Ukraine tuyên bố cứng, Nga cũng không nhân nhượng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gạt bỏ sáng kiến hòa bình của Liên minh châu Phi hôm 16-6, khẳng định không thể đàm phán với Nga.

Đoàn đại biểu cấp cao do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa dẫn đầu đã thăm Kiev và tiếp theo là thủ đô Moscow.

Theo ông Zelensky, Nga đã "lừa dối" thế giới trong nhiều năm với tiến trình Minsk và đang cố lặp lại điều đó. Ông lập luận để hòa bình xảy ra, quân đội Nga phải rời khỏi toàn bộ lãnh thổ độc lập của Ukraine.

Đề xuất Pháp - Đức mà Ukraine đã đồng ý vào năm 2015 được cho là mang lại hòa bình ở Donbass nhưng cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel năm ngoái thừa nhận rằng mục đích thực sự của nó là kéo dài thời gian để NATO trang bị vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra thất vọng khi cho rằng ông đã tin tưởng trong nhiều năm qua rằng Berlin và Paris đã thành thật, theo đài RT.

Tổng thống Ukraine và Tổng thống Comoros Azali Assoumani phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 16-6. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine và Tổng thống Comoros Azali Assoumani phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 16-6. Ảnh: AP

Theo đài RT, ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine đang giúp đỡ rất nhiều cho các quốc gia châu Phi về an ninh lương thực và thiết lập các trung tâm ngũ cốc trên lục địa này với các đối tác.

Trong khi đó, phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov mô tả cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây với Nga là "một cuộc xung đột địa chính trị", trong đó Mỹ đang cố loại bỏ một đối thủ mạnh và bằng mọi cách bảo vệ vị trí bá chủ của mình.

Ông Lavrov tuyên bố những nỗ lực trên là vô ích, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine và những bên ủng hộ sẽ buộc phải chấp nhận "thực tế cụ thể mới" trước khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Đầu tiên, theo ông Lavrov, Kiev phải chấp nhận rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào cũng cần phải tính đến việc mất các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, những vùng mà Nga đơn phương sáp nhập vào năm ngoái.

Trước khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Moscow đã đưa ra các điều khoản mở rộng hơn và ông Lavrov cảnh báo hôm 16-6 rằng Ukraine trì hoãn đàm phán càng lâu thì họ càng khó đạt được thỏa thuận với Nga.

Cuối cùng, ông Lavrov tuyên bố kỷ nguyên mà Mỹ và các đồng minh kiểm soát các thể chế toàn cầu hóa - chủ yếu là các ngân hàng phát triển và các tổ chức đa phương - sẽ kết thúc.

Bộ trưởng Lavrov nói thêm rằng Nga sẽ "để ngỏ mọi cánh cửa" cho quan hệ đối tác với các nước châu Âu, những nước nhận ra rằng lợi ích của họ được phục vụ tốt hơn khi hợp tác với Nga hơn là chơi "cuộc chơi ý thức hệ và địa chính trị" của Washignton.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Ukraine trong một ngày

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/6 cho biết quân đội Ukraine đã chịu thiệt hại trong các cuộc tấn công bất thành nhằm vào hai khu vực của chiến tuyến trong 24 giờ qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN