Ukraine: Nga ném số bom dẫn đường chưa từng thấy kể từ đầu năm

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nga đã ném số lượng bom dẫn đường với quy mô lớn chưa từng có trong xung đột ở Ukraine kể từ đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói vào cuối tuần trước.

Hiện trường vụ tập kích của Nga ở thành phố Kharkiv vào ngày 25/5.

Hiện trường vụ tập kích của Nga ở thành phố Kharkiv vào ngày 25/5.

Theo tờ Kyiv Independent, ông Umerov nói Nga đã ném khoảng 10.000 quả bom dẫn đường tính từ đầu năm. Ông Umerov kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không và cho biết Kiev đang "thảo luận vấn đề này với đồng minh mỗi ngày, mỗi khi có cơ hội".

Ông Umerov đưa ra tuyên bố khi gửi lời chia buồn tới các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ Nga ném hai quả bom dẫn đường xuống thành phố Kharkiv vào ngày 25/5. Ukraine tuyên bố vụ ném bom khiến 16 người chết và 40 người khác bị thương. Nga đã nhiều lần khẳng định quân đội nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Quân đội Nga hiện đang sử dụng bom dẫn đường bằng vệ tinh KAB với khả năng mang đầu đạn nặng 250 cho đến 1.500kg nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Nga cũng sử dụng bom lượn có cánh FAB, đặc biệt là các mẫu FAB-1500 nặng 1,5 tấn.

Bom dẫn đường KAB-500 do Nga sản xuất.

Bom dẫn đường KAB-500 do Nga sản xuất.

Hôm 23/5, các nguồn tin của Nga cho biết, cuộc thử nghiệm bom FAB-3000 nặng 3 tấn gắn module Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK) đang ở giai đoạn cuối. Mẫu bom dẫn đường này có thể sẵn sàng được sử dụng ở Ukranie trong vài tuần tới.

So với bom lượn, bom dẫn đường KAB có độ chính xác cao hơn nhưng chi phí sản xuất lớn hơn. Trong khi đó, bom lượn gắn module UMPK giúp Nga tận dụng một lượng lớn bom thông thường trong kho dự trữ.

Hôm 22/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy thừa nhận Ukraine đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn Nga sử dụng bom lượn dẫn đường.

"Ukraine đã đạt được tiến bộ trong phát triển phương tiện không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để chống bom lượn của Nga", ông Zelensky nói.

Bom dẫn đường KAB và bom lượn FAB gắn module UMPK là những ví dụ điển hình cho thấy cách Nga thích nghi với cuộc xung đột ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Medvedev đưa ra cảnh báo sau khi Ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố Mỹ có thể tấn công các vị trí của quân đội Nga tại Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN