Ukraine mở cuộc tấn công mới xuyên biên giới Nga
Quân đội Ukraine ngày 18/3 được cho là đã mở cuộc tấn công xuyên biên giới ở vùng Belgorod, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bộ Quốc phòng Nga liên hệ nỗ lực tấn công mới này với cuộc đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 18/3, Ukraine đã thực hiện 5 cuộc tấn công vào vùng Belgorod, nhắm vào hai ngôi làng biên giới Demidovka và Prilesye.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch của Ukraine có sự tham gia của 200 binh lính và 29 thiết bị quân sự, bao gồm 5 xe tăng.
Nga cho biết, các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine đã bị đẩy lùi. Kiev được cho là tổn thất 60 binh sĩ, một xe tăng bị phá hủy cùng với 3 xe phá mìn và 7 phương tiện bọc thép khác.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine muốn tạo "bối cảnh tiêu cực" khi cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin diễn ra.
Các phương tiện quân sự Ukraine được cho là vượt biên giới tấn công vùng Belgorod của Nga. Ảnh chụp màn hình video.
Video do đài RT của Nga đăng tải cho thấy xe bọc thép Ukraine, bao gồm một số xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp, đã vượt qua các chướng ngại vật chống tăng bằng bê tông được đặt ở biên giới. Xe bọc thép Ukraine sau đó bị hỏa lực pháo binh Nga bắn trúng, một số xe trúng mìn, cũng như bị nhiều máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) tập kích.
Các phương tiện tham gia hôm 18/3 có khắc dấu hiệu chiến thuật hình tam giác màu trắng mà Ukraine sử dụng trong chiến dịch tấn công vùng Kursk từ tháng 8/2024. Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố mới của Bộ Quốc phòng Nga.
Tuần trước, Nga đã gần như đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine khỏi vùng Kursk, tuyên bố giáng đòn khiến 67.000 quân nhân Ukraine thương vong ở mặt trận này.
Quyết định rút lui khỏi một phần tiền tuyến vùng Donetsk (miền Đông Ukraine) là để “cứu mạng các binh sĩ”, Trung tướng Ukraine Serhii Naiev thông báo.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/03/2025 10:06 AM (GMT+7)