Ukraine tấn công quy mô lớn, nhiều sân bay Nga tạm thời đóng cửa

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, đã đánh chặn 158 máy bay không người lái của Ukraine.

Đêm 8 rạng sáng 9/4 đã chứng kiến một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa dữ dội nhất trong những tuần gần đây. Cả Nga và Ukraine đều triển khai những cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào khu vực hậu phương của nhau.

Ukraine tấn công sâu chưa từng thấy

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, đã đánh chặn158 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 9/4. Các đòn tấn công của Ukraine diễn ra trên một phạm vi rộng lớn.

UAV của Ukraine bị đánh chặn tại 11 khu vực hậu phương của Nga, trong đó có cả vùng Orenburg (nằm cách chiến tuyến khoảng 1.300 km) đánh dấu đợt tấn công sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga cho đến nay.

Phần lớn UAV (67 chiếc) nhắm vào vùng Krasnodar phía nam. Thêm 29 chiếc bị bắn hạ trên vùng Rostov. Các cuộc tấn công cũng được ghi nhận tại: vùng Voronezh với 11 UAV, 10 UAV trên vùng Kursk, 5 UAV trên vùng Belgorod, 3 UAV ở Crimea, 2 UAV trên vùng Penza, 1 UAV trên vùng Saratov, 1 UAV trên vùng Orel, 1 UAV trên lãnh thổ Stavropol, 7 UAV trên vùng biển Azov và 6 UAV trên biển Đen.

Ảnh minh họa. (Nguồn:AI)

Ảnh minh họa. (Nguồn:AI)

Đợt tấn công quy mô lớn này đã bị đẩy lùi, chỉ gây ra một số thiệt hại nhỏ đối với hạ tầng dân sự.

Theo báo cáo địa phương, một số UAV Ukraine đã nhằm vào trạm biến áp điện ở thành phố Novocherkassk, vùng Rostov. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng vốn đã bị tạm dừng theo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ ngày 18/3, nhưng chính quyền Kiev vẫn phớt lờ lệnh ngừng bắn và tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công hàng ngày.

Các cuộc tấn công đồng loạt của Ukraine buộc 5 sân bay khu vực tại Saratov, Ulyanovsk, Vladikavkaz, Grozny và Volgograd phải tạm thời đóng cửa.

Nga tấn công cơ sở quân sự Ukraine

Ở chiều ngược lại, Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 55 UAV và mồi nhử từ nhiều hướng khác nhau. Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ được 32 chiếc, tương đương tỉ lệ đánh chặn 58%, chủ yếu ở các khu vực phía bắc và phía đông.

Bất chấp nỗ lực phòng không, các đòn tấn công của Nga vẫn diễn ra trên khắp lãnh thổ Ukraine, bao gồm các khu vực: Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), Sumy, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Dnipropetrovsk, Mykolaiv.

Các cuộc không kích chính xác tập trung vào các trung tâm hậu cần quân sự. Tại Kharkiv, một căn cứ quân sự lớn có kho y tế tại khu vực Rohan đã bị phá hủy khi đang bốc dỡ thuốc men.

Nhà máy bánh kẹo ASAL tại Kharkiv - nơi đã được chuyển đổi thành trung tâm hậu cần quân sự - bị trúng đòn trực diện vào khu vực sản xuất và kỹ thuật.

Một loạt tiếng nổ vang lên ở thành phố Dnipro, nơi hạ tầng công nghiệp bị hư hại nặng, trong đó có nhà máy thép Dnipropresstal – nơi được cho là đang sửa chữa thiết bị quân sự phương Tây. Một trung tâm hậu cần được ngụy trang trong cơ sở dân sự trên đại lộ Bohdana Khmelnitskogo cũng bị phá hủy.

Một cuộc tấn công chính xác khác được xác nhận tại thành phố Kramatorsk, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Theo báo cáo ban đầu, mục tiêu là một vị trí của lực lượng đặc nhiệm được ngụy trang trong khu dân cư. Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 12 của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã chịu thiệt hại nặng về khí tài quân sự, bao gồm nhiều thiết bị do phương Tây cung cấp như xe bọc thép JLTV và hệ thống điều khiển UAV.

“Chúng tôi không yêu cầu gói viện trợ tiếp theo miễn phí. Chúng tôi coi đây là một sự đảm bảo an ninh”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thế Hải (Bulgarianmilitary) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN