WSJ: Kế hoạch gửi quân đến Ukraine của Anh, Pháp sụp đổ
Kết thúc hội nghị diễn ra ở Paris hôm 27/3, Anh và Pháp không thể thuyết phục các nước đồng minh châu Âu và đối tác để thực hiện sứ mệnh triển khai quân ở Ukraine.
Các lãnh đạo châu Âu và đối tác chụp ảnh chung sau hội nghị ở Paris ngày 27/3. Ảnh: WSJ.
Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Anh và Pháp đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục các đồng minh châu Âu gửi quân đến Ukraine để đảm bảo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đạt được giữa Kiev và Moscow.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đón hàng chục nhà lãnh đạo, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tới Điện Elysee vào ngày 27/3 để tìm kiếm thỏa thuận về việc triển khai lực lượng lục quân, không quân và hải quân châu Âu đến Ukraine.
Tuy nhiên, sau nhiều giờ đàm phán, bao gồm một cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, ông Macron rời cuộc họp mà các bên không đạt được một cam kết cụ thể. Ông cho biết tại cuộc họp báo rằng một số nước đã bày tỏ mong muốn triển khai lực lượng, nhưng chỉ trong các cuộc trao đổi riêng.
Trước mắt, Anh và Pháp sẽ cử một nhóm cố vấn đến Ukraine để đánh giá nhu cầu về quân số của Kiev cũng như vị trí triển khai. Theo ông Macron, nhóm này cũng sẽ làm việc với quân đội Ukraine nhằm đảm bảo họ được huấn luyện và trang bị đủ để đối phó với Nga.
Mặc dù không gác lại kế hoạch triển khai quân, Pháp và Anh dường như đã thừa nhận sáng kiến sẽ không đi đến đâu cả vì lập trường của Mỹ chưa thay đổi.
Lo ngại về vai trò của Mỹ
Một trong những vấn đề trung tâm khiến các nước châu Âu do dự là việc Mỹ có sẵn sàng hỗ trợ triển khai quân hay không nếu họ bị tấn công bởi Nga. Cho đến nay, Washington chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, tuần trước đã bác bỏ sáng kiến của Anh và Pháp, gọi đây là một “động thái mang tính trình diễn” và là “nỗ lực để bắt chước cựu lãnh đạo Winston Churchill”.
“Mong muốn của tôi là có sự tham gia của Mỹ bên cạnh chúng tôi", ông Macron nói. “Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho một kịch bản mà họ có thể không tham gia”.
Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện vào đầu tháng này. Ảnh: WSJ.
Câu hỏi liệu châu Âu có sẵn sàng đảm nhận vai trò bảo đảm an ninh khu vực thay cho Mỹ hay không vẫn đang phủ bóng lên lục địa này. Các chính phủ châu Âu đang tăng chi tiêu quốc phòng: Đức vừa thông qua gói tài trợ quốc phòng và cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ euro, trong khi Brussels đang đề xuất kế hoạch huy động 800 tỷ euro cho quân sự vào năm 2030.
“Chúng ta đang ở thời điểm quyết định trong lịch sử", ông Macron nói.
Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine cũng bộc lộ những chia rẽ sâu sắc về cách sử dụng nguồn lực quân sự của châu Âu. Liên minh châu Âu (EU) từng kỳ vọng sẽ thông qua gói viện trợ 40 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2025, bao gồm đạn dược, phòng thủ tên lửa và năng lực tấn công tầm xa. Tuy nhiên, một số quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha và Italia đã phản đối kế hoạch này.
Tại cuộc họp ở Paris, điều duy nhất các nước châu Âu nhất trí là cung cấp 2 triệu viên đạn cho Ukraine trong những tháng tới. Gói này nằm trong 17 tỷ euro viện trợ quân sự mà EU huy động được từ đầu năm. Đức cũng vừa phê duyệt khoản viện trợ quân sự bổ sung 3 tỷ euro cho Ukraine, trong khi ông Macron tuyên bố Pháp sẽ hỗ trợ thêm 2 tỷ euro trong năm nay.
Các quốc gia ngoài EU như Anh và Na Uy cũng cam kết đóng góp hàng tỷ USD viện trợ quân sự.
Chiến lược của Anh và Pháp
Ông Macron đón chào ông Zelensky ở Điện Elysee. Ảnh: WSJ.
Ông Macron triệu tập cuộc họp với sự tham gia của 31 quốc gia, bao gồm cả Canada và Úc, với mục tiêu tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và xác định các cam kết an ninh mà châu Âu có thể đưa ra cho Kiev.
Các quan chức Anh và Pháp coi kế hoạch triển khai quân như một cách để đảm bảo vị thế trong đàm phán, sau khi Mỹ gạt các thủ đô châu Âu ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán với Nga.
Giới chức Pháp tin tưởng các nước châu Âu sẽ sẵn sàng cung cấp lực lượng hải quân và không quân cho kế hoạch này. Tuy nhiên, việc tìm đủ quân số triển khai trên bộ vẫn là một dấu hỏi lớn.
Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của Washington vẫn là yếu tố then chốt và hiện vẫn chưa rõ liệu có thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình nào để tạo điều kiện cho việc triển khai quân hay không.
“Hiện tại chúng ta chưa biết có thỏa thuận nào hay không, nó sẽ trông như thế nào. Do đó, điều chúng ta cần là các lựa chọn khả thi về mặt chính trị”, ông nói.
Thỏa thuận khoáng sản như hiện tại sẽ không đi đến đâu cả, nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zheleznyak nêu quan điểm sau khi xem đề xuất mới của Mỹ.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/03/2025 11:52 AM (GMT+7)