Cả nước dự kiến giảm còn 2.500 đơn vị hành chính cấp xã

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc dự kiến giảm từ hơn 10.500 xuống 2.500 sau khi sáp nhập.

"Dự kiến, việc sáp nhập và xây dựng hệ thống đơn vị hành chính cấp xã sẽ hoàn thành vào tháng 6 tới", Phó thủ tướng nói trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận ngày 8/3, với vai trò Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo kế hoạch, Trung ương sẽ ban hành các tiêu chí để địa phương xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Bộ Chính trị cũng đã yêu cầu tạm dừng tổ chức đại hội đảng cấp huyện và xã, sẽ sớm có hướng dẫn về vấn đề này.

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc sáp nhập sẽ làm thay đổi quy mô đơn vị hành chính cấp xã, do đó các địa phương cần tính toán kỹ lưỡng về văn kiện và nhân sự. Đại hội đảng cấp xã sẽ được tổ chức sau khi hoàn thành việc sáp nhập, dự kiến vào nửa cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Bên cạnh việc sáp nhập, chất lượng cán bộ cấp xã cũng sẽ được nâng cao, tương đương với cán bộ cấp tỉnh. Điều này là do sau sáp nhập, Bí thư xã có thể trở thành tỉnh ủy viên, thậm chí tham gia Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Hiện nay, Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh; 705 quận, huyện và 10.595 xã, phường. Giai đoạn 2019-2021, đã có 8 đơn vị cấp huyện và 561 đơn vị cấp xã được sáp nhập. Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 tiếp tục được thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý.

Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vũ Tuân ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN