Ukraine tuyên bố thành lập chính quyền quân sự đầu tiên trên đất Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tuyên bố mới từ Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy nước này dường như có ý định kiểm soát lâu dài một bộ phận lãnh thổ Nga.

Xe bọc thép của Ukraine bị phá hỏng ở vùng Kursk (ảnh: TASS)

Xe bọc thép của Ukraine bị phá hỏng ở vùng Kursk (ảnh: TASS)

Phát biểu về tình hình chiến sự hôm 15/8, ông Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine – cho biết, Kiev đã thành lập chính quyền quân sự đầu tiên ở một số khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát thuộc vùng Kursk (Nga).

Ông Syrskyi cho biết, chính quyền này sẽ do tướng Eduard Moskaliov – cựu chỉ huy Lực lượng Liên hợp Ukraine – đứng đầu. Quyết định này đã được gửi đến Tổng thống Ukraine Zelensky.

“Lực lượng Ukraine ở vùng Kursk đã tiến sâu 35km và kiểm soát 1.150km2 lãnh thổ Nga”, ông Syrskyi nói, lưu ý rằng 82 khu định cư ở vùng Kursk hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine.

“Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã tiến thêm được 500 – 1,5km ở một số khu vực. Ngoại trừ Sudzha, chúng tôi đang truy quét đối phương ở 3 khu định cư khác”, ông Syrskyi nói.

Trước đó, hôm 14/8, ông Syrskyi tuyên bố thị trấn Sudzha bị lực lượng Ukraine kiểm soát hoàn toàn, điều mà phía Nga bác bỏ.

Hôm 15/8, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố, lực lượng nước này đang từng bước kiểm soát những vị trí chiến đấu tốt hơn ở vùng Kursk.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine – ông Igor Klymenko – Ukraine có thể thiết lập một “vùng đệm” trên lãnh thổ Nga để bảo vệ biên giới.

“Việc tạo ra vùng đệm ở Kursk là bước đi nhằm bảo vệ vùng biên giới của Ukraine khỏi các cuộc pháo kích diễn ra hàng ngày từ đối phương”, ông Klymenko nói.

Ukraine vẫn nỗ lực tăng quân ở biên giới (ảnh: Reuters)

Ukraine vẫn nỗ lực tăng quân ở biên giới (ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, Kiev không loại trừ khả năng thành lập “các cơ quan hành chính đặc biệt” ở vùng Kursk, trong bối cảnh lực lượng Ukraine nỗ lực lấn sâu vào lãnh thổ Nga.

Dẫn nhận định từ giới phân tích quân sự, Reuters cho hay, nếu Ukraine muốn kiểm soát các khu định cư trong lãnh thổ Nga một cách lâu dài, họ phải xây dựng được hệ thống hậu cần khéo léo và tránh khỏi các đòn tập kích của quân đội Nga.

Phát biểu trên kênh Rossiya-24 (Nga) hôm 15/8, ông Apty Alaudinov – chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat – nhấn mạnh, quân đội Nga sẽ không cho phép Ukraine chiếm đóng lãnh thổ ở vùng Kursk.

Ông Alaudinov cho biết, làng Martynovka ở Kursk đã được tái kiểm soát bởi quân đội Nga.

“Chúng tôi đã dọn sạch đối phương khỏi làng Martynovka. Hai ngôi làng khác, Cherkasskoye Porechnoye và Russkoye Porechnoye, cũng sắp được tái kiểm soát”, ông Alaudinov nói.

Làng Martynovka cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 18km, theo TASS.

Theo ông Alaudinov, quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công và giáng những đòn dữ dội vào lực lượng xâm nhập.

“Chúng tôi bắn mọi thứ có thể chuyển động được, mọi thứ mà chúng tôi nhìn thấy. Đối phương vẫn cố gắng tiến thêm từ mọi hướng. Nhưng mỗi ngày, lực lượng của họ lại bị bào mòn”, ông Alaudinov nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Alaudinov nhắc nhở công chúng Nga về cuộc xâm lược của Pháp vào năm 1812. Quân Pháp (do hoàng đế Napoleon chỉ huy) bước đầu có lợi thế, nhưng cuối cùng thất bại thảm hại trước Nga.

Đề cập đến tình hình thị trấn Sudzha, ông Alaudinov nhấn mạnh rằng giao tranh vẫn diễn ra và thị trấn này không bị Ukraine kiểm soát hoàn toàn.

Hôm 15/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng không quân, máy bay không người lái (UAV) và pháo binh Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công của Ukraine ở các khu vực Varvarovka, Safonovka, Sheptukhovka, Kauchuk, Alekseevsky và Matveevka (vùng Kursk).

“Ngôi làng Krupets được tái kiểm soát”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 6/8, Ukraine đã tổn thất 2.640 binh sĩ trong nỗ lực tấn công vùng Kursk.

Ở Donetsk (miền Đông Ukraine) quân đội Nga kiểm soát thêm làng Ivanovka bằng hành động “quyết liệt” của cánh quân Trung Tâm, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ huy Nga lên tiếng khi lực lượng Ukraine tuyên bố đã kiểm soát một thị trấn lớn ở vùng Kursk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN