Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng - Chàng bác sĩ với con đường gìn giữ tuyến giáp cho mọi người

Mỗi một nghề nghiệp thì đều có những nhiệm vụ của riêng mình và nghề bác sĩ thì cái nhiệm vụ, chức phận đó còn thiêng liêng hơn rất là nhiều, mỗi chuyên ngành sẽ có những đặc thù riêng biệt. Ở đây, có một bác sĩ có một nhiệm vụ đặc biệt đó chính là “Giữ gìn tuyến giáp cho mọi người”, người đó chính là BS. Lê Lý Trọng Hưng, hiện đang là bác sĩ siêu âm – điện quang can thiệp tại trung tâm ung bướu lớn nhất miền Nam.

Bệnh lý tuyến giáp rất phổ biến ở Việt Nam, chiếm hơn 80% dân số có bướu trong tuyến giáp và thường phát hiện qua thăm khám sức khỏe định kỳ, vì đa phần các bướu tuyến giáp sẽ không có triệu chứng. Và theo quan niệm trước thì bướu sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ đi tuyến giáp dù bướu không quá to vô tình làm cho bệnh nhân phải dùng thuốc bù hormone giáp suốt đời và mang một vết sẹo trên cổ khó mà giấu đi.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng – Chàng bác sĩ ngày đêm ra sức gìn giữ tuyến giáp.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng – Chàng bác sĩ ngày đêm ra sức gìn giữ tuyến giáp.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng và con đường gìn giữ tuyến giáp, người tiên phong mang phương pháp mới trong điều trị u tuyến giáp.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm công tác tại bệnh viện ung bướu lớn nhất miền Nam, bác sĩ Hưng nhận thấy ngày càng có quá nhiều bệnh nhân còn rất trẻ nhưng đã bị mất tuyến giáp, trên cổ lại có vết sẹo xấu xí, do đó bác sĩ Hưng quyết tâm mang được phương pháp mới điều trị tuyến giáp bằng sóng cao tần về TP. Hồ Chí Minh với mong muốn giúp đỡ thật nhiều bệnh nhân bị u trong tuyến giáp có thể bảo toàn được tuyến giáp, không cần phải dùng hormone giáp suốt đời và đặc biệt hoàn toàn không có sẹo trên cổ.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng và bệnh nhân chuẩn bị đốt sóng cao tần u tuyến giáp.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng và bệnh nhân chuẩn bị đốt sóng cao tần u tuyến giáp.

Hiện nay với hơn 3000 ca can thiệp sóng cao tần là một con số không quá lớn nhưng cũng là một khối tài sản quý giá trong con đường “gìn giữ tuyến giáp” của mình thì những u tuyến giáp có kích thước <40mm (thể tích <50ml) thì chỉ cần 1 lần điều trị duy nhất là đạt hiệu quả 100%. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, tương tác nói chuyện với bác sĩ, thời gian cần để thực hiện chỉ mất 30-45 phút và sau đó bệnh nhân đã có thể nói lời “tạm biệt” với cục u trong tuyến giáp của mình. Hoàn toàn không đau đớn, không cần nghỉ dưỡng sau khi nghỉ ngơi tại giường 60 phút thì bệnh nhân có thể ra về và sinh hoạt như bình thường.

Trong một clip phỏng vấn bệnh nhân có người đã từng nói đùa thế này - “Đốt sóng cao tần xong hôm sau em đi hát karaoke luôn đó bác sĩ”. Thật vậy vì đây là một phương pháp rất nhẹ nhàng sau thực hiện thì không cần nghỉ dưỡng đặc biệt giọng nói được bảo vệ tuyệt đối an toàn do đó bệnh nhân không cần quá lo ngại về vấn đề này.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng và những bệnh nhân vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm sau khi thực hiện can thiệp đốt sóng cao tần u tuyến giáp

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng và những bệnh nhân vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm sau khi thực hiện can thiệp đốt sóng cao tần u tuyến giáp

Trong tất cả các trường hợp bác sĩ Hưng đều sẽ là người trực tiếp thăm khám cũng như làm can thiệp, vì bác sĩ có nói - “cầm kim đốt thì ai cũng cầm được nhưng đốt cho cái u chết hoàn toàn và không tái phát cũng như bảo toàn giọng nói cho bệnh nhân thì không phải ai cũng làm được! Xem bệnh nhân như người thân của mình hãy làm điều tốt nhất chúng ta có thể!”

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng dành cuối mỗi buổi khám 30 phút để giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng dành cuối mỗi buổi khám 30 phút để giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân

Với châm ngôn “Người bệnh là người thân” nên tại phòng khám BS. Hưng luôn có những ưu ái như khám miễn phí hoàn toàn cho nhưng người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt bác sĩ Hưng còn có một nhóm cộng đồng rất lớn trên Facebook nơi để quý bà con ở xa không có điều kiện lên tuyến trên khám bệnh có thể được tư vấn về các bệnh lý ung bướu một cách cặn kẽ, công khái, trực tiếp và đặc biệt hoàn toàn miễn phí, giúp bà con ở xa có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí di chuyển. Do đó bác sĩ Hưng luôn được quý bà con bệnh nhân gần xa rất yêu mến, bác luôn vui vẻ ân cần và tận tụy dù là người già hay trẻ, dù bệnh nhân là người nông thôn hay thành thị, với bác sĩ Hưng mọi người đều giống nhau, đều là những người thân của mình.

Yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN