SCHWINDAY: Khám phá công nghệ mới cho phẫu thuật khúc xạ không chạm – Bước tiến vượt bậc

Sự kiện SCHWINDAY – Level Up Your Vision vừa diễn ra tại Phú Quốc đã mang lại cái nhìn toàn diện về những bước tiến vượt bậc của công nghệ mới cho phẫu thuật khúc xạ không chạm

Đây là buổi hội thảo được tổ chức quy mô, quy tụ nhiều chuyên gia và bác sĩ nhãn khoa hàng đầu tham dự. Hội thảo do Tập đoàn SCHWIND eye-tech-solutions phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can – đơn vị phân phối SCHWIND tại Việt Nam tổ chức. Tại hội thảo, các chuyên gia và bác sĩ nhãn khoa trong và ngoài nước đã trình bày báo cáo lâm sàng, chia sẻ chuyên sâu về các công nghệ laser tiên tiến hiện nay như Laser Excimer, SmartSurfACE, SmartSight hay PresbyMAX.

SmartSight – Công nghệ phẫu thuật khúc xạ hiện đại mới

Mở đầu cho sự kiện, ông Domenic Von Planta, Giám đốc điều hành SCHWIND eye-tech-solutions, đã đưa ra tầm nhìn và tương lai về sự phát triển của phẫu thuật khúc xạ trong thời gian tới. Theo dự báo, 50% dân số sẽ gặp vấn đề về tật khúc xạ vào năm 2050. Khi đó, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong phẫu thuật khúc xạ sẽ trở thành nhu cầu cấp thiết của đại đa số người dân. Chính sự phát triển công nghệ phẫu thuật sẽ giúp hàng triệu người cải thiện thị lực.

Ông cho biết: “Tại SCHWIND hiện đang ghi nhận ước tính có đến 4.000 đôi mắt được phẫu thuật mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là cứ mỗi 40 giây trôi qua sẽ có một bệnh nhân lấy lại được thị lực gần như hoàn hảo”. Ông cho rằng, tật khúc xạ nếu không được giải quyết triệt để chính là nguyên nhân lớn nhất gây suy giảm thị lực.

Ông Domenic Von Planta, Giám đốc điều hành SCHWIND eye-tech-solutions

Ông Domenic Von Planta, Giám đốc điều hành SCHWIND eye-tech-solutions

Trong bài phát biểu của mình, ông dành nhiều tâm huyết chia sẻ về công nghệ SmartSight sử dụng tia Laser Femtosecond bằng kỹ thuật tách phiến nhu mô giác mạc và không tạo vạt. SmartSight là phương pháp phẫu thuật nhẹ nhàng và chính xác, cho phép lấy đi lớp giác mạc phía trên mà không cần chạm vào mắt. Với SmartSight, bác sĩ có thể phẫu thuật cả cận và loạn thị. Điểm độc đáo nhất của công nghệ này là hệ thống CenTrax® định tâm thông minh và theo dõi mắt chủ động.

ThS.BS. Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô – Đơn vị đầu tiên nhận chuyển giao công nghệ phẫu thuật khúc xạ SmartSight tại Việt Nam chia sẻ: “Ước tính 99% mắt chỉnh loạn thị đạt mục tiêu. Công nghệ này sử dụng thông tin trực tiếp từ mống mắt của bệnh nhân thu được ở tư thế thẳng đứng. Bù trừ xoay trục diễn ra trong quá trình docking và trước khi đặt vòng hút. Sau khi hút và trong quá trình laser, lực hút giữ cho mắt ở đúng vị trí, tránh các chuyển động quay ngang và xoay. Phương pháp này tránh được lỗi của con người và ảnh hưởng chủ quan trong việc thiết lập ba điểm đánh dấu để định tâm”.

ThS.BS. Đinh Thị Phương Thủy – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô chia sẻ tại hội nghị Schwinday

ThS.BS. Đinh Thị Phương Thủy – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô chia sẻ tại hội nghị Schwinday

Công nghệ SmartSurfACE và sự kết hợp hoàn hảo với Laser Excimer

Các chuyên gia, bác sĩ cũng chia sẻ nhiều nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn khi sử dụng công nghệ SmartsurfACE – Phẫu thuật khúc xạ “không chạm” bằng Laser Excimer để điều chỉnh bề mặt giác mạc mà không cần tạo vạt. Phương pháp này giúp xử lý giác mạc một cách chính xác và ít xâm lấn hơn, đem lại kết quả hồi phục thị lực nhanh, mau lành vết thương, không có tác dụng phụ so với các phương pháp khác.

Theo ThS.BS. Trần Thế Hưng – Giám đốc Bệnh viện Mắt Việt Nhật, SmartSurfACE an toàn vì lớp biểu mô được lấy đi chính xác và dễ dàng hơn bao giờ hết, do không tạo vạt nên không có biến chứng vạt. Ngoài ra, công nghệ SmartPulse tạo ra bề mặt láng mịn, biểu mô lành nhanh hơn và thị lực cải thiện nhanh hơn.

ThS.BS. Trần Thế Hưng – Giám đốc Bệnh viện Mắt Việt Nhật chia sẻ tại hội nghị Schwinday

ThS.BS. Trần Thế Hưng – Giám đốc Bệnh viện Mắt Việt Nhật chia sẻ tại hội nghị Schwinday

Thú vị hơn, ThS.BS Nguyễn Văn Giáp, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt Sông Cầu đã mang đến sự kiện bài báo cáo chi tiết của một ca lâm sàng xử lý biến chứng vạt giác mạc bằng công nghệ SmartSurfACE trên máy Schwind. ThS. BS Giáp cho biết: “Đối với trường hợp rách vạt nghiêm trọng cần thời gian chờ tái tạo giác mạc trước khi phẫu thuật lại. Thời gian chờ ít nhất từ 3-6 tháng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vạt bị hỏng, không thể tái sử dụng có thể chuyển sang phương pháp SmartSurfACE không tạo vạt”.

Từ trái sang: GS.TS. Nguyễn Đức Anh – Giảng viên bộ môn Mắt trường Đại học Y Hà Nội trao đổi cùng ThS.BS. Nguyễn Văn Giáp

Từ trái sang: GS.TS. Nguyễn Đức Anh – Giảng viên bộ môn Mắt trường Đại học Y Hà Nội trao đổi cùng ThS.BS. Nguyễn Văn Giáp

Bên cạnh hai công nghệ Smartsight và SmartSurfACE, sự kiện này còn đề cập đến PresbyMAX – Công nghệ đi đầu trong phẫu thuật lão thị hiện nay. Các chuyên gia đã trình bày về kỹ thuật, những lưu ý trong thăm khám và tư vấn phẫu thuật lão thị sao cho hiệu quả nhất, đáp ứng kỳ vọng của bệnh nhân.

SCHWIND – Lựa chọn hàng đầu của bác sĩ chuyên khoa khúc xạ tại Việt Nam

Những chuyên gia, bác sĩ báo cáo tại sự kiện đều đánh giá cao và tin tưởng vào các công nghệ tiên tiến của SCHWIND.

Khi phân tích đặc tính kỹ thuật của các công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ, TS.BS. Đinh Thị Hoàng Anh, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh, đánh giá rằng: “Schwind Atos với hệ thống theo dõi mắt thông minh và chức năng bù trừ xoay đảm bảo an toàn tối đa. Phẫu thuật bằng laser Femtosecond trên Atos có độ chính xác cao: năng lượng thấp, tần số cao, tốc độ lấy nét bằng laser nhanh, dữ liệu từ bản đồ giác mạc được nhập tự động vào máy. Thiết kế lenticule tối ưu hóa giúp bảo tồn mô giác mạc, tiếp cận ít xâm lấn nhờ nón hút cong, không làm tổn thương mô, hồi phục nhanh và giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật”.

TS.BS. Đinh Thị Hoàng Anh – Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Hồng Ngọc

TS.BS. Đinh Thị Hoàng Anh – Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Hồng Ngọc

Theo một số nghiên cứu lâm sàng, 93% số mắt phẫu thuật bằng công nghệ SmartSight đạt được thị lực không chỉnh kính (UDVA) là 20/20 hoặc tốt hơn sau 12 tháng phẫu thuật và 98% bệnh nhân điều trị bằng tia Laser Excimer Schwind AMARIS đạt được thị lực hoàn hảo 20/20 sau 6 tháng. Từ đó có thể thấy, công nghệ laser của SCHWIND không chỉ được các bác sĩ chuyên khoa mắt đánh giá cao, mà còn được nhiều bệnh nhân lựa chọn bởi sự an toàn, hiệu quả và thị lực phục hồi nhanh chóng.

Trong hơn 30 năm nghiên cứu và phát triển, SCHWIND không ngừng cải tiến và đổi mới công nghệ, từ Laser Excimer đến Laser Femtosecond. “Nhìn về tương lai, chúng tôi tập trung vào kết nối và hiệu quả quy trình làm việc, tiếp tục đổi mới với các sản phẩm như Foresight, PresbyMAX và cải thiện phương pháp điều trị tùy chỉnh”, ông Domenic Von Planta chia sẻ thêm tại sự kiện. Được biết Foresight giúp tiên lượng kết quả phẫu thuật, cung cấp ước tính về giác mạc sau phẫu thuật liên quan đến phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng laser một cách cá nhân hóa.

Những nỗ lực này không chỉ giúp SCHWIND duy trì vị thế dẫn đầu, mà còn mang đến những giải pháp tiên tiến trong việc giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng và tăng tốc quá trình hồi phục, trở thành đối tác đồng hành đáng tin cậy của bác sĩ khúc xạ và là lựa chọn hoàn hảo cho bệnh nhân gặp vấn đề về tật khúc xạ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vietcan ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN