, hạ thấp độ cao, làm thưa tán. Đơn vị đã huy động 570 người cùng thiết bị để sẵn sàng xử lý các sự cố gẫy đổ cây do ảnh hưởng bão.

Sở Công Thương đã chuẩn bị nguồn hàng hóa, nhất là các loại nhu yếu phẩm, với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Sở cũng sẵn sàng phối hợp với các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng, hỗ trợ người dân các địa phương trong trường hợp xảy ra mưa lũ, cô lập.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường không tổ chức học kể cả học thêm vào thứ bảy 7/9. Công an thành phố đã bố trí lực lượng trực bảo vệ trật tự an ninh trên địa bàn, đặc biệt là các trọng điểm. Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo lực lượng và phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ các quận huyện.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở vào cuộc tham gia phòng, chống bão trên tinh thần không chủ quan, mục tiêu cao nhất là không để thiệt hại về người và giảm tối đa thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, tập trung hỗ trợ các địa phương, địa bàn chịu ảnh hưởng lớn của bão và hỗ trợ nhân dân; duy trì hoạt động liên tục của các cơ sở, hạ tầng thiết yếu, nhất là thông tin liên lạc, y tế.

"Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để chủ động phối hợp phòng, chống lụt bão; bảo đảm không xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, nhưng đồng thời không hoang mang, sợ hãi", ông Thanh nói.

10h30
Cô Tô dự báo gió cấp 12-13, có thể đánh chìm tàu trọng tải lớn

Khoảng 10h20 sáng nay, Cô Tô có mưa và gió mạnh, mây đen. Toàn bộ du khách đã rời đảo vào đất liền. Người dân sinh sống và kinh doanh ven biển đang khẩn trương tháo dỡ hàng quán, thu dọn lều lán du lịch để tránh thiệt hại.

Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) là một trong những điểm đảo đầu tiên đón bão. Từ đêm nay khi Yagi vào vịnh Bắc Bộ, Cô Tô sẽ có gió mạnh cấp 12-13, là cấp có mức độ phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực mạnh, đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 11

Ngư dân Cô Tô đang lai dắt, chằng chống tàu, bè. Ảnh: Thu Báu

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 12

Các hộ kinh doanh tháo dỡ hàng quán ven biển. Ảnh: Thu Báu.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 13

Lực lượng chức năng giúp người dân đưa bao cát gia cố mái nhà. Ảnh: Thu Báu.

10h15
Hủy hơn 300 chuyến bay để tránh bão

Ảnh hưởng bão Yagi, các sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Nội Bài, Thọ Xuân (Thanh Hóa) sẽ tạm ngừng tiếp nhận tàu bay trong một số khung giờ ngày 7/9. Theo Cục Hàng không Việt Nam, khoảng 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế sẽ phải hủy trong ngày 7/9.

Ngoài ra, hoàn lưu bão kèm mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại các cảng hàng không như Điện Biên, Vinh, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của máy bay.

Hãng Vietjet Air dự kiến tạm ngừng 8 chuyến bay đến và đi sân bay Cát Bi từ 5h đến 16h ngày 7/9; dừng 67 chuyến bay đến và đi sân bay Nội Bài từ 10h đến 19h; dừng 4 chuyến bay đến và đi sân bay Thọ Xuân từ 12h đến 22h. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác sẽ điều chỉnh thời gian khai thác do ảnh hưởng bão.

Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng yêu cầu hãng thông báo tới hành khách các chuyến bay dừng khai thác trong thời gian sân bay đóng cửa. Cục sẽ cấp phép tăng chuyến cho các hãng từ ngày 8/9 để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau bão.

Đơn vị quản lý các sân bay được yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để phòng chống ảnh hưởng của bão đến hạ tầng kỹ thuật của cảng và tàu bay trên sân đỗ, thực hiện nghiêm các phương án phòng chống bão của địa phương.

10h00
Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa lớn từ đêm nay

Từ đêm nay đến đêm mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Ngày và đêm mai, khu vực phía Tây Bắc Bộ mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Ngày và đêm 8/9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, 20-60mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Riêng Tây Bắc và Việt Bắc mưa to 50-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 14

Bộ đội ở đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng chằng néo doanh trại. Ảnh: Lê Tân

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, từ ngày 7 đến 10/9, trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện lũ, với biên độ lũ lên trên các sông 2-6 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hòa Bình có khả năng lên báo động 2-3; đỉnh lũ trên sông Thao, thượng lưu sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long lên báo động 1-2; sông Bưởi, thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) lên trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố và vùng đồng bằng Bắc Bộ do mưa lớn, đặc biệt tại các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội.

9h55
Nghệ An, Hà Tĩnh mây cuộn dày đặc

Lúc 7h, TP Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bầu trời xám xịt, xuất hiện nhiều đám mây đem, một số điểm mây cuộn lại giống lượn sóng. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy những đám mây lạ như thế này", chị Thanh Tâm, 30 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 15

Đám mây lạ xuất hiện trên bầu trời TP Vinh, Nghệ An, lúc hơn 7h ngày 6/9. Ảnh: Hùng Lê

Nhiều người dân đã ra đường, dùng điện thoại chụp ảnh, quay video về hiện tượng này đăng lên mạng xã hội. Theo chuyên gia khí tượng, đây là dải mây hoàn lưu xa của bão, thường xuất hiện trước hoặc sau một cơn bão. "Hiện tượng này là dấu hiệu của một cơn bão mạnh. Dải mây sẽ gây ra mưa lớn, lốc sét cho những nơi mà nó xuất hiện", chuyên gia nói.

9h50
Thanh Hóa giông lốc, hàng loạt cây xanh bật gốc

Ảnh hưởng của bão Yagi, đêm qua và rạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có mưa dông diện rộng. Tại khu vực TP Thanh Hoá và một số huyện ven biển như Hoằng Hoá, Quảng Xương... người dân cảm nhận sức gió rõ rệt "như bão đang đến rất gần".

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 16

Một cành cây lớn bị gãy sáng nay trên vỉa hè đại lộ Lê Lợi, Tp Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

"Khoảng 2-3h sáng, gió rít từng hồi kèm mưa nặng hạt khiến mái tôn rung bần bật, một số vật dụng nhẹ để ngoài sân bay loạn xạ", chị Nguyễn Thị Huệ, ở phường Đông Hương, TP Thanh Hoá nói.

Gió mạnh đã khiến hàng loạt cây xanh trên nhiều tuyến phố ở TP Thanh Hoá như đại lộ Lê Lợi, Lê Hoàn, Quang Trung, Lê Thánh Tông, Trần Phú... bị bật gốc, gãy đổ nằm la liệt.

9h40
Hà Nội dự báo mưa 200-400mm, gió bão cấp 6

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, từ ngày 7 đến 9/9, TP Hà Nội có mưa to và giông, gió bão khoảng cấp 6. Mưa tập trung từ đêm nay đến hết ngày mai. Lượng mưa chi tiết các quận huyện như sau:

Các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh mưa 200-300 mm, có nơi trên 400 mm.

Thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên mưa 150-250 mm, có nơi trên 350 mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa cơn bão, từ nay đến thời điểm bão ảnh hưởng trực tiếp, TP Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa giông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt các vùng trũng thấp, bãi nổi giữa sông, ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê vùng ven các sông Đà, Hồng, Đuống, Đáy, Bùi, Tích, Cà Lồ và vùng trũng, ven sông một số khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn, quận Long Biên, quận Hà Đông...

9h20
"Người dân không nên ra đường khi bão đổ bộ"

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông), nói về các biện pháp cấp bách cần làm trước khi bão đổ bộ.

Video: Văn Phú

9h00
Cấm biển từ Quảng Ninh tới Nghệ An, khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền trú tránh

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ninh Bình cấm biển sớm nhất từ 15h hôm qua. 5-6h sáng nay, Thái Bình, Nghệ An, Nam Định ban hành lệnh cấm. Quảng Ninh và Hải Phòng - tâm bão dự kiến đổ bộ, cấm từ 11h; Thanh Hóa cấm lúc 12h hôm nay. Trong thời gian cấm, tàu thuyền không được xuất bến, trừ phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Cấm biển, di dân khỏi vùng nguy hiểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An - 17

Máy xúc được huy động để đưa tàu từ âu cảng Bạch Long Vỹ lên bờ nhanh gọn hơn chiều 4/9. Ảnh: Lê Tân

Cùng với cấm biển, địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đang nỗ lực kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6h30 hôm nay, các lực lượng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.319 tàu với trên 219.900 người vào nơi trú tránh. Trong đó có 458 tàu đang hoạt động ở vịnh Bắc Bộ, vùng sẽ có gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 từ đêm nay.

8h45
Phó thủ tướng: Tập trung phòng chống lũ, ngập lụt sau bão

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chiều 5/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ lo ngại mưa sau bão có thể gây lũ quét, ngập lụt tại Hà Nội và các vùng đô thị. "Mưa rất lớn, đây chính là lúc nguy hiểm vì có thể chúng ta đã quá mệt mỏi sau thời gian chống bão", ông nói.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 5/9. Video: Văn Phú

Nguồn: [Link nguồn]

Sáng 6/9, bầu trời TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện những đám mây kỳ lạ với hình thù giống ‘sóng thần’ trước khi cơn bão số 3 đổ bộ. Người dân thành Vinh vô cùng ngạc nhiên và lo lắng khi chứng kiến hiện tượng thiên nhiên đặc biệt này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Bão số 3 Yagi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN