Video: "Hỏa thần nhiệt áp" Nga tập kích vị trí phòng thủ Ukraine ở Bakhmut

Đoạn video mới được công bố hôm 6/4 quay cảnh đạn rocket nhiệt áp của Nga trút xuống khu vực trung tâm thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine.

Video do vệ tinh quay lại, được chuyên gia quân sự Rob Lee đến từ Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở ở Mỹ đăng tải vào ngày 6/4, theo báo Mỹ Newsweek.

Trong video, đạn rocket phóng từ "hỏa thần nhiệt áp" TOS-1A của Nga rơi xuống khu vực thành phố Bakhmut, tạo nên những quả cầu lửa lớn.

Pháo phản lực bắn đạn nhiệt áp TOS-1A được Nga sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Pháo phản lực bắn đạn nhiệt áp TOS-1A được Nga sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của Nga nã hỏa lực ở trung tâm Bakhmut. Đây là vũ khí rất hiệu quả trước các cứ điểm phòng thủ kiên cố của quân đội Ukraine ở khu vực đô thị", chuyên gia Rob Lee nói.

Không rõ cuộc tập kích của Nga bằng "hỏa thần nhiệt áp" TOS-1A diễn ra trước hay sau khi lính đánh thuê Wagner cắm cờ ở tòa thị chính Bakhmut.

Việc Nga nã hỏa lực mạnh, bao gồm pháo phản lực TOS-1A có thể là nguyên nhân khiến quân đội Ukraine phải rút khỏi trung tâm Bakhmut, tập trung củng cố tuyến phòng thủ ở phía tây thành phố.

Hôm 3/4, Nga lần đầu tiên bàn giao các xe phóng TOS-1A cho lực lượng đổ bộ đường không (VDV). Lính dù Nga hiện đang tham gia giao tranh ở Bakhmut, yểm trợ cho các nhóm xung kích của lính đánh thuê Wagner.

TOS-1A là pháo phản lực trang bị đầu đạn nhiệt áp. Mỗi xe phóng mang theo tối đa 24 đạn rocket, tầm bắn 10km. Đạn nhiệt áp được thiết kế để gây thiệt hại trên diện rộng, vô hiệu hóa bộ binh đối phương ngay cả khi đối phương ẩn nấp trong công sự kiên cố.

Mỗi quả đạn nhiệt áp hoạt động theo cơ chế phát nổ hai lần. Đầu tiên, ngòi nổ phát tán một đám mây hoặc sương mù hóa học trong không khí thông qua hiệu ứng sol khí. Đám mây này dễ dàng xâm nhập, len lỏi vào mọi ngóc ngách. Một vụ nổ thứ cấp diễn ra ngay sau đó sẽ đốt cháy đám mây và hút hết không khí, tạo ra hiện tượng chân không trong thời gian ngắn. Ngoài ra, quá trình đốt cháy nhiên liệu sẽ tạo ra sóng xung kích gây sát thương trên diện rộng.

Hôm 6/4, thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin tuyên bố binh sĩ Ukraine vẫn đang cố gắng bám trụ ở các khu vực phía tây Bakhmut. "Binh sĩ Ukraine vẫn đang cố gắng phòng thủ ở Bakhmut và họ chưa có dấu hiệu rút lui", ông Prigozhin nói. "Họ đang kiểm soát các tòa nhà cao tầng ở phía tây thành phố".

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine nêu lý do lực lượng Wagner tiến công mạnh mẽ trở lại ở Bakhmut

Lực lượng đánh thuê Wagner hiện nay không còn gặp khó khăn và cản trở ở "chảo lửa" Bakhmut như khi giao tranh vài tuần trước, theo nhận xét của một sỹ quan Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN