Ukraine nhận tin vui từ EU

Động thái mới được cho là cách Liên minh châu Âu (EU) buộc Nga phải thanh toán cho các thiệt hại của Ukraine trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev (ảnh: Reuters)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev (ảnh: Reuters)

Hôm 22/10, Nghị viện châu Âu (EP) đã phê chuẩn kế hoạch của EU về việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng trung ương Nga để giúp Ukraine vay khoản tiền lên đến 35 tỷ euro (khoảng 38 tỷ USD).

Kết quả bỏ phiếu có 518 phiếu thuận, 56 phiếu chống và 61 phiếu trắng đối với kế hoạch cho Ukraine vay tiền được EU đệ trình hồi đầu tháng 10.

Theo Ukrainska Pravda, khoản vay 38 tỷ USD mà EP mới thông qua chỉ là một phần của khoản vay lớn hơn, trị giá khoảng 50 tỷ USD mà Nhóm 7 nước công nghệ phát triển (G7) và EU đã nhất trí cho Ukraine vay (hồi tháng 6).

Khoản nợ 50 tỷ USD này cũng được thanh toán bằng lợi nhuận thu được từ tài sản đang bị phong tỏa của Nga.

“Bằng kết quả bỏ phiếu này, chúng tôi phát đi một thông điệp mạnh mẽ rằng, chúng tôi sẽ sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga để gửi cho Ukraine. Chúng tôi sẽ buộc Nga phải trả giá”, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola nói hôm 22/10.

Trước đó, hôm 21/10, Anh cũng thông báo sẽ cho Ukraine vay 2,23 tỷ bảng Anh (2,9 tỷ USD).

Bộ trưởng Tài chính Anh – bà Rachel Reeves – cho biết, khoản nợ sẽ được thanh toán bằng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga.

“Chúng tôi muốn Nga phải trả tiền. Họ phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở Ukraine”, bà Reeves nói.

Theo Sky News, Ukraine “không phải trả một xu nào” đối với khoản nợ 2,9 tỷ USD của Anh.

Nga chưa lên tiếng về động thái của EU và Anh.

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine hồi tháng 2/2022, ước tính có khoảng 300 tỷ USD tài sản ở nước ngoài của Nga bị phương Tây phong tỏa. Khoảng 214 tỷ USD trong số này được giữ tại Công ty dịch vụ và bảo quản tài sản Euroclear (Bỉ).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, số tài sản bị phong tỏa của Nga sinh lời khoảng 3,6 tỷ USD, theo Euroclear.

Moscow đã nhiều lần chỉ trích phương Tây vì kế hoạch gửi lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine. Điện Kremlin gọi kế hoạch này là “trộm cắp” và cảnh báo phương Tây sẽ phải lãnh hậu quả.

Nguồn: [Link nguồn]

Ủy ban châu Âu (EC) thông báo chuyển 100 triệu euro từ khoản “thu nhập” do khối tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây tạo ra để Ukraine mua máy sưởi và bố trí nơi trú ẩn mùa Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Ukrainska Pravda, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN