Ukraine tung lữ đoàn tinh nhuệ với xe tăng Abrams ra mặt trận Kursk, kết quả giao tranh ra sao?

Quân đội Ukraine gần đây đã tung một trong những lữ đoàn tinh nhuệ và được vũ trang tốt nhất ra mặt trận vùng Kursk với mục đích phản công khi liên tục bị Nga gây sức ép ở mặt trận này.

Video: Xe tăng Abrams và xe bọc thép M2 của quân đội Ukraine phối hợp chiến đấu ở vùng Kursk. Nguồn: Lữ đoàn số 47.

Theo tờ Kyiv Post, Lữ đoàn Cơ giới số 47 đã được quân đội Ukraine tung vào chiến đấu ở mặt trận vùng Kursk. Video đăng tải hôm 21/10 quay cảnh lữ đoàn vận hành xe tăng Abrams và xe bọc thép M2 Bradley, đụng độ với lực lượng Nga ở làng Novoivanovka.

Lữ đoàn số 47 là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine. Lữ đoàn được NATO đào tạo, chuyên sử dụng vũ khí hệ NATO.

Quân đội Ukraine kiểm soát ngôi làng vào ngày 12/8, 6 ngày sau khi phát động chiến dịch tấn công vùng Kursk. Nga tuyên bố đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi ngôi làng vào ngày 10/10.

Kyiv Post cho biết, Nga hiện vẫn đang tổ chức phản công dọc theo các tuyến đường chính dẫn đến Sudzha - thị trấn lớn nhất mà Ukraine kiểm soát trong chiến dịch tấn công vùng Kursk.

Theo thông báo từ nhóm tác chiến phía Bắc của Nga (Army Group North), Ukraine đã tung nhiều đơn vị chiến đấu, bao gồm Lữ đoàn số 47 nhằm tái kiểm soát làng Novoivanovka, cách thị trấn Sudzha khoảng 18km về phía tây bắc. Quân đội Nga khẳng định đã đẩy lùi cuộc phản công này. "Đối phương mất 50 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh và một xe tăng", quân đội Nga cho biết.

Đây là lần đầu tiên Ukraine công khai hoạt động chiến đấu của xe tăng Abrams ở mặt trận vùng Kursk. Ảnh chụp từ video

Đây là lần đầu tiên Ukraine công khai hoạt động chiến đấu của xe tăng Abrams ở mặt trận vùng Kursk. Ảnh chụp từ video

Hôm 22/10, nhóm phân tích DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, cho biết giao tranh ở Novoivanovka vẫn đang "bất phân thắng bại". Điều này nghĩa là cuộc phản công có sự tham gia của Lữ đoàn số 47 chưa đạt kết quả.

Lữ đoàn số 47 đã trải qua giai đoạn chiến đấu khó khăn kể từ đầu năm nay. Lữ đoàn liên tục bị các lực lượng Nga đẩy lùi trong giao tranh ở các điểm nóng chiến sự, bao gồm thành trì Avdiivka. Trước khi được điều động tới vùng Kursk, lữ đoàn tham gia phòng thủ ở mặt trận thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk.

Lữ đoàn cũng nhiều lần được điều động khẩn cấp để lấp lỗ hổng sau khi các lực lượng phòng thủ Ukraine để Nga tạo đột phá. Kyiv Post dẫn nguồn tin giấu tên, cho biết tất cả các thành viên Lữ đoàn hiện đang có mặt ở vùng Kursk cùng với các khí tài NATO.

Hiện chưa rõ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk có suy yếu sau khi Lữ đoàn số 47 rời đi hay không. Tổng thống Ukraine hôm 20/10 khẳng định Ukraine đang làm tất cả những gì có thể để duy trì kiểm soát lãnh thổ Nga ở vùng Kursk. "Chúng tôi đang giữ vị trí và quyết không để đối phương mở rộng giao tranh sang lãnh thổ của chúng tôi ở mặt trận này", ông Zelensky nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lính dù Ukraine gần đây đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) vũ trang tối tân của Nga trong giao tranh ở vùng Kursk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Kyiv Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN