Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh sẽ góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - Mỹ.
Chiều 20-3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Mỹ tiếp tục chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh được coi là nền tảng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Hợp tác này góp phần quan trọng vào quá trình hòa giải hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực quan trọng khác.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
"Chúng tôi được biết nhiều dự án hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực này đang tiếp tục được triển khai hoặc khởi động lại, trong đó có các dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và tẩy độc sân bay Biên Hòa"- bà Phạm Thu Hằng cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai thực chất, hiệu quả các dự án này sẽ đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.
Trước đó, hồi tháng 2-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đóng băng các khoản viện trợ ra nước ngoài, trong đó có các dự án hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, rà phá bom, mìn và vật liệu nổ, tẩy độc dioxin sau chiến tranh...
Ngày 18-3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) giữa Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA).
Theo nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC, bản ghi nhớ thể hiện cam kết tiếp tục đối với các nỗ lực nhân đạo, đặc biệt là công tác tìm kiếm các quân nhân mất tích trong chiến tranh, một vấn đề đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. MOU được ký kết nhằm khai thác khả năng chuyên môn, công nghệ mới và thiện chí to lớn của khu vực tư nhân để đóng góp vào sứ mệnh cao cả này.
Trung tá Travis Walter, thuộc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích, tin tưởng rằng sự hợp tác mới này sẽ giúp Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích tận dụng các công nghệ, chuyên môn và kinh nghiệm mới trong việc tìm kiếm các quân nhân mất tích.
Bà Nguyễn Thu Thảo (Thảo Griffiths), Giám đốc chính sách công - phụ trách thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia tại văn phòng châu Á - Thái Bình Dương của Meta ở Singapore, cho rằng trong khi hơn 90% chương trình viện trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trên thế giới bị đóng cửa, chương trình hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam với sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ sẽ vẫn được tiếp tục. Việc này là nhờ sự đóng góp rất mạnh mẽ của những công ty thành viên của USABC, trong đó có Meta, những đại diện của USABC và các cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam như Ted Osius, Daniel Kritenbrink. Đây sẽ là điểm khác biệt giữa sự hợp tác của Việt Nam và Mỹ với các nước khác trong thời gian tới.
Phán quyết của toà án Hàn Quốc về việc bồi thường cho một nạn nhân vụ thảm sát ở tỉnh Quảng Nam phản ánh sự thật lịch sử, góp phần khắc phục hậu quả...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/03/2025 17:58 PM (GMT+7)