Suy thận khiến chỉ số creatinin tăng cao - Đừng lo khi đã có giải pháp này!
Trong điều trị suy thận, nếu giảm được chỉ số creatinin về mức bình thường sẽ giúp cải thiện bệnh hiệu quả. Vậy giải pháp là gì?
Creatinin bình thường là bao nhiêu?
Creatin là phân tử giữ vai trò rất quan trọng trong việc tạo năng lượng của cơ. Creatin bị thoái hóa trong các cơ sẽ tạo thành creatinin. Creatinin lọc qua các cầu thận và không được ống thận tái hấp thu nên phản ánh chính xác chức năng lọc của thận. Theo đó, creatinin trong cơ thể có nguồn gốc ngoại sinh do thức ăn cung cấp và nguồn gốc nội sinh từ gan tổng hợp. Một phần lớn creatinin được duy trì ổn định trong các cơ.
Chỉ số creatinin trong máu của một người bình thường sẽ nằm trong khoảng giá trị tương ứng sau đây:
+ Nam giới trưởng thành: 0,6 – 1,2 mg/dl (xấp xỉ 74 – 110 µmol/l).
+ Nữ giới trưởng thành: 0,5 – 1,1 mg/dl (xấp xỉ 58 – 96 µmol/l).
+ Tuổi vị thành niên: 0,5 – 1,0 mg/dl (tương đương 44 – 88,4 µmol/l).
+ Trẻ em: 0,3 – 0,7 mg/dl (khoảng 26,52 – 61,99 µmol/l).
Chỉ số creatinin có ý nghĩa gì trong chẩn đoán suy thận?
Thận duy trì nồng độ creatinin trong máu ở mức bình thường nên creatinin là yếu tố đáng tin cậy trong việc đánh giá chức năng thận. Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinin bình thường có nghĩa là chức năng thận ổn định. Còn trong trường hợp nồng độ creatinin tăng cao đồng nghĩa với việc chức năng thận đang bị rối loạn. Bởi vì khi cơ quan này suy yếu sẽ làm cho quá trình lọc creatinin bị giảm. Từ đó nồng độ creatinin trong máu sẽ tăng lên nhanh chóng.
Giá trị xét nghiệm nồng độ creatinin tương ứng với các cấp độ bệnh như sau:
Giá trị xét nghiệm chỉ số creatinin trong suy thận
Trong điều trị suy thận, nếu hạ được chỉ số creatinin về ngưỡng an toàn sẽ góp phần cải thiện các triệu chứng của bệnh như: Phù, mệt mỏi, buồn nôn, khó chịu,… Vì vậy, tìm ra một giải pháp giúp điều trị suy thận cũng như hạ chỉ số creatinin là vấn đề cấp thiết.
>>> Xem thêm: Suy thận độ 3 nặng hay nhẹ, có chữa được không tại đây.
Công thức thảo dược giúp hạ chỉ số creatinin an toàn, hiệu quả
Chỉ số creatinin tăng cao là một trong những vấn đề hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến thận và sức khỏe. Theo các chuyên gia, ngoài việc quan tâm đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, người bệnh nên chú ý tới việc dùng thuốc sao cho đúng, đủ để kiểm soát chỉ số này. Tuy nhiên, các thuốc tây y chỉ cải thiện triệu chứng, kèm theo đó là nhiều tác dụng phụ khi dùng lâu dài. Chính bởi vậy mà hiện nay, xu hướng cải thiện suy thận bằng đông y được nhiều người lựa chọn. Bởi lẽ, phương pháp sử dụng thảo dược tự nhiên lành tính, không gây tác dụng phụ cũng như ảnh hưởng tới chức năng thanh lọc của thận và giúp cải thiện bệnh hiệu quả. Đi đầu cho xu hướng đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thành phần chính chiết xuất từ cây dành dành.
Dành dành được chứng minh có tác dụng tốt đối với người bị suy thận
Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa nhiều thảo dược quý khác như: Đan sâm, hoàng kỳ, linh chi đỏ, mã đề, bạch phục linh, râu mèo,… mang đến công dụng:
- Giúp giảm tổn thương thận, làm chậm tiến trình suy thận.
- Bảo vệ và tăng cường chức năng thận, tăng đào thải chất độc hại ra khỏi cơ thể.
- Tăng cường năng lượng cho tế bào thận, giúp bổ máu, giảm nhẹ triệu chứng.
Trong chương trình “Tư vấn sức khỏe” được phát sóng trên truyền hình Quốc hội, PGS.TS Trần Đình Ngạn cho biết: “Trong dân gian có nhiều vị thuốc rất tốt. Tiêu biểu như dành dành, thảo dược này được nghiên cứu năm 2017 chứng minh có tác dụng làm chậm lại quá trình xơ hóa thận, ức chế quá trình dịch chuyển biểu mô và trung mô. Đan sâm giúp chống gốc tự do, chống đau thắt động mạch vành, chống đông máu và tắc mạch rất tốt…”.
Đặc biệt, theo khảo sát của Thời báo Kinh tế, tỷ lệ người dùng hài lòng khi dùng sản phẩm rất cao, lên tới 92,9%.
Trong bối cảnh trên thị trường có nhiều sản phẩm được giới thiệu với công dụng phòng ngừa và cải thiện suy thận, chuyên gia khuyên mọi người nên sáng suốt lựa chọn sản phẩm theo các tiêu chí nổi bật: Lịch sử ra đời và phát triển lâu năm trên thị trường, được sản xuất - phân phối bởi đơn vị uy tín, thực tiễn nhiều người sử dụng tích cực, thành phần được nghiên cứu và được giới thiệu tại hội thảo chuyên ngành. Với những tiêu chí nêu trên thì chỉ thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thành phần chính chiết xuất từ cây dành dành là đáp ứng đầy đủ.
Trên thực tế, đã có rất nhiều người đã tin tưởng sử dụng sản phẩm cho hiệu quả tốt. Điển hình là trường hợp cải thiện suy thận độ 4 của ông Nguyễn Công Nhuận (ở Nghệ An). Xem chi tiết chia sẻ của ông tại đây.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương – Sản phẩm cho người bị suy thận, chạy thận Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương là sự kết hợp giữa các thảo dược quý như: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, cao linh chi đỏ, trầm hương, bạch phục linh, cao râu mèo, cao mã đề, Coenzyme Q10, L-carnitine. Sản phẩm có tác dụng: Giúp bổ thận, lợi tiểu. Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, khó tiểu, tiểu rắt, vô niệu do thận kém. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương Tiếp thị bởi: Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu Địa chỉ: 171 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 01502/2019/ATTP-XNQC. Nhằm tiết kiệm chi phí cho người sử dụng, nhãn hàng Ích Thận Vương đang triển khai chương trình: - Mua 6 tặng 1: Khi mua 6 hộp Ích Thận Vương (loại 30 viên), quý khách sẽ được tặng 1 hộp 30 viên cùng loại - Mua 1 tặng 1: Khi mua 1 hộp Ích Thận Vương (loại 180 viên), quý khách sẽ được tặng 1 hộp 30 viên. Hơn nữa, nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, nhãn hàng Ích Thận Vương tự tin cam kết hoàn lại 100% tiền cho khách hàng nếu sử dụng không hiệu quả. Hãy đăng ký để được tham gia chương trình! *Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh |
Để tìm hiểu sản phẩm mà ông Nhuận đã dùng hiệu quả, mời bạn xem tại đây.
Nguồn: [Link nguồn]