Vua Jordan mang thông điệp cứng rắn đến gặp Tổng thống Mỹ Trump

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Vua Abdullah của Jordan vào ngày 11/2 (giờ Mỹ). Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra rất căng thẳng, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ nêu ý tưởng tiếp quản Dải Gaza và dọa cắt viện trợ cho quốc gia Ả-rập đồng minh nếu từ chối tiếp nhận người Palestine.

Vua Jordan Abdullah trong cuộc gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Vua Jordan Abdullah trong cuộc gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Đề xuất của ông Trump về việc Mỹ tiếp quản Dải Gaza, di dời người Palestine và biến vùng đất đó thành "Riviera của Trung Đông" đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ thế giới Ả-rập.

Những phát biểu này gây ra sự phức tạp mới cho khu vực vốn đã rối bời, đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Ngày 10/2, Hamas thông báo sẽ ngừng thả các con tin Israel cho đến khi có thông báo mới, cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận. Sau đó, ông Trump nói rằng nên hủy bỏ lệnh ngừng bắn nếu Hamas không trả tự do cho tất cả con tin còn lại.

Trước chuyến thăm, Vua Abdullah phản đối bất kỳ hành động nào nhằm sáp nhập đất đai và di dời người Palestine. Ông cảnh báo làm như vậy có thể thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan, gây hỗn loạn trong khu vực, gây nguy hiểm cho hòa bình với Israel và đe dọa sự tồn vong của nước này.

Ông Trump thể hiện ngày càng mất kiên nhẫn với các nhà lãnh đạo Ả-rập phản đối kế hoạch của ông. Phát biểu với các phóng viên ngày 10/2 về Vua Abdullah, ông Trump nói: "Tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp nhận". Khi được hỏi có dừng viện trợ cho Jordan và Ai Cập nếu họ từ chối làm theo yêu cầu hay không, ông Trump nói: "Vâng, có thể, chắc chắn rồi, tại sao không... nếu họ không đồng ý, tôi có thể sẽ từ chối viện trợ".

Nằm giữa Ả-rập Xê-út, Israel và Bờ Tây, Jordan là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người tị nạn Palestine. Tình trạng và số lượng đông đúc của cộng đồng này từ lâu đã gây lo lắng các lãnh đạo Jordan.

Mỹ cung cấp nguồn viện trợ kinh tế và quân sự lớn nhất cho Jordan trong nhiều thập kỷ, ở mức hơn 1 tỷ USD/năm. Jordan ký hiệp ước hòa bình với Israel từ năm 1994, nhưng quan hệ hai bên thường xuyên căng thẳng.

Phát ngôn viên của Hamas đã lên tiếng sau khi ông Trump ra tối hậu thư với nhóm vũ trang này về việc trao trả con tin cho Israel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tú Linh - Reuters ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN