Bị dự án 2.800 tỉ đồng làm nứt nhà, người dân đòi đền bù 7 năm chưa xong

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Trong quá trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, hàng chục nhà dân ở Hải Phòng bị lún, nứt, hư hỏng. Nhưng bảy năm đã trôi qua, người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi được đền bù thoả đáng.

Đã gần 7 năm kể từ ngày dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn hoàn thành. Đó cũng là chừng ấy năm nhiều hộ dân chờ đợi được đền bù thoả đáng khi trong quá thi công dự án, nhà của họ bị lún, nứt.

Bà Vũ Thị Điềm chỉ vào những vết nứt trong ngôi nhà của mình do quá trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn gây ra. Ảnh: Ngọc Sơn

Bà Vũ Thị Điềm chỉ vào những vết nứt trong ngôi nhà của mình do quá trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn gây ra. Ảnh: Ngọc Sơn

Hàng chục hộ dân chưa được đền bù

Trao đổi với PLO, bà Vũ Thị Điềm, ở cụm dân cư số 7, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết, gia đình bà có 4 nhà bị ảnh hưởng, nứt trong quá trình chủ đầu tư thi công dự án.

Sau khi có phản ánh, chủ đầu tư đã thuê một công ty giám định độc lập đến tính toán, nhưng rồi chỉ công nhận một nhà bị ảnh hưởng, với giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Dù vậy, suốt từ năm 2017 khi dự án được hoàn thành đến nay, gia đình bà Điềm vẫn chưa được nhận số tiền này.

Cũng như vậy, ông Phạm Văn Việt, ở thôn Cầu Thượng, cho biết, giai đoạn 2015 - 2017, khi cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 qua cửa nhà, đơn vị thi công cũng đã làm nứt mái, tường, bếp của gia đình. Một công ty giám định được cử đến, tính toán thiệt hại, cho rằng chỉ cần bồi thường 14 triệu đồng.

"Đến nay, nhà tôi vẫn chưa nhận được đồng bồi thường nào. Trong khi đó, chi phí thực tế mà gia đình phải bỏ ra để sửa chữa, cải tạo những hỏng hóc, phải cỡ 40 - 50 triệu đồng. Gia đình tôi đề nghị phía chủ đầu tư dự án xem xét bồi thường, hỗ trợ thêm" - ông Việt nói.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn được khởi công từ năm 2015, hoàn thành trong năm 2017. Đây là dự án BOT với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án 2 của Bộ GTVT làm đại diện chủ đầu tư, Công ty CP Tasco là nhà đầu tư, còn doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng - Công ty con của Công ty CP Tasco.

Theo UBND Hải Phòng, quá trình thực hiện dự án đã khiến hàng chục nhà dân bị ảnh hưởng. Trong đó, đến nay vẫn còn 55 hộ dân ở huyện Vĩnh Bảo chưa được nhận tiền hỗ trợ. Riêng xã Vĩnh An có đến 36 hộ bị ảnh hưởng, cũng chỉ mới có 6 hộ được nhận đền bù.

Những vết nứt tường nhà ông Phạm Văn Việt do quá trình thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn. Ảnh: Ngọc Sơn

Những vết nứt tường nhà ông Phạm Văn Việt do quá trình thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn. Ảnh: Ngọc Sơn

Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư sớm chi trả tiền đền bù

Theo tìm hiểu của PLO, để giải quyết vụ việc bức xúc này, cuối tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng đã chủ trì cuộc làm việc với các bên liên quan. Tại cuộc họp, ông Thọ cho hay việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng đã xong khâu phê duyệt, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ.

Tuy nhiên, do Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng không bố trí được nguồn chi trả nên việc giải quyết chưa dứt điểm được. Người dân tiếp tục đơn từ, kêu cứu, ảnh hưởng không tốt an ninh trật tự, cũng như hình ảnh của thành phố.

Để xảy ra tình trạng trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ kết luận trách nhiệm chính thuộc về Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng. Vì vậy, yêu cầu đơn vị này khẩn trương bố trí nguồn tiền trước ngày 5-7.

Khi bố trí được nguồn tiền, công ty cần phối hợp với UBND huyện Vĩnh Bảo chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của các hộ dân và các bên liên quan, hoàn thành việc chi trả tiền trong tháng 7.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng tiếp tục rà soát các trường hợp tương tự tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố để hoàn thiện hồ sơ, phục vụ việc bồi thường hỗ trợ theo quy định, hoàn thành trong tháng 8 tới.

"Nếu không kịp thời bố trí nguồn tiền chi trả cho các hộ dân, để tái diễn tình trạng kiến nghị kéo dài, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng nhấn mạnh.

Lời giải thích của Tasco Hải Phòng

Trao đổi với PLO ngày 4-7, ông Phạm Đức Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng cho biết trước khi tiến hành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, Công ty đã thuê đơn vị kiểm định, giám định khảo sát các nhà dân trong khu vực thi công. Trên cơ sở đó, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đã được công ty đền bù ngay sau đó.

Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành được một thời gian, đến khoảng năm 2019-2020, nhiều hộ dân khác quanh khu vực lại có đơn kiến nghị.

Quá trình giải quyết, chính quyền Hải Phòng đã lấy mốc 5-1-2019 làm cơ sở xử lý. Tuy nhiên để ổn định tình hình, Tasco Hải Phòng vẫn chấp nhận yêu cầu đền bù với các hộ dân nộp đơn sau thời điểm này.

"Thời điểm đó chúng tôi đã bố trí đủ tiền để đền bù cho các hộ dân, bổ sung giải quyết cho hơn 200 hộ nữa. Tuy nhiên, còn hơn 50 hộ không nhận tiền đền bù vì không thoả thuận được giá trị đền bù. Vì vậy, nguồn tiền đã bị ngân hàng thu hồi lại. Đến thời điểm này, khi các hộ xin nhận đền bù theo giá thoả thuận trước đó thì công ty đang gặp chút khó khăn về tài chính nên chưa thể giải quyết ngay" - ông Minh nói.

Cũng theo Giám đốc Tasco Hải Phòng, với các vấn đề còn tồn tại này, Công ty đã làm việc với phía ngân hàng. Tinh thần là cố gắng hoàn thành việc chi trả tiền đền bù cho các hộ dân còn lại trong tháng 7, theo đúng yêu cầu của chính quyền thành phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Một vụ nổ mìn khai thác đá tại khu vực tổ 4 Tổ dân phố Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã khiến một tảng đá nặng gần 4 tấn rơi xuống làm sập nhà dân. Rất may không có thiệt hại về người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGỌC SƠN ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN