Xung đột Israel - Hamas: Mỹ nhận cảnh báo "rắn" từ các nhóm vũ trang ở Trung Đông

Các nhóm vũ trang có thế lực ở Iraq và Yemen tuyên bố sẽ không để yên nếu Mỹ can thiệp vào xung đột Israel - Hamas.

Các thành viên của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah ở Iraq đứng trên một chiếc xe tăng. Ảnh: AAP

Các thành viên của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah ở Iraq đứng trên một chiếc xe tăng. Ảnh: AAP

Hãng Reuters ngày 11/10 đưa tin, các nhóm vũ trang có thế lực ở Iraq và Yemen dọa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ nếu Washington hỗ trợ Israel, can thiệp vào xung đột Israel - Hamas

Kataib Hezbollah, một nhóm vũ trang khét tiếng tại Iraq được cho là có quan hệ với Iran, tuyên bố sẽ dùng tên lửa và UAV để tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq nếu Washington can thiệp vào xung đột Israel - Hamas. 

Các quan chức Mỹ từng cáo buộc Kataib Hezbollah thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq, dù nhóm này phủ nhận trách nhiệm. 

Mỹ hiện có 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 binh sĩ khác ở Syria với nhiệm vụ cố vấn, hỗ trợ các lực lượng địa phương đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhóm khủng bố từng chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở cả 2 nước. 

Hadi Al-Amiri, chính trị gia Iraq và lãnh đạo lực lượng bán quân sự Badr Organization thân Iran, cũng đưa ra cảnh báo tương tự nhóm Kataib Hezbollah. 

"Nếu người Mỹ can thiệp, chúng tôi cũng sẽ làm vậy... Chúng tôi sẽ coi toàn bộ những thứ liên quan đến Mỹ là mục tiêu hợp pháp", Al-Amiri tuyên bố ngày 9/10. 

Badr Organization có liên kết với Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq, một tổ chức bán quân sự được nhiều phe phái ở Iran hậu thuẫn. PMF công khai ủng hộ các phe phái Palestine. 

Theo Reuters, trong những năm qua, lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn thường xuyên tấn công các lực lượng Mỹ ở Iraq và Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bằng tên lửa. 

Tại Yemen, một quốc gia Trung Đông khác, lãnh đạo của phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn ngày 10/10 cảnh báo rằng, nhóm này sẽ đáp trả bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào Dải Gaza bằng tên lửa, UAV tự sát hoặc các lựa chọn quân sự khác. Người này còn cho biết Houthi sẵn sàng phối hợp với các thành viên khác của "Trục Kháng cự", bao gồm các phe phái Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq và Hezbollah ở Lebanon. 

Phong trào Houthi đã đối đầu với liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu kể từ năm 2015, trong cuộc xung đột khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Yemen đã có năm 2022 tương đối yên bình khi các cuộc đàm phán hòa bình có kết quả thuận lợi.

Nguồn: [Link nguồn]

Đằng sau cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas vào Israel

Theo một số chuyên gia, chiến thuật mà Hamas sử dụng trong cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10 là một trong những chiến thuật phức tạp nhất của nhóm này, cho thấy mức độ lên kế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN