Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga: Triều Tiên lên tiếng gay gắt

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hành động “xâm lược” của Ukraine vào lãnh thổ Nga là “không thể tha thứ”, Triều Tiên tuyên bố.

Pháo binh Nga tấn công lực lượng xâm nhập ở vùng Kursk (ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Pháo binh Nga tấn công lực lượng xâm nhập ở vùng Kursk (ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, KCNA hôm 18/8 đưa tin, Triều Tiên lên án cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, gọi đó là "hành động khủng bố", đồng thời tuyên bố sẽ luôn sát cánh cùng đồng minh Nga.

“Chúng tôi cực lực lên án cuộc tấn công vũ trang của Ukraine do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn vào lãnh thổ Nga. Đây là hành động xâm lược, khủng bố và không thể tha thứ”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố.

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cuộc tấn công vào vùng Kursk của Ukraine là “sản phẩm” của chính sách chống Nga do Mỹ dẫn đầu và có nguy cơ đẩy thế giới tới Thế chiến III.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ viện trợ số lượng vũ khí sát thương “khủng khiếp” cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Triều Tiên đã nâng cấp đáng kể mối quan hệ với Nga vào năm nay, với 2 cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo và cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong mọi lĩnh vực, theo Reuters.

Hồi tháng 6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Putin đã ký hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm một thỏa thuận phòng thủ chung giữa 2 nước.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Mỹ, Hàn Quốc và Ukraine nhiều lần cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, điều mà Moscow và Bình Nhưỡng bác bỏ.

Trong khi Triều Tiên thể hiện sự ủng hộ với Nga, diễn biến giao tranh ở vùng Kursk vẫn căng thẳng, Reuters đưa tin.

Hôm 18/8, Tư lệnh không quân Ukraine – ông Mykola Oleshchuk – tuyên bố, cây cầu thứ 2 bắc qua sông Seim ở vùng Kursk đã bị hư hại do bị lực lượng Ukraine không kích.

“Thêm một cây cầu bị xóa bỏ. Lực lượng không quân tiếp tục làm mất khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác”, ông Oleshchuk bình luận trên Telegram, kèm theo hình ảnh cây cầu ở vùng Kursk bị tập kích, xuất hiện lỗ thủng lớn trên mặt cầu.

Cây cầu mới bị tấn công được cho là nhằm gần làng Zvannoye (vùng Kursk), cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía bắc.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, hôm 16/8, ông Oleshchuk cũng tuyên bố Ukraine đã phá hủy một cây cầu ở gần thị trấn Glushkovo, bắc qua sông Seim. Giới chức Nga sau đó xác nhận thông tin này.

Hôm 18/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kể từ ngày 6/8, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 3.460 binh sĩ trong nỗ lực xâm nhập vùng Kursk.

Theo WSJ (báo Mỹ), Kiev đã gửi hơn 6.000 quân vào vùng Kursk của Nga và bố trí khoảng 4.000 binh sĩ ở vùng Sumy (Ukraine) để tiếp ứng.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong khi Triều Tiên cử các học viên quân sự ưu tú thăm Nga thì phía Hàn Quốc kêu gọi Moscow cân nhắc lựa chọn quan hệ giữa Seoul hay Bình Nhưỡng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, RT ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN