Ukraine sẵn sàng trả tiền để “mua” gói viện trợ quân sự tiếp theo của Mỹ
“Chúng tôi không yêu cầu gói viện trợ tiếp theo miễn phí. Chúng tôi coi đây là một sự đảm bảo an ninh”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước ông sẵn sàng "mua" gói viện trợ quân sự tiếp theo từ Mỹ, định hình điều này như một thỏa thuận an ninh lâu dài tiềm năng với Washington, Bloomberg đưa tin.
Ukraine đã yêu cầu Washington gói viện trợ trị giá 30-50 tỷ USD, và Kiev sẵn sàng trả tiền cho khoản viện trợ này – trực tiếp cho Mỹ hoặc dưới dạng đóng góp vào quỹ thỏa thuận khoáng sản chung vẫn chưa được thành lập, ông Zelensky nói với các phóng viên hôm 9/4 tại thủ đô Kiev.
"Chúng tôi đã chuyển cho phía Mỹ đề xuất về một gói viện trợ lớn mà chúng tôi muốn mua, dưới hình thức này hay hình thức khác", Tổng thống Ukraine cho biết.
"Có một thỏa thuận, chúng tôi sẽ trả tiền. Theo đó, nếu các vị muốn, chúng tôi có thể trả cho Quỹ Đầu tư Tái thiết này hoặc trực tiếp cho các vị. Điều đó không tạo ra sự khác biệt nào đối với chúng tôi", ông nói.
"Chúng tôi không yêu cầu gói viện trợ tiếp theo miễn phí. Chúng tôi coi đây là một sự đảm bảo an ninh", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Fortune
Theo Kyiv Independent, tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh dòng viện trợ trong tương lai của Mỹ cho Ukraine vẫn chưa chắc chắn theo sau những thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ông Trump đã cho phép dòng viện trợ tiếp tục chảy tới Ukraine như được chấp thuận dưới thời người tiền nhiệm, nhưng vẫn chưa ký bất kỳ gói viện trợ mới nào.
Các khoản tiền được phân bổ để giúp Ukraine dưới thời chính quyền Biden vẫn chưa cạn kiệt, nhưng Kiev muốn có một gói viện trợ bổ sung từ chính quyền Trump, Kyiv Independent dẫn thông tin từ ông Zelensky cho biết.
Theo Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi, viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev đã giảm, trong khi các nước châu Âu hiện đang là nhà cung cấp viện trợ chính.
Trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Washington là nhà tài trợ quân sự hàng đầu của Kiev kể từ đầu cuộc chiến. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Mỹ cho đến nay đã cung cấp 119,8 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, bao gồm 67,1 tỷ USD viện trợ quân sự, 49 tỷ USD viện trợ tài chính và 3,6 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo.
Trong khi đó, ông Trump đang thúc đẩy Kiev tiến tới một thỏa thuận về chia sẻ lợi nhuận trong tương lai từ khoáng sản của Ukraine, mà ông coi là khoản bồi thường cho hàng chục tỷ USD viện trợ Mỹ đã dành cho quốc gia này kể từ tháng 2/2022.
Kiev đang tìm kiếm khoản đầu tư lớn hơn từ Mỹ như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào trong bối cảnh lo ngại rằng việc trao cho Washington những đặc quyền lớn có thể làm phức tạp thêm nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.
Thỏa thuận khoáng sản có thể yêu cầu Ukraine phải cung cấp cho Mỹ một nửa doanh thu trong tương lai từ một phần đáng kể nền kinh tế của mình, nhưng Ukraine đang tìm kiếm các điều khoản tốt hơn và từ chối công nhận viện trợ trước đây của Mỹ là nợ, Bloomberg cho biết.
Theo Business Insider, ông Zelensky đã bác bỏ ý tưởng Ukraine trả tiền hồi tố cho các vũ khí đã được chuyển giao trong quá khứ.
"Nhưng nếu vấn đề đó được nêu trong thỏa thuận khoáng sản, chúng tôi sẽ không gánh các khoản nợ cũ", ông Zelensky cho biết vào tháng 3. "Nếu đó là về hỗ trợ mới, thì Mỹ có thể áp đặt một số điều kiện nhất định".
"Chúng tôi hiểu rằng chính quyền này sẽ không làm bất cứ điều gì miễn phí", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/4 tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ nhưng chỉ khi thỏa thuận đảm bảo quan hệ đối tác bình...
Nguồn: [Link nguồn]
-10/04/2025 11:15 AM (GMT+7)