Vụ xả súng 26 người chết ở Kashmir: Ấn Độ trừng phạt nước láng giềng
Vụ tấn công dân thường đẫm máu nhất tại Ấn Độ trong gần 20 năm đã đẩy quan hệ giữa nước này và Pakistan vào vòng xoáy căng thẳng mới. New Delhi ngay lập tức có phản ứng mạnh tay với nước láng giềng.
Cảnh sát Ấn Độ đứng gác tại một trạm kiểm soát sau vụ tấn công đẫm máu ở phía nam Kashmir, ngày 22/4/2025. Ảnh: Reuters
Theo Reuters, chính phủ Ấn Độ ngày 23/4 đã công bố loạt biện pháp cứng rắn nhằm hạ cấp quan hệ với Pakistan, sau vụ tấn công đẫm máu tại thung lũng Baisaran thuộc phần do Ấn Độ kiểm soát ở vùng Kashmir khiến 26 du khách thiệt mạng.
Tại buổi họp báo ngày 23/4, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cho biết: "Cuộc họp khẩn của nội các an ninh Ấn Độ đã xác định có yếu tố xuyên biên giới liên quan đến vụ tấn công, từ đó đưa ra các hành động đáp trả Pakistan".
Theo Reuters, các biện pháp chính được Ấn Độ công bố gồm các điểm như sau:
Thứ nhất, Ấn Độ tạm ngưng Hiệp ước phân chia nguồn nước sông Indus năm 1960. Hiệp ước này từng trụ vững ngay cả trong thời chiến.
Thứ hai, New Delhi đóng cửa điểm qua lại biên giới trên bộ duy nhất giữa 2 nước. Do không có chuyến bay trực tiếp giữa hai nước, quyết định trên đồng nghĩa với việc mọi hình thức giao thông giữa Ấn Độ và Pakistan đã bị cắt đứt hoàn toàn. Người Pakistan đã nhập cảnh vào Ấn Độ phải quay về nước trước ngày 1/5.
Thứ ba, Ấn Độ hủy toàn bộ thị thực đặc biệt khu vực Nam Á cấp cho công dân Pakistan. Những người Pakistan đang lưu trú tại Ấn Độ có 48 giờ để rời đi.
Thứ tư, Ấn Độ sẽ trục xuất toàn bộ cố vấn quân sự của phái bộ Pakistan tại New Delhi trong vòng một tuần. Ấn Độ cũng sẽ rút các cố vấn quốc phòng tại Pakistan và giảm biên chế phái bộ tại Islamabad (Pakistan) từ 55 xuống còn 30 người.
Theo Reuters, phía Pakistan chưa phản hồi chính thức ngay lập tức. Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan ông Shehbaz Sharif đã triệu tập cuộc họp Ủy ban An ninh Quốc gia vào sáng 24/4, theo thông báo do Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đăng tải trên mạng xã hội X.
Lực lượng an ninh Ấn Độ ở vùng Jammu và Kashmir. Ảnh: PTI
Ngày 23/4, một vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại thung lũng Baisaran, thuộc khu vực Pahalgam – một điểm đến nổi tiếng tại vùng Jammu và Kashmir, nơi có phong cảnh hùng vĩ thuộc dãy Himalaya. Đây là khu vực đã trở thành tâm điểm đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan trong nhiều thập kỷ, với hàng loạt cuộc giao tranh, nổi dậy vũ trang và căng thẳng ngoại giao.
Tổng số người thiệt mạng là 26 người, bao gồm 25 công dân Ấn Độ và 1 người Nepal, ngoài ra còn ít nhất 17 người bị thương. Đây là vụ tấn công vào dân thường nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ kể từ thảm kịch Mumbai 2008, và đã làm lung lay sự ổn định tương đối ở Kashmir – nơi du lịch đã phục hồi mạnh trong bối cảnh lực lượng nổi dậy chống Ấn Độ suy yếu.
Theo Reuters, nhóm vũ trang "Kashmir Resistance" đã lên tiếng nhận trách nhiệm qua mạng xã hội, nói rằng việc hơn 85.000 "người ngoài" được đưa vào định cư tại đây đã gây ra "thay đổi nhân khẩu học" không thể chấp nhận. Cơ quan an ninh Ấn Độ cho rằng nhóm này là mặt trận của các tổ chức cực đoan có trụ sở tại Pakistan như Lashkar-e-Taiba và Hizbul Mujahideen.
Phía Pakistan phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, khẳng định chỉ “hỗ trợ về mặt đạo đức, chính trị và ngoại giao” đối với người Kashmir.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Shafqat Ali Khan, tuyên bố: “Việc các du khách thiệt mạng khiến chúng tôi lo ngại. Chúng tôi xin chia buồn với thân nhân các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục".
Lễ hội Maha Kumbh Mela 2025 tại Prayagraj, bang Uttar Pradesh (UP) của Ấn Độ phá vỡ kỷ lục về số người tham gia và lượng rác thải. Đáng nói, nồng độ...
Nguồn: [Link nguồn]
-24/04/2025 10:52 AM (GMT+7)