Video: Quân đội Nga dùng chiến thuật mới, "1 đấu 1" với UAV khét tiếng của Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nỗ lực săn lùng máy bay ném bom không người lái “Baba Yaga” của Ukraine diễn ra suốt ngày đêm, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Video: 2 UAV “Baba Yaga” của Ukraine bị UAV cỡ nhỏ đâm trực diện (nguồn: RT)

Hôm 20/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã thành công khi sử dụng chiến thuật dùng UAV đâm trực diện để đối phó với loại UAV cỡ lớn của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy 2 UAV cỡ lớn của Ukraine (quân đội Nga gọi là “Baba Yaga”) bị phá hủy bởi các UAV nhỏ hơn của Nga.

“Các phi công điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đang trực chiến 24/7 trên bầu trời vùng Kharkiv để tiêu diệt UAV tấn công của đối phương”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Quân đội Nga sẽ tiếp tục kế hoạch “tìm và diệt” UAV “Baba Yaga” của đối phương, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Được đặt theo tên của một phù thủy trong truyện dân gian, “Baba Yaga” là cách quân đội Nga gọi loại UAV cỡ lớn, có 6 cánh, của Ukraine, theo RT.

Hãng tin Nga cho hay, “Baba Yaga” là loại máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp, được lực lượng Ukraine hoán cải thành UAV quân sự. UAV “Baba Yaga” có kích thước lớn, một số chiếc sải cánh dài tới 3 mét, tải trọng lên tới 50kg.

UAV “Baba Yaga thường được phóng trong đêm (nên có còn có tên gọi khác là UAV “ma cà rồng”) và mang theo bom để thả xuống các vị trí của đối phương.

Nhược điểm của UAV “Baba Yaga” là di chuyển tương đối chậm, cánh quạt phát ra tiếng ồn lớn nên dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, việc đánh chặn loại UAV này được cho là khó khăn vì chúng ít bị gây nhiễu bởi các hệ thống tác chiến điện tử, theo RT.

Dùng UAV nhỏ hơn đâm trực diện để “đổi mạng” là cách thức mới mà quân đội Nga sử dụng để phá hủy UAV “Baba Yaga”.

Hôm 20/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã đánh chặn hơn 100 UAV của Ukraine tập kích trong đêm.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ và đánh chặn 110 UAV, trong đó có 43 chiếc ở vùng Kursk (gần biên giới Ukraine).

Các khu vực khác bị UAV nhắm mục tiêu là vùng Lipetsk, Oryol Nizhny Novgorod, Belgorod, Bryansk và Moscow, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ở vùng Nizhny Novgorod, chính quyền địa phương cho biết có 4 lính cứu hỏa bị thương nhẹ do mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Giới chức Ukraine chưa lên tiếng về thông tin từ phía Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho rằng “kế hoạch chiến thắng” mà ông Zelensky mới công bố “không giải quyết được” xung đột Nga – Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN