Ukraine tấn công vùng Kursk: Tình thế ra sao?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Việc Ukraine tấn công bất ngờ vào vùng Kursk của Nga mang đến những lợi thế tinh thần và chính trị nhất định, nhưng Kiev hiểu rõ ông Putin sẽ không để yên.

Hình ảnh chụp từ trên cao, công bố ngày 11/8/2024, cho thấy xe tăng Ukraine đang khai hỏa ở vùng Kursk của Nga. Ảnh: Reuters

Hình ảnh chụp từ trên cao, công bố ngày 11/8/2024, cho thấy xe tăng Ukraine đang khai hỏa ở vùng Kursk của Nga. Ảnh: Reuters

Guardian ngày 15/8 đưa tin, đã 9 ngày kể từ khi Ukraine tấn công vào vùng Kursk của Nga và Kiev đang ngày càng thể hiện sự tự tin. 

Cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga được cho là có tác dụng thúc đẩy tinh thần ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc tấn công này cũng làm lu mờ những khó khăn mà Ukraine đang phải đối mặt ở khu vực trung tâm vùng Donbass, nơi các lực lượng Nga tiến được 1,6km mỗi tuần kể từ cuộc tấn công không ngừng từ ngày 1/7.

Mục tiêu của các lực lượng Nga là thành phố Pokrovsk, một điểm giao thông quan trọng về đường bộ và đường sắt. Thành phố này từng được coi là quá xa tiền tuyến đến mức các nhà báo và tổ chức nhân đạo đã sử dụng nó làm cơ sở hoạt động. Nhưng hiện tại, Pokrovsk đang gần hơn với tiền tuyến, chỉ còn cách khoảng 15 km. Có những lo ngại rằng khi các lực lượng Nga tiến gần hơn, thành phố Pokrovsk sẽ phải hứng chịu cảnh như ở Bakhmut và Sieverodonestk.

Theo Guardian, Ukraine đang giành lợi thế trên lãnh thổ Nga nhanh hơn so với việc mất đất tại Donetsk. Tuy nhiên, các kết nối giao thông khiến Pokrovsk nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng. Trong khi đó, các vùng lãnh thổ Nga mà Ukraine đã kiểm soát được cho đến nay không có ý nghĩa quân sự lớn.

Khi mở cuộc tấn công bất ngờ vào vùng Kursk, Kiev kỳ vọng Nga sẽ rút lực lượng từ mặt trận phía đông về hỗ trợ. Đồng thời, Kiev không thể có một số lực lượng tinh nhuệ nhất để tham chiến ở mặt trận phía đông vì các lực lượng này đang tấn công ở Kursk.

Vấn đề với Ukraine là hiện không có bằng chứng nào cho thấy Nga rút lực lượng lớn khỏi Donetsk để tiếp viện cho vùng Kursk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, tổ chức tư vấn có trụ sở ở Mỹ, cho biết, "chỉ có bằng chứng cho thấy một số đơn vị không chính quy của Nga" được điều động cho đến nay. Nhiều chuyên gia cũng tán thành nhận định này.

Jade McGlynn, nhà nghiên cứu tại Đại học King's College London (Anh), cho biết: "Nga đang huy động quân ở nhiều nơi, trừ vùng Donbass, ít nhất là tới lúc này. Cuộc tấn công vùng Kursk rất tốt cho tinh thần Ukraine nhưng một số binh sĩ Ukraine ở Donbass nói với tôi rằng họ không hài lòng về cuộc tấn công ở Kursk, vì họ thực sự cần đến các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ tại Donbass".

Rủi ro với Ukraine là sẽ phải dồn thêm lực lượng và nguồn lực vào cuộc tấn công ở Kursk khi nước này hiểu rõ Điện Kremlin sẽ không để yên cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk (Nga) cũng có yếu tố chính trị. Theo Guardian, cuộc tấn công giúp chứng minh cho các đồng minh phương Tây và đặc biệt là cử tri Mỹ thấy việc họ viện trợ quân sự cho Kiev là không vô ích. Ngoài ra, nó cũng cho thấy khả năng của quân đội Ukraine.

Dẫu vậy, trận chiến ở vùng Kursk vẫn chưa ngã ngũ. Tình thế hiện tại cho thấy mức độ rủi ro và căng thẳng đang tăng lên với cả Nga và Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu Ben Hodges nhận định chiến dịch Ukraine tiến công bất ngờ vào Kursk nằm trong lãnh thổ Nga cho thấy "ranh giới đỏ" dường như không còn nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN