Cứu hộ Việt Nam tiếp cận nạn nhân động đất ở Myanmar
Lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam tìm thấy bé trai đã tử vong do thảm họa động đất ở Myanmar và xác định hai vị trí khác có nạn nhân.
Khoảng 20h30 ngày 31/3, lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ Công an đã tiếp cận nạn nhân đầu tiên sau vụ động đất tại Zabuthiri, thủ đô Naypyidaw. Bé Mg Khant Thuta Nygan, 10 tuổi, được phát hiện ở tầng 1 ngôi nhà 4 tầng, diện tích 200 m2 với 24 phòng ngủ bị đổ sập.
Để đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, nhóm cứu hộ phải sử dụng cưa chuyên dụng. Hiện nhóm đã bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân, tiếp tục sử dụng chó nghiệp vụ tìm một người lớn mắc kẹt trong tòa nhà.
Nhóm cứu hộ của Bộ Công an vận chuyển nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Lê Hoàng
Chiều cùng ngày, xe chở trang thiết bị phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ của đoàn đã có mặt tại Naypyidaw. Đoàn sau đó chia thành nhiều nhóm, ngoài việc tìm kiếm nạn nhân, còn có nhóm bốc dỡ trang thiết bị cần thiết như máy cắt đa năng để cắt sắt và bêtông, máy khoan phá thủy lực, thiết bị dò tìm trong đống đổ nát, hệ thống đèn chiếu sáng, máy phát điện...
Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an, Trưởng đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tại Myanmar, cho biết các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang chạy đua với thời gian, triển khai thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân theo tinh thần "giúp bạn như giúp mình, coi thiệt hại của bạn như thiệt hại của mình".
Trong khi đó, tận dụng từng phút trong "thời gian vàng cứu hộ", bộ đội Việt Nam triển khai công tác tìm kiếm người mất tích tại khu dân cư Bala Tidi, quận Zabu Thiri, thủ đô Naypitaw. Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam chia thành ba mũi công tác, phụ trách ba tòa nhà nghi có nạn nhân mắc kẹt. Mỗi mũi đều có sự phối hợp của công binh, huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ và quân y, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn và 2 Phó đoàn.
Bộ đội Việt Nam tìm thấy vị trí có nguồn hơi người, đồng thời tìm kiếm tài sản giúp người dân và trao tại chỗ cho họ. Video: Song Linh - Truyền hình Quốc phòng
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam - Tổng chỉ huy lực lượng, cho biết khu vực được xác định còn người mắc kẹt gồm ba tòa nhà số 2367, 2386 và 2387, mỗi tòa có 24 phòng. Theo người dân địa phương, sau trận động đất, khu vực này còn ba người mắc kẹt, gồm hai nữ và một nam. Một số đội cứu hộ quốc tế khác đã tiếp cận khu vực, nhưng chưa xác định được vị trí chính xác của nạn nhân.
Một phụ nữ Myanmar có con gái mắc kẹt trong đống đổ nát nghẹn ngào nói đã ngồi đây suốt ba ngày. "Tôi chỉ cầu mong có một phép màu để các bạn giúp tôi tìm thấy con bé", bà nói, trực tiếp dẫn đường để lực lượng Việt Nam tiếp cận ngôi nhà bị sập.
Bộ đội, chó nghiệp vụ len lỏi giữa đống đổ nát tìm người ở Myanmar, chiều 31/3. Ảnh: Song Hương
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết sau buổi chiều tìm kiếm, đội cứu hộ Việt Nam đã xác định được hai vị trí có nạn nhân và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ. "Trường hợp điều kiện đêm tối không đảm bảo an toàn, đội sẽ tạm dừng và tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn vào sáng mai", ông nói.
Tổng chỉ huy lực lượng cứu hộ Việt Nam cho biết khó khăn do thiếu trang thiết bị hạng nặng (như máy xúc) từ phía nước sở tại khiến toàn bộ công tác cứu hộ phải dựa vào trang thiết bị thô sơ và sức người. Đội cứu hộ Việt Nam phải sử dụng máy cắt để dọn dẹp chướng ngại vật. Hiện trường ngổn ngang các khối bêtông gãy đổ xếp chồng lên nhau, việc khoan có thể gây rung lắc nguy hiểm.
Ông cho biết ưu tiên hàng đầu là sử dụng chó nghiệp vụ để dò tìm nguồn hơi, xác định vị trí có thể còn người sống sót hoặc thi thể. Sau khi chó nghiệp vụ thứ nhất phát hiện và báo hiệu, chó nghiệp vụ thứ hai sẽ được đưa vào kiểm tra và đối chứng. Khi vị trí được xác nhận, các thiết bị dò tìm chuyên dụng như radar xuyên tường và hệ thống dò tìm bằng hình ảnh sẽ được sử dụng để xác định tọa độ và khoảng cách chính xác của nạn nhân, từ đó triển khai phương pháp giải cứu bằng các trang thiết bị có thể mang vác.
Nhiệt độ ở Naypyidaw lúc 16h gần 40 độ C. Trung tá Đinh Mạnh Tiên (Đội Chó nghiệp vụ, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng) cho biết nắng nóng sẽ ảnh hưởng nhiều đến quá trình tìm kiếm, ví dụ đường hít của chó nghiệp vụ sẽ hạn chế hơn.
Bộ đội Việt Nam đào bới tìm người mất tích ở Myanmar. Video: Song Hương
Sau khi đến sân bay quốc tế Yangon vào tối qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã di chuyển bằng ôtô qua quãng đường gần 500 km để tới thủ đô Naypyidaw lúc hơn 3h ngày 31/3. Đoàn đã nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức trinh sát thực địa và bắt tay ngay vào việc tìm kiếm nạn nhân.
Trận động đất 7,7 độ xảy ra ngày 28/3 ở Myanmar, sau đó vài phút xuất hiện dư chấn 6,7 độ, phá hủy nhiều tòa nhà, làm sập cầu và hư hại đường sá trên khắp nước này. Cơ quan truyền thông chính quyền quân sự Myanmar ngày 31/3 cập nhật số người thiệt mạng trong vụ động đất cuối tuần qua là 2.056, khoảng 3.900 người bị thương và gần 270 trường hợp còn mất tích.
Đây là lần thứ hai Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu trợ quốc tế sau thảm họa động đất. Lần đầu tiên là vào tháng 2/2023, sau trận động đất mạnh 7,8 độ tại Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của 76 quân nhân thuộc các lực lượng biên phòng, quân y và công binh. Trong 10 ngày thực hiện nhiệm vụ, đoàn cứu hộ quân đội Việt Nam đã phát hiện 15 vị trí có người, trong đó có 2 vị trí ghi nhận dấu hiệu sự sống. Đoàn đã bàn giao các vị trí này cho đơn vị cứu hộ địa phương và đưa 28 thi thể ra ngoài.
Ngay khi đến thủ đô Naypyidaw, đoàn cứu hộ Việt Nam chia thành ba mũi tác chiến, dùng chó nghiệp vụ, radar xuyên đường, xác định vị trí nạn nhân, tìm...
Nguồn: [Link nguồn]
-31/03/2025 21:51 PM (GMT+7)